Công nhân mong muốn xây dựng nhà trẻ ở khu công nghiệp

(Baonghean.vn) - Công nhân ở Khu kinh tế Đông Nam kiến nghị xây dựng trường mẫu giáo tại các khu công nghiệp để công nhân đỡ khó khăn trong việc đưa, đón con đi học

Sáng 24/11, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng chí Nguyễn Kỳ Sơn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội. Ảnh: Cảnh Nam
Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội. Ảnh: Cảnh Nam

Nghệ An hiện có 17.353 lao động trong KCN; tổng số đoàn viên công đoàn trực thuộc Công đoàn KKT Đông Nam là 11.445 người. Độ tuổi từ 20 - 35, trong đó lao động nữ chiếm 80%; thu nhập bình quân đầu người trong doanh nghiệp tính đến thời điểm hiện tại là 4,1 - 4,58 triệu đồng.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn KKT Đông Nam đã bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, và của BQL KKT Đông Nam để đề ra các chương trình, kế hoạch, phương thức hoạt động phù hợp.

Với tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao, công đoàn KKT Đông Nam đã hướng về cơ sở, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phát huy tốt vai trò tổ chức công đoàn trong sự nghiệp phát triển của xã hội và doanh nghiệp. Nhờ đó, đã hoàn thành xuất sắc 12/14 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Cảnh Nam
Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Cảnh Nam

Trong đó, tiêu biểu như chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (thành lập mới 17 công đoàn cơ sở với trên 7.000 đoàn viên công đoàn. Nâng tổng số đoàn viên phát triển mới là 9.262 người); chỉ tiêu đề tài sáng tạo hoặc sáng kiến cải tiến kỹ thuật (đã có 70 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của người lao đồng, làm lợi cho các doanh nghiệp 10,6 tỷ đồng); công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách liên quan đến người lao động được chú trọng; công tác tham gia quản lý, giám sát và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động đẩy mạnh...

Ngoài ra, đã tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn hóa, thu hút được đông đảo đoàn viên, công nhân lao động tham gia, thường xuyên thăm hỏi, động viên người lao động. Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, có hiệu quả vụ đình công bất hợp pháp tại KCN Bắc Vinh, khẳng định vai trò tổ chức công đoàn đối với chủ sử dụng lao động và tạo được niềm tin với người lao động.

Đồng chí Nguyễn Kỳ Sơn phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Cảnh Nam
Đồng chí Nguyễn Kỳ Sơn phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Cảnh Nam

Phát biểu thảo luận tại đại hội, các đại biểu thống nhất cao với mục tiêu, nhiệm vụ của công đoàn trong nhiệm kỳ tới, với một số chỉ tiêu: 65% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động đúng quy định; 80% doanh nghiệp tổ chức tốt công tác đối thoại; 70% doanh nghiệp có thương lượng và ký thỏa ước tập thể; 95% đơn khiếu nại, tố cáo của công nhân lao động được tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng thời gian quy định; 80% người lao động tại các doanh nghiệp được tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật liên quan đến người lao động...

Ngoài ra, các đại biểu cũng kiến nghị về xây dựng trường mẫu giáo tại các KCN để công nhân đỡ khó khăn trong việc đưa, đón con đi học; lắp mới, nâng cấp và sửa chữa hệ thống đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng; đẩy mạnh phối hợp kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, bếp ăn tránh để xảy ra những vụ ngộ độc tập thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe, tâm lý người lao động...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kỳ Sơn ghi nhận và đánh giá cao công tác các hoạt động của Công đoàn KKT Đông Nam trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt trong công tác giám sát chất lượng bữa ăn ca, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm lo đến an toàn vệ sinh lao động, an toàn PCCC...

Trong đó, việc tổ chức Tết Sum vầy đã mang lại hiệu ứng rất tốt, giúp người lao động yên tâm công tác, hăng say lao động.

Đồng thời đề nghị, BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, trong đó cần tiếp tục phối hợp với BQL, các doanh nghiệp chăm lo xây dựng, hoàn thiện chế độ chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đặc biệt là quan tâm đến việc làm, chế độ BHXH, an toàn vệ sinh lao động, chất lượng thỏa ước lao động tập thể...

Tại đại hội, đại biểu đã bầu Ban chấp hành công đoàn khóa II gồm 15 người, ông Vương An Nguyên tiếp tục giữ chức Chủ tịch công đoàn; bầu đại biểu đi dự công đoàn cấp cấp trên gồm 7 đại biểu.

Thừa ủy quyền, đồng chí Vương
Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Kỳ Sơn tặng Bằng Lao động sáng tạo cho các cá nhân. Ảnh: Cảnh Nam

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017. 

Cảnh Nam

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.