Công nghệ làm chăn ga siêu rẻ siêu rởm

Ruột gối, đệm không phải bằng bông mà toàn thấy vải vụn, xốp dẻo và cả… xốp trắng dùng để bọc hoa quả… Đó là hình ảnh nhiều loại chăn ga gối đệm siêu rẻ dán mác Hàn Quốc “xịn” đang tràn về chợ quê.

 

Siêu rẻ và siêu… rởm

Theo khảo sát tại nhiều phiên chợ ở vùng nông thôn, giá cả các mặt hàng chăn ga gối đệm có dán mác “na ná” Hàn Quốc được bày bán đổ đống với đủ các loại giá trên trời dưới biển.

 

Tại chợ Nhống (An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình) chăn, gối được chở đến và bán trực tiếp trên các xe tải lớn, nhỏ với giá rất mềm. Một bộ chăn, ga và 2 gối hiệu Eveton (nhái của Everon) có giá từ 300.000 – 500.000 đồng.

 

Công nghệ làm chăn ga siêu rẻ siêu rởm ảnh 1

Sản xuất chăn, đệm tại làng Trát Cầu.

 

Trong khi đó trọn bộ này của chính hãng do Everon sản xuất dao động trên dưới 3.000.000 đồng, tùy vào từng chất liệu. Đệm cứng nhãn hiệu nhái cũng chỉ có giá 500.000 – 1.000.000 đồng trong khi hàng chính hãng có giá không dưới 4.000.000 đồng/sản phẩm; ruột gối nhái chỉ có giá từ 20.000 đến 30.000 đồng/chiếc trong khi hàng thật có giá từ 80.000 – 100.000 đồng.

 

Anh Nguyễn Quang Thắng – chủ xe hàng ga, gối tại chợ Nhống cho biết: “Hàng về quê chỉ giá này mới bán được, hàng xịn mà giá cao thì cũng ế, họ cũng không mấy quan tâm đến nhãn mác hàng hoá đâu, hầu hết sản phẩm tôi bán đều có đính mác tên đọc ná ná giống…Hàn Quốc”.

 

Anh Thắng cũng tiết lộ: “Hàng nhái lấy từ một làng nghề ở Hà Nội giá rẻ chỉ bằng nửa giá bán, mỗi tuần tôi làm một chuyến ô tô đi bán lẻ ở các chợ quê cũng kiếm được tiền triệu. Nghe nói hàng loại này toàn được làm từ chất liệu bông vải thải, nhưng ép vào khuôn, bọc vải rồi dán mác”.

 

Chị Trần Thị Hải Yến cũng mua được một bộ chăn, ga, gối nhãn hiệu Hacovic tại chợ Đọ (Ninh Giang, Hải Dương) với giá 350.000 đồng. Nhưng, 2 chiếc gối dùng được ít ngày móc ruột mang ra phơi thì thấy toàn vải vụn, xốp dẻo và có cả… vỏ xốp trắng thường được dùng để bọc hoa quả. Sau đó, chị Yến phải vứt ruột gối đó đi không dám dùng nữa.

 

Chủ hiệu Thiên Quốc tại chợ Vồi (Thường Tín, Hà Nội) thật thà cho biết: “Hầu hết hàng của gia đình tôi đều nhập từ làng nghề Trát Cầu (Tiên Phong, Thường Tín). Trước đây, một số sản phẩm gối cửa hàng nhập về bán sau đó bị khách hàng mang đến “bắt đền” vì ruột làm bằng phế liệu, tôi cũng đem trả lại lô hàng đó cho xưởng”.

 

Đi tìm “công nghệ” nhái

Tìm đến làng nghề Trát Cầu – “đầu mối” của nhiều lái buôn chăn, ga, gối đệm ở tứ xứ, chúng tôi thấy được không khí nhộn nhịp, tấp nập người và xe chở hàng.

 

Khắp làng, đâu đâu cũng thấy rác thải vải vụn, xốp loại không sử dụng được mang ra đổ bừa bãi khắp các con mương quanh làng. Mùi khét lẹt bốc lên từ những bãi rác đang được đốt vây lấy không khí.

Ông H.T.T đang lúi húi nhặt vải vụn được các xưởng loại ra đổ tại một… đống rác ven đê cho biết: “Vải này vẫn còn dùng tốt, các xưởng sản xuất lớn thường bỏ đi nhưng mấy xưởng nhỏ lại đi nhặt về, làm sạch rồi nhét vào các ruột gối bán giá rẻ cũng tiết kiệm được khối”.

 

Ông T cũng cho biết, trong làng chỉ các gia đình có đầu tư máy móc công nghệ cao mới làm hàng chất lượng cao, còn lại các hộ sản xuất nhỏ lẻ toàn làm hàng nhái, với nguyên liệu rẻ bán về các vùng nông thôn.

 

Không biết công nghệ “Hàn Quốc” được áp dụng vào làm chăn, gối ở Trát Cầu nhiều đến đâu nhưng dọc đường vào làng, tất cả các cửa hiệu đều có biển quảng cáo “Chăn, ga, gối, đệm Hàn Quốc chính hãng” với các thương hiệu như: Coshyhan, Hansan, Vikosan, Hacovic, Eveton, Vihana…

Khi được hỏi về ý nghĩa của nhãn hiệu sản phẩm, nhiều hộ sản xuất tiết lộ: “Chỉ đặt giống tên…Hàn Quốc cho dễ bán”.

 

Nói về việc xây dựng thương hiệu, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiền Phong cho biết: “Hiện cả xã có khoảng 1.200 hộ làm nghề sản xuất chăn, ga, gối, đệm nhưng chỉ có khoảng vài chục hộ làm ăn lớn tự đi đăng ký thương hiệu, còn lại không mấy hộ quan tâm.

 

Nhưng cái dở là ở chỗ họ toàn đăng ký tên thương hiệu giống Hàn Quốc nên cả làng mới bị mang tiếng là làm hàng nhái”.

 

Trong khi đó, khi đặt vấn đề về việc quản lý chất lượng sản phẩm làng nghề và thương hiệu nhái, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong từ chối trả lời, lý do đưa ra là: “Không nắm bắt được thông tin mảng làng nghề, đã giao cả cho Phó Chủ tịch xã phụ trách kinh tế chịu trách nhiệm”. Nhưng Phó Chủ tịch xã thì… không thể liên lạc được!.

Theo VTC-M

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.