Công ty CP Mía đường Sông Con tăng cường máy thu hoạch mía

(Baonghean.vn) - Vụ thu hoạch mía năm trước, Công ty CP Mía đường Sông Con hợp đồng 1 máy thu hoạch mía cho bà con thì năm nay sẽ bổ sung thêm 1 máy nữa để đẩy nhanh tiến độ, giảm công sức, chi phí cho các hộ dân.
Sắp bước vào vụ thu hoạch mía năm nay, công tác chuẩn bị phương tiện, nhân lực đang được phía Công ty CP Mía đường Sông Con gấp rút hoàn thiện. 
Máy thu hoạch mía được Công ty CP mía đường Sông Con đưa vào sử dụng. Ảnh: Nguyên Châu
Máy thu hoạch mía được Công ty CP Mía đường Sông Con đưa vào sử dụng. Ảnh: Nguyên Châu

Vụ thu hoạch mía năm trước, công ty hợp đồng 1 máy thu hoạch mía về phục vụ bà con. Hiệu quả cho thấy, trên 10 nghìn tấn mía được thu hoạch bằng máy, giải bài toán về nhân công và chi phí cho nhiều hộ trồng mía với diện tích lớn. Tuy nhiên, thực tế vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người trồng mía.

Trước tình hình đó, vụ thu hoạch mía năm nay, công ty sẽ hợp đồng 2 máy thu hoạch mía về phục vụ bà con ngay từ đầu vụ, nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía và giảm chi phí cho người trồng mía trong quá trình thu hoạch.

Ông Nguyễn Bá Quý - Phó Giám đốc Công ty CP Mía đường Sông Con

Ưu điểm của máy thu hoạch mía là mỗi giờ đồng hồ máy thu hoạch được từ 15 - 20 tấn mía cây, gấp nhiều lần so với thu hoạch thủ công. Qua đó, sẽ rút ngắn thời gian thu hoạch cũng như nhập nguyên liệu cho nhà máy một cách kịp thời chỉ trong thời gian từ 2 - 3h đồng hồ sau thu hoạch. Máy cắt sát gốc tránh rơi vãi, giảm được thất thoát từ 15 - 20% so với thu hoạch bằng thủ công.
Công ty CP mía đường Sông Con áp dụng KHKT vào sản xuất mía. Ảnh tư liệu: Nguyên Châu
Mía nguyên liệu được lấy mẫu để đo chữ đường (CCS) trước khi vào nhà máy sản xuất. Ảnh tư liệu: Nguyên Châu
Bên cạnh đó, những năm trở lại đây, lao động trẻ có xu hướng đi XKLĐ và làm ăn xa, việc thuê nhân công thu hoạch mía rất khó, do đó, máy thu hoạch mía sẽ giải quyết được vấn đề thiếu lao động khi đến mùa vụ với chi phí thấp hơn so với việc thuê nhân công.
Năm nay vùng nguyên liệu mía của Công ty cổ phần Mía đường Sông Con có diện tích gần 6.000 ha, tại 5 huyện: Tân Kỳ, Yên Thành, Đô Lương, Anh Sơn và Thanh Chương; năng suất bình quân ước đạt trên 51 tấn/ha. Vụ ép năm nay, công ty sẽ đi vào hoạt động, thu mua mía cho bà con từ cuối tháng 11.

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.