Hơn 1.000 công nhân, lao động tham dự 'Ngày hội Công nhân – Chào Xuân Quý Mão 2023'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 25/12, tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh (thành phố Vinh), Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Ngày hội Công nhân – Chào Xuân Quý Mão 2023” với rất nhiều hoạt động tươi vui, ý nghĩa dành cho đoàn viên, người lao động trước thềm năm mới.

Tham dự ngày hội có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và hơn 1.000 đoàn viên, công nhân, lao động đến từ các huyện, thành, thị và các ngành.

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: Đình Tuyên

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu tham dự ngày hội. Ảnh: Đình Tuyên
Các đại biểu tham dự ngày hội. Ảnh: Đình Tuyên

“Ngày hội Công nhân – Chào Xuân Quý Mão 2023” là hoạt động khởi động cho chuỗi các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2023 của Công đoàn Nghệ An. Gắn với chủ đề "Tết Sum vầy – Xuân gắn kết", đây là chương trình lần đầu tiên được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức để tri ân, động viên, biểu dương những công nhân lao động tiêu biểu, vượt lên khó khăn, nỗ lực thi đua lao động sản xuất, đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao chất lượng các chương trình chăm lo cho đoàn viên, người lao động mà Công đoàn Nghệ An đã triển khai trong thời gian vừa qua. Trong đó, chương trình “Tết sum vầy” được xem là dấu ấn đậm nét, ý nghĩa, trở thành hoạt động thường xuyên được triển khai ở tất cả các cấp công đoàn, góp phần chăm lo, sẻ chia với người lao động khi Tết đến, Xuân về.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những sáng tạo, đổi mới trong chăm lo cho đoàn viên, người lao động mà Công đoàn Nghệ An làm được trong thời gian qua. Ảnh: Đình Tuyên
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những sáng tạo, đổi mới trong chăm lo cho đoàn viên, người lao động mà Công đoàn Nghệ An làm được trong thời gian qua. Ảnh: Đình Tuyên

Chia sẻ về “Ngày hội Công nhân – Chào Xuân Quý Mão 2023”, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là một cách làm đổi mới sáng tạo, thu hút được sự vào cuộc của các đơn vị cùng thực hiện chăm lo cho người lao động, nhất là trong giai đoạn khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động.

Năm 2023, dự báo tình hình kinh tế thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, để góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tổ chức công đoàn, đoàn viên, người lao động tiếp tục chủ động nâng cao trình độ tay nghề, chấp hành tốt pháp luật và nội quy lao động, không ngừng học tập, nâng cao giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới sáng tạo.

Trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 30 công nhân lao động có nhiều thành tích trong lao động sản xuất năm 2022. Ảnh: Đình Tuyên
Trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 30 công nhân lao động có nhiều thành tích trong lao động sản xuất năm 2022. Ảnh: Đình Tuyên

Tại chương trình, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 30 công nhân tiêu biểu trên toàn tỉnh. Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng 7 nhà “Mái ấm công đoàn”, mỗi nhà trị giá 40 triệu đồng, trao tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trao tặng 7 nhà "Mái ấm Công đoàn" cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đình Tuyên
Trao tặng 7 nhà "Mái ấm Công đoàn" cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đình Tuyên
200 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng được trao tặng cho những đoàn viên, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Đình Tuyên
200 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng được trao tặng cho những đoàn viên, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Đình Tuyên

Cũng trong chương trình, hơn 1.000 suất quà phúc lợi, mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng của Công đoàn Nghệ An đã được trao tận tay công nhân, lao động tham dự ngày hội. Trong các nội dung được tổ chức ngoài trời, công nhân lao động còn được tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, tươi vui, thiết thực như: Mua hàng giảm giá, kiểm tra và tư vấn sức khỏe, thi gói bánh chưng, kéo co, nhảy dây...

Dự kiến, Công đoàn Nghệ An sẽ chi 8,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tổ chức Công đoàn để hỗ trợ cho khoảng 17.000 công nhân, lao động trong dịp Xuân Quý Mão 2023.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.