Công đoàn ngành Y tế Nghệ An thiết thực chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên y tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Chiều 13/7, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Với nỗ lực cao, 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn ngành Y tế đã hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

So với những chỉ tiêu được Liên đoàn Lao động tỉnh giao năm 2022, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã đạt và vượt ở rất nhiều nội dung. Điển hình như: Thương lượng nâng chất lượng bữa ăn ca tại 5 đơn vị (đạt 500% chỉ tiêu đề ra), giới thiệu 35 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét (đạt 140%), phát triển 434 đoàn viên (đạt 542%), tổ chức hội nghị cán bộ công chức, người lao động và đối thoại tại nơi làm việc đạt 100% chỉ tiêu…

Nhiều tham luận sáng tạo, hấp dẫn được trình bày tại hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Nhiều tham luận sáng tạo, hấp dẫn được trình bày tại hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Tiếp nối những hoạt động hiệu quả từ trước đó, công đoàn ngành thiết thực chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động thông qua các chương trình biểu dương, ghi nhận, hỗ trợ. Cụ thể, hỗ trợ cho 935 đoàn viên tổng số tiền hơn 280 triệu đồng trong dịp Tết Nguyên đán; Phối hợp tổ chức chương trình “Tết sum vầy” tại 2 đơn vị với tổng kinh phí hỗ trợ 20 triệu đồng; Phối hợp cùng lãnh đạo sở y tế thăm tặng quà cho 251 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn số tiền 251 triệu đồng; Thăm tặng quà cho các y bác sỹ tại các bệnh viện dã chiến và trung tâm điều trị bệnh nhiệt đới nhân dịp tết Nguyên đán và 27/2 với tổng số tiền 40 triệu đồng; Thăm tặng quà cho các gia đình có đoàn viên đang làm việc tại khu xử lý thi hài bệnh nhân nhiễm Covid-19 mỗi suất 1 triệu đồng…

Đối với lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Công đoàn ngành chi hỗ trợ tổng số tiền và hiện vật tương đương 363,5 triệu đồng. Ngoài ra các công đoàn cơ sở cũng hỗ trợ F0, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền là 243 triệu đồng.

Hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động được Công đoàn ngành Y tế quan tâm cả về sức khoẻ, tinh thần lẫn vật chất. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động được Công đoàn ngành Y tế quan tâm cả về sức khoẻ, tinh thần lẫn vật chất. Ảnh: ĐVCC

Tháng công nhân và Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022 được Công đoàn ngành Y tế triển khai với nhiều hoạt động phong phú với các phong trào thi đua, tổ chức chương trình “Lắng nghe thấu hiểu, chia sẻ với người lao động”, “Đến với nhà trọ công nhân, viên chức, người lao động, “Sức khỏe của bạn”, phúc lợi cho đoàn viên, giải thể thao với 2 môn bóng chuyền hơi và bóng bàn… Tại các công đoàn cơ sở cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về Tháng công nhân sôi nổi, ý nghĩa. Về công tác tuyên truyền, công đoàn ngành đã khai thác tối đa hiệu quả của các phương tiện thông tin, tích cực lan toả tin bài, viết tin, bài vượt chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao… Ngoài ra, công tác nữ công, tài chính, kiểm tra, giám sát cũng đã được Công đoàn ngành Y tế triển khai hiệu quả.

Từ những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn ngành Y tế đã xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2022. Theo đó, những nội dung như đẩy mạnh các phong trào thi đua, chăm lo cho người lao động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, đổi mới hoạt động công đoàn tiếp tục được quan tâm. Công tác tuyên truyền về Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” và chương trình hành động theo Nghị quyết 02/NQ-TW cũng sẽ được đẩy mạnh hơn nữa. Ngoài ra, những nội dung chuẩn bị cho đánh giá, xếp loại, tổng kết năm 2022 và chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn cơ sở và công đoàn ngành năm 2023 cũng được nhấn mạnh…

Ông Phạm Quốc Dương - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn các cấp. Ảnh: Diệp Thanh

Ông Phạm Quốc Dương - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn các cấp. Ảnh: Diệp Thanh

Bên cạnh 10 nhiệm vụ trên, ông Phạm Quốc Dương - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế đã đặc biệt quán triệt một số nội dung để chuẩn bị đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự hội nghị, đại diện các công đoàn cơ sở cũng đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm hoạt động trong 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế đánh giá cao những thành quả mà Công đoàn ngành Y tế đã đạt được trong thời gian qua, những hoạt động thiết thực, đổi mới của các đơn vị. Đại diện lãnh đạo ngành Y tế cũng chia sẻ, ngành sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất cho công đoàn ngành và công đoàn cơ sở trong các hoạt động, phong trào.

Ông Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Ông Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Cùng nhận định, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - bà Nguyễn Thị Thu Nhi ghi nhận công tác chuẩn bị chuyên nghiệp của hội nghị cũng như chất lượng của báo cáo và các tham luận. Bà Thu Nhi khẳng định sự vào cuộc, hưởng ứng, vai trò đóng góp quan trọng, tích cực của các công đoàn cơ sở đối với những con số ấn tượng của Công đoàn ngành Y tế. Thời gian tới, các cấp công đoàn ngành cần tiếp tục phát huy những thế mạnh, tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, tập trung tham gia Chương trình "1 triệu sáng kiến" do Tổng Liên đoàn Lao động tổ chức và rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ trước thềm Đại hội Công đoàn các cấp.

Lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế trao Giấy khen cho các tập thể nhiều đóng góp nổi bật trong Tháng Công nhân năm 2022. Ảnh: Diệp Thanh

Lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế trao Giấy khen cho các tập thể nhiều đóng góp nổi bật trong Tháng Công nhân năm 2022. Ảnh: Diệp Thanh

Nhân dịp này, Công đoàn ngành Y tế đã tôn vinh, khen thưởng cho 5 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong Tháng Công nhân năm 2022 và trao giải cho tác phẩm đạt giải cuộc thi "Nét đẹp công nhân lao động". Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng trao 1 Bằng khen chuyên đề "Hai giỏi" và 4 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho 5 cá nhân thuộc Công đoàn ngành Y tế Nghệ An.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Công đoàn ngành Y tế trao kỷ niệm chương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho cá nhân có đóng góp lớn cho sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn. Ảnh: Diệp Thanh

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Công đoàn ngành Y tế trao kỷ niệm chương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho cá nhân có đóng góp lớn cho sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn. Ảnh: Diệp Thanh

Cũng tại sự kiện này, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tặng hoa và quà chia tay cho các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn ngành nghỉ chế độ.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Ban Chấp hành Công đoàn ngành và đại diện cụm thi đua trao hoa cho các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn ngành nghỉ chế độ. Ảnh: Diệp Thanh

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Ban Chấp hành Công đoàn ngành và đại diện cụm thi đua trao hoa cho các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn ngành nghỉ chế độ. Ảnh: Diệp Thanh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.