Công khai kinh doanh thịt thú rừng

(Baonghean) - Mặc dù đã có luật định cấm săn bắn và tiêu thụ thịt thú rừng, nhưng cũng như nhiều địa phương trong cả nước ở tỉnh ta, khắp mọi nơi từ miền núi, đồng bằng đến TP. Vinh đều có các nhà hàng kinh doanh thịt thú rừng công khai, khiến không thể không đặt câu hỏi về trách nhiệm của các ngành, cơ quan chức năng liên quan.

Thị trấn Quỳ Hợp hiện có 3 nhà hàng lớn chuyên kinh doanh ăn uống, bày bán thịt thú rừng. Được biết, thị trấn này là nơi tập trung nhiều “đại gia” quặng thiếc và đá trắng, các hàng quán đặc sản thịt rừng chủ yếu phục vụ họ. Chúng tôi đã trực tiếp vào nhà hàng HK. Bà chủ quán hồ hởi: Các chú dùng sơn dương, khỉ, hay lợn rừng? Tôi hỏi loại nào rẻ nhất? Bà chủ trả lời: Lợn rừng rẻ nhất, 250.000 đồng/đĩa, còn các loại trên từ 300.000 -500.000 đồng/đĩa. Tôi lướt nhìn phía ngoài sân thấy san sát các loại xe ô tô bạc tỷ đưa khách đến ăn “đồ rừng”. Các tầng lầu ở nhà hàng được ngăn cách thành các phòng nhỏ, đều được gắn máy điều hoà nhiệt độ. Riêng tầng dưới cùng chứa được khoảng 20 bàn ăn. Nhân viên phục vụ bưng liên tiếp các loại thịt rừng vào cho khách.

Hỏi mua khoảng 10 kg thịt thú rừng các loại để đưa về TP. Vinh tiếp khách, nhưng sợ kiểm lâm phát hiện, bà chủ lắc đầu: Chú yên tâm đi, ở đây giờ đang còn nhiều nhất là chồn, nhím, lợn rừng, rùa…

Thú rừng...

Nhân viên bán hàng đưa tôi ra nơi xẻ thịt thú rừng. Xương và nội tạng thú rừng chất trên nền xi măng cáu bẩn. Các loại thú sau khi bị “xẻ” xong đều được bỏ vào các tủ đông lạnh lớn nhỏ để phục vụ khách ăn nhậu tại chỗ và đến mua đem về tự nấu. Nhân viên bán hàng mở nắp tủ đông lạnh ra, chúng tôi thấy có 3-4 con chồn, nhím và khá nhiều thịt lợn rừng được cắt nhỏ.

Bà chủ quán ra giá: “Thịt lợn rừng 500.000 đồng/kg, chồn 700.000 đồng/kg… Khoảng 5 giờ chiều chú quay lại tôi sẽ cho vào hộp xốp chứa đá lạnh, thịt đưa về Vinh tha hồ tươi! Theo như bà T, chủ nhà hàng, thì thú rừng tại đây chủ yếu là các tay thợ săn khắp nơi từ Quỳ Hợp, Quế Phong, Tương Dương… mang đến. Một số lợn rừng, sơn dương… dính bẫy thì nhốt chuồng để chờ làm thịt, loại bị bắn chết thì thợ săn mổ lấy nội tạng, còn lại là ướp đá mang đến bán cho nhà hàng.

...đã biến thành những món ăn

Về Yên Thành, những tưởng vùng vựa lúa chỉ “lên ngôi” món vịt quay. Vậy mà anh bạn người địa phương “bật mí”, tại dốc Trăn xã Đồng Thành cũng có quán thịt thú rừng. Chúng tôi phóng xe máy vòng vo xuyên những quả đồi đến quán bà K ở xã Đồng Thành chuyên bán “đồ rừng”. Thấy chúng tôi, bà K đon đả: Các chú nhắm kỳ đà hay thịt nhím, lợn rừng. Tôi nói mua thịt về tự nấu. Bà K bật nắp tủ đông lạnh, có đến 5 loại thú rừng, nào là lợn, nhím, sơn dương, chồn, kỳ đà… Bà K khẳng định, đồ rừng ở đây là xịn, chủ yếu cánh thợ săn bắt ở Tân Kỳ, Quỳ Châu đưa sang. Mặc dù quán ăn đặc sản ở nơi heo hút nhưng tại đây khách vào ăn nườm nượp. Được biết, quán này phục vụ khách trong huyện và huyện Diễn Châu là nhiều nhất.

