Công tác kiểm tra phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

(Baonghean.vn) - Sáng 28/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010 – 20115, triển khai phương hướng, nhiệm vụ  nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Dự và chỉ đạo hội nghị về phía trung ương có đồng chí Tô Quang Thu - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Về phía tỉnh có các đồng chí: Trần Hồng Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết
Toàn cảnh hội nghị tổng kết

Trong nhiệm kỳ qua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra được 12.340 lượt tổ chức đảng, 11. 886 lượt đảng viên đã giúp phát huy được ưu điểm khắc phục được thiếu sót khuyết điểm, phát hiện điển hình tiên tiến để nhân ra diện rộng. Đồng thời, qua kiểm tra còn phát hiện, kết luận 398 tổ chức đảng và 489 đảng viên có khuyết điểm vi phạm, trong đó phải xử lý kỷ luật 29 tổ chức đảng, 283 đảng viên.

Đồng chí  - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra báo cáo công tác kiểm tra trong nhiệm kỳ qua
Đồng chí Vi Văn Sửu- Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra báo cáo công tác kiểm tra trong nhiệm kỳ qua

Trong nhiệm kỳ qua ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra được  2.067 lượt tổ chức, 5.153 lượt đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra 6 tổ chức, 20 lượt đảng viên; ủy ban kiểm ra huyện ủy tương đương kiểm tra được 421 tổ chức.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thông tin rõ hơn về những kết quả đạt được đồng thời định hướng những nội dung mà các đại biểu sẽ tham luận  tại hội nghị
Đồng chí Lê Minh Thông - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông tin rõ hơn về những kết quả đạt được đồng thời định hướng những nội dung mà các đại biểu tham luận tại hội nghị

 Cũng trong nhiệm kỳ qua, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra được 10.260 lượt tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng . Trong đó UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 72 lượt tổ chức; ủy ban kiểm tra huyện ủy tương đương kiểm tra 2.156 lượt tổ chức; ủy ban kiểm tra cơ sở kiểm tra được 8.032 chi bộ, chi ủy. Trong số đó kiểm tra có 8.024 tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra; 8.280 tổ chức thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát có 8.004 tổ chức thực hiện tốt nhệm vụ kiểm tra , giám sát.

Từ đó đã thi hành kỷ luật đối với 6.037 lượt tổ chức đảng cấp dưới và cũng ghi nhận được 2.945 tổ chức đảng thực hiện tốt phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật. Ngoài ra công tác giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và công tác kiểm tra tài chính đảng cũng được tăng cường.

Đồng chí Lang Văn Chiến - Bí thư huyện ủy Quỳ Châu tham luận về công tác kiểm tra trên địạ bàn tại hội nghị
Đồng chí Lang Văn Chiến - Bí thư huyện ủy Quỳ Châu tham luận về công tác kiểm tra trên địa bàn tại hội nghị

.

Đồng chí Trần Đưc Cường - Bs thư Huyện ủy Quỳnh Lưu báo cao tham luận về những khó khăn thuận lợi của công tac kiểm tra
Đồng chí Lê Đức Cường - Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu báo cáo tham luận về những khó khăn, thuận lợi của công tác kiểm tra trên địa bàn Quỳnh Lưu

 Nhìn chung, nhận thức về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên đã có chuyển biến tích cực. Chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ngày càng cao, có tác dụng rõ rệt trong việc phòng ngừa, hạn chế các vi phạm, thiết thực góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, tăng cường kỷ cương kỷ luật của đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Hầu hết các kết luận kiểm tra, giám sát được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình. Qua kiểm tra giám sát đã giúp tổ chức đảng và đảng viên phát huy ưu điểm, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, đề ra biện pháp sửa chữa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi hàng trăm ha đất, hàng tỷ đồng và sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách.

Đồng chí Tô Quang Thu - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Tô Quang Thu - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Tô Quang Thu -  Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương biểu dương những kết quả đạt được của công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ qua đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, theo đó một số cấp ủy chưa coi trọng công tác kiểm tra giám sát, Ủy ban Kiểm tra một số nơi thực hiện công tác kiểm tra chưa đạt yêu cầu, một số vụ việc chưa được bám sát... Đồng chí cũng nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới cần nâng cao chất lượng trong công tác kiểm tra gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, xử lý dứt điểm các tố cáo khiếu nại; kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm, tăng cường kiểm tra người đứng đầu cấp ủy. Theo dõi đôn đốc để thực hiện kết luận sau thanh tra kiểm tra. Đối với một số dễ phát sinh vi phạm như về công tác tài chính, các dự án tài nguyên khoáng sản, dự án hạ tầng đất đai... cần có kế hoạch kiểm tra thường xuyên. Tiếp tục củng cố kiện toàn đội ngũ làm công tác kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đồng chí Tràn Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận tại hội nghị
Đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận tại hội nghị
Đồng chí Trần Hồng Châu trao bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua
Đồng chí Trần Hồng Châu trao bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua
Trao bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc
Đồng chí Trần Hồng Châu trao bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thông tin rõ hơn về những kết quả đạt được đồng thời định hướng những nội dung mà các đại biểu sẽ tham luận  tại hội nghị
Đồng chí Lê Minh Thông bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra
Và 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra
Và 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra

Dịp này Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng bằng khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân Ủy ban kiểm tra cũng tặng bằng khen cho 8 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi nhiệm vụ.

Thanh Nga

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.