Công ty khai mỏ Trung Quốc chế tạo thành công tên lửa siêu thanh

Theo Nguyễn Hoàng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Một công ty dân sự Trung Quốc thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh HD-1 do họ tự nghiên cứu và phát triển.
Công ty khai mỏ Trung Quốc chế tạo thành công tên lửa siêu thanh ảnh 1

Hình ảnh mô phỏng tiêm kích J-31 Trung Quốc phóng tên lửa PL-15. Ảnh: Aviationist.

Công ty khai mỏ Hồng Đại, có trụ sở tại Quảng Châu, Trung Quốc, ngày 15/10 phóng thử thành công phiên bản tên lửa siêu thanh HD-1 tại một địa điểm không được tiết lộ, theo Global Times.

Tuyên bố của Hồng Đại khẳng định tên lửa HD-1 do công ty này nghiên cứu và phát triển hoàn toàn độc lập với chi phí lên đến 188 triệu USD. Các thông số của cuộc phóng thử nghiệm cho thấy tên lửa đã đạt được mọi yêu cầu kỹ thuật đề ra.

"Cuộc phóng thử cho thấy các công nghệ chính của tên lửa như hệ thống khí độc học, vật liệu hay thiết kế tổng thể đã hoàn thiện và hoàn toàn khả thi", chuyên gia phân tích công nghệ tại Bắc Kinh Wei Dongxu nhận định.

Theo Wei, HD-1 sẽ có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường vũ khí siêu thanh bởi nó tốn ít nhiên liệu, do đó có trọng lượng nhẹ hơn, bay nhanh và xa hơn các mẫu vũ khí khác. Trên thế giới hiện chỉ có dòng tên lửa BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất có giá thành rẻ hơn HD-1, tuy nhiên nó chỉ xuất khẩu giới hạn với các nước thân thiện với cả Moskva và New Delhi.

"Các nước ở Trung Đông và Pakistan nhiều khả năng sẽ dành sự quan tâm lớn cho HD-1 vì tiềm năng vượt qua các lá chắn phòng thủ tên lửa của nó", Wei nhấn mạnh.

Hồng Đại hồi tháng 8 cũng tiết lộ HD-1 là một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm tên lửa, bệ phóng, trạm điều khiển - chỉ huy, radar và các thiết bị hỗ trợ khác. HD-1 có thể lắp đặt cả trên xe tải, máy bay hoặc tàu chiến.

Hồng Đại là công ty tư nhân được thành lập vào năm 1988, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như khai khoáng, sản xuất các thiết bị nổ phục vụ hoạt động khai mỏ.

Trung Quốc gần đây tăng cường đầu tư cho tiềm lực quân sự, khuyến khích các công ty tư nhân tham gia vào hoạt động nghiên cứu, phát triển vũ khí nhằm thúc đẩy công cuộc hiện đại hóa quân đội nước này cũng như phục vụ mục đích xuất khẩu.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.