Dọc tuyến Quốc lộ 7, ngay tại cầu Khuôn - Đô Lương cũng có một nhà hàng chuyên bán thịt thú rừng nổi tiếng. Có những ngày phục vụ hàng trăm khách “sộp” đến “nhậu” đồ rừng. Khách thích mua đồ rừng tươi, sống đều được chủ nhà hàng “chiều”. Tại huyện Con Cuông thì có 2 quán chuyên kinh doanh ăn đồ rừng nằm dọc QL 7. Được biết, đây là điểm gần khu vực Vườn quốc gia Pù Mát, lưu lượng thú rừng “chảy” từ VQG khá nhiều. Người ta còn biết đến “đảo khỉ” ở xã Môn Sơn-Con Cuông. “Đảo khỉ” là một quả núi ven bờ sông Giăng, nơi đó loài khỉ tập trung sinh sống rất đông đúc. Nhưng nhiều năm qua, khỉ ở đây đã bị các thợ săn tận diệt, săn bắn nhập cho nhà hàng, khách sạn.

Ở TP. Vinh, tìm hiểu, thấy có đến hàng chục nhà hàng kinh doanh “nhậu” thịt rừng. Trong đó có 8-10 quán kinh doanh rất quy mô. Đến nhà hàng KB gần Bưu điện tỉnh, tôi nói với nhân viên nhà hàng là cần đặt khoảng 20 mâm có “đồ rừng.” Người phục vụ nhanh nhảu đưa tờ thực đơn cho chúng tôi xem. Chúng tôi thấy, ngoài món gà đồi thì toàn là danh sách từ 6-8 loại thịt thú rừng. Anh ta nói: Coi thực đơn rồi ghi số điện thoại, chỉ cần báo trước khoảng 2 giờ đồng hồ, các anh thích đồ rừng tươi sống làm thịt trực tiếp cũng có. Rồi anh ta cho biết giá, thịt lợn rừng xào lăn, luộc, hấp 250.000 đồng -300.000 đồng/đĩa, sơn dương 150.000 đồng/đĩa, nhím 500.000 đồng/đĩa. Gần Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, có nhà hàng NC nổi tiếng thịt thú rừng. Ở đây chủ yếu phục vụ khách “víp”, mỗi bữa ăn thịt thú rừng cộng với rượu ngoại khoảng trên 10 triệu đồng/bữa. Một số người cho hay: Nhân viên phục vụ ở nhà hàng này họ còn biết sở thích của từng “đại gia” thích ăn món đồ rừng gì, không cần hỏi, cứ thế là bưng ra. Điều khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên là các nhà hàng đặc sản thú rừng này ngoài phục vụ tại chỗ còn cung ứng sỉ lẻ cho khách hàng đưa về, làm quà biếu. Hoạt động công khai nhiều năm liền vậy mà vẫn không bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý. Theo khảo sát của chúng tôi, hầu hết các nhà hàng trên đều có cam kết không tiêu thụ sản phẩm không rõ nguồn gốc. Nhưng đại đa số trong thực đơn đều có thịt thú rừng, đây cũng là lý do khiến cho nhiều loài động vật quý hiếm đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Kinh doanh thịt thú rừng được coi là “một vốn, mười lời”, lợi nhuận cao, trong khi các ngành chức năng liên quan buông lỏng, vì vậy mà trên địa bàn tỉnh mọc lên ngày càng nhiều các nhà hàng kinh doanh “đồ rừng”. Được biết, tại VQG Pù Mát và Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống thường xuyên tổ chức tuần rừng, trong đó từ năm 2011 đến nay đã tháo gỡ được hàng trăm chiếc bẫy, thu giữ hàng chục khẩu súng săn. Nhưng cũng không ngăn chặn nổi các tay thợ săn lén lút vào đại ngàn để săn thú. Hàng năm, cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã bắt được hàng chục vụ tiêu thụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thực tế, có nhiều đường dây ngầm ngang nhiên vận chuyển động vận hoang dã từ rừng về tiêu thụ ở các nhà hàng trên địa bàn tỉnh nhưng vẫn chưa bị phát hiện và xử lý. Trong khi các nhà hàng kinh doanh động vật không rõ nguồn gốc thì ngang nhiên hoạt động và rất hiếm hoi bị xử lý.

Thiết nghĩ, đã đến lúc cần có một chế tài sát sao, nghiêm ngặt hơn đối với các nhà hàng, quán ăn, cấm mua bán sử dụng động vật hoang dã. Các cơ quan chức năng liên quan, đặc biệt là ngành Kiểm lâm cần khẩn trương kiểm tra tất cả các nhà hàng khách sạn kinh doanh động vật hoang dã để xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Sông Dinh

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.