Công ty CP Sông Lam Nghệ An trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thanh xóm 9 (Ngọc Sơn-Thanh Chương)

(Baonghean) - Ngày 21/6/2013, Báo Nghệ An nhận được Công văn số 98/CV-SL ngày 19/6/2013 của Công ty CP Sông Lam Nghệ An, CLB Bóng đá Sông Lam trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thanh, xóm 9, xã Ngọc Sơn (Thanh Chương) phụ huynh của em Thái Bảo Trung, cầu thủ của lớp U13 Sông Lam với nội dung:

Ngày 25/7/2012, Công ty cổ phần Sông Lam Nghệ An, CLB Bóng đá Sông Lam đã ký hợp đồng đào tạo và phát triển cầu thủ số 55/HDĐT-SLNA với gia đình và cầu thủ Thái Bảo Trung. Cho đến nay, hợp đồng vẫn có giá trị, Công ty, CLB chưa có quyết định thanh lý hợp đồng nào với cầu thủ Thái Bảo Trung.

1 - Năm 2013, Công ty, CLB quyết định cho đội tuyển U13 Sông Lam (lớp có cầu thủ Thái Bảo Trung học) tham dự Giải Bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc và đội tuyển U13 Sông Lam thi đấu vòng loại tại Thái Bình. Do số lượng cầu thủ tham gia giải theo quy định của BTC chỉ có 21 cầu thủ mà lớp U13 Sông Lam đào tạo tập trung tại CLB có 24 cầu thủ, do đó có 3 cầu thủ không đi cùng đội để thi đấu được. Số cầu thủ không được tham gia cùng đội tuyển đi thi đấu về nghỉ hè cùng với gia đình tại địa phương và BHL lớp U13 tổ chức họp lớp, thông báo cho gia đình cũng như bàn giao cầu thủ cho gia đình tại CLB, khi nào lớp U13 tham gia giải về tập luyện lại sẽ có thông báo cho các cầu thủ đó tập luyện sau.

2 - Kết thúc vòng loại ở Thái Bình đội tuyển U13 Sông Lam được lọt vào vòng chung kết và cuối tháng 6 này đội sẽ đi thi đấu tại tỉnh Khánh Hòa. Do để chuẩn bị cho vòng chung kết nên BHL lớp U13 không có thời gian theo dõi Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, cho đến khi Ban Tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2013 hỏi về cầu thủ Thái Bảo Trung thì HLV Trần Quang Dũng xác nhận là cầu thủ Thái Bảo Trung vẫn đang là cầu thủ do CLB Bóng đá Sông Lam Nghệ An đào tạo, vì cho đến nay, công ty, CLB vẫn chưa có quyết định, thanh lý nào đối với cầu thủ Thái Bảo Trung và hiện nay cầu thủ Thái Bảo Trung vẫn đang được hưởng các chế độ tại Công ty và Câu lạc bộ.

3 - Về việc quản lý con người, Công ty, CLB đã hết sức thận trọng nên khi cho các cầu thủ về nghỉ hè cùng gia đình. Ban lãnh đạo Công ty, CLB cũng đã chỉ đạo Phòng Đào tạo là khi cho các cầu thủ về nghỉ phải giao tận tay cho người nhà cầu thủ và Phòng Đào tạo đã tổ chức họp lớp U13 và bàn giao cầu thủ cho gia đình cầu thủ.

4 - Việc cầu thủ Thái Bảo Trung không được cùng lớp U13 đi tham dự Giải Bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc theo báo cáo của BHL lớp U13 là do cầu thủ Thái Bảo Trung về chuyên môn không bằng các cầu thủ khác.

Hàng năm cứ hè đến, Công ty cổ phần Sông Lam Nghệ An, CLB Bóng đá Sông Lam đều thành lập hội đồng để kiểm tra, đánh giá lại việc đào tạo cầu thủ trong 1 năm của các lớp trẻ từ U11 - U21 và hội đồng có trách nhiệm trình lên ban lãnh đạo về kết quả kiểm tra cũng như qua đó đề xuất thanh lý hợp đồng với các cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn… Do hiện nay lớp U13 đang tham gia Giải nên việc tiến hành kiểm tra chưa được tiến hành và một lần nữa Công ty cổ phần Sông Lam Nghệ An khẳng định là cầu thủ Thái Bảo Trung hiện nay vẫn là cầu thủ thuộc định biên của Công ty, CLB.

Công ty CP SLNA

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.