Công đoàn ngành Y tế tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hiểu rõ tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở, Công đoàn ngành Y tế thường xuyên quan tâm, tổ chức các đợt tập huấn kỹ năng hoạt động công đoàn và phổ biến những thông tin mới tới công đoàn cơ sở.

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: Diệp Thanh

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: Diệp Thanh

Sáng 14/7, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã tổ chức chương trình tập huấn hoạt động công đoàn và Hội nghị Báo cáo viên quý II. Chương trình có sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế và đại diện các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Các đại biểu tham dự đã được đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Trưởng ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn kỹ năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong tình hình mới và kỹ năng tổ chức các hoạt động nữ công tại công đoàn cơ sở. Trước bối cảnh hội nhập thế giới, kinh tế - xã hội còn nhiều vấn đề cần giải quyết, người lao động còn nhiều trăn trở, chức năng tuyên truyền của tổ chức công đoàn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Để làm tốt nhiệm vụ này, đội ngũ cán bộ càng ngày phải chuyên nghiệp hơn trong mọi mặt bao gồm vững về lý luận chính trị, giỏi về chuyên môn và đa dạng các kỹ năng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Trưởng ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở ngành Y tế. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Trưởng ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở ngành Y tế. Ảnh: Diệp Thanh

Công đoàn ngành Y tế cũng triển khai một số văn bản mới về Tài chính công đoàn cho công đoàn cơ sở và giải đáp những thắc mắc của các cơ sở về những vấn đề liên quan.

Tại buổi tập huấn, nhiều cán bộ công đoàn cơ sở đã đặt câu hỏi xoay quanh quá trình triển khai chính sách mới. Ảnh: Diệp Thanh

Tại buổi tập huấn, nhiều cán bộ công đoàn cơ sở đã đặt câu hỏi xoay quanh quá trình triển khai chính sách mới. Ảnh: Diệp Thanh

Cũng trong sáng nay, Công đoàn ngành Y tế đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên quý II/2022 nhằm quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương khóa XIII và hướng dẫn công tác Đại hội và Công tác nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Để chuẩn bị thật tốt cho ngày hội này, Công đoàn ngành Y tế yêu cầu cán bộ công đoàn ở các công đoàn cơ sở cần nắm rõ tầm quan trọng của sự kiện cũng như các nội dung, phương thức, thời gian, công tác nhân sự cho đại hội.

Đồng chí Trần Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế quán triệt những nội dung chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng chí Trần Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế quán triệt những nội dung chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Diệp Thanh

Tinh thần quán triệt nghiêm túc, bài bản của Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế và sự tham gia đầy đủ của các công đoàn cơ sở là nền tảng cần thiết để Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.