Công ty TNHH Hoàng Danh: Chú trọng vấn đề môi trường và ATLĐ

29/01/2015 08:52

(Baonghean) - Công ty TNHH Hoàng Danh được Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp giấy phép khai thác đá tại mỏ Thung Mây (xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ) theo quyết định số 204/GP-BTNMT cấp ngày 20/2/2009. Từ ngày hoạt động đến nay, Công ty luôn chú trọng công tác xử lý môi trường, đầu tư khai thác “cắt tầng”, “cắt lớp” đảm bảo an toàn cho người lao động.

Phun nước vệ sinh máng xay tại khu vực mỏ.
Phun nước vệ sinh máng xay tại khu vực mỏ.

Mặc dù ở xa khu dân cư, nhưng trong quá trình chế biến xay đá, Công ty TNHH Hoàng Danh luôn chú trọng công tác xử lý môi trường (chủ yếu bụi đá). Công ty đã đầu tư gần 1 tỷ đồng cho hệ thống xử lý môi trường, gồm: Xây dựng hồ tích nước dự trữ, sau đó cho bơm lên tẹc nước và dẫn ra bể chứa trên 12m3 nước, sử dụng 8 máy bơm công suất lớn phun nước ngay tại dàn xay, nên xử lý triệt để được ô nhiễm bụi đá.

Anh Nguyễn Nam, một công nhân chế biến đá cho hay: Sau giờ nghỉ, tổ xử lý môi trường chúng tôi được giao nhiệm vụ tiếp tục phun nước để vệ sinh dàn xay, vệ sinh bãi chứa đá xay, giảm thiểu tình trạng gió làm bụi đá bay. Đối với xử lý nguồn nước thải, dù không sử dụng nguồn nước để chế biến đá, nhưng công ty vẫn đầu tư lắp đặt hệ thống cống và đào trên 200m mương, đào bể lắng để chứa nước thải, không cho nước chảy ra ngoài khu vực mỏ. Trong quá trình khai thác, chế biến chất thải rắn (chủ yếu đá vụn) được Công ty thu gom cải tạo mặt bằng mỏ, đầu tư sửa đường vào mỏ và khu dân cư, số còn lại công ty đang tiếp tục tuyển lựa và có kế hoạch thải loại.

Bà Đinh Thị Thu Hiền - Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Danh khẳng định: Công ty đề ra phương châm “Hiệu quả sản xuất kinh doanh phải gắn với thực hiện nghiêm túc pháp luật về ATVSLĐ. 100% công nhân đều được phát 2 bộ bảo hộ lao động/năm, các thiết bị dây an toàn sử dụng đều đảm bảo chất lượng. Hàng ngày, công ty kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn an toàn trong lao động đối với từng công nhân; kiểm tra việc bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho khâu nổ mìn, công ty quy định giờ nổ, bố trí lực lượng cảnh giới, cảnh báo an toàn, tại các vị trí sản xuất, đều đặt các nội quy, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn. Công ty còn áp dụng công nghệ “bi nén” để phá đá nhằm hạn chế nổ mìn. Đặc biệt, từ giữa năm 2009 đến nay, công ty đã đầu tư hàng tỷ đồng làm đường khai thác lên tận đỉnh núi, đúng với quy trình thiết kế mỏ, (cắt được 5 tầng, mỗi tầng rộng từ 20-50m, đủ rộng cho phương tiện cơ giới hoạt động và thu gom nguyên liệu đá). Quá trình hoạt động, sản xuất đều được cơ giới hóa toàn bộ từ khai thác và chế biến, khai thác đến đâu làm gọn gàng tới đó, không để đá rơi vãi. Nhờ khai thác “cắt tầng” từ trên đỉnh núi xuống, nên đảm bảo an toàn cho người và phương tiện cơ giới, từ năm 2009 đến nay, công ty không để xảy ra vụ tai nạn lao động nào. Ngày 1/4/2014, Ban Kinh tế - Ngân sách và HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, công tác quản lý, bảo vệ tài sản, khoáng sản tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tân Kỳ đã có đánh giá: Công ty TNHH Hoàng Danh (tại xã Tân Hợp, hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản) chấp hành khá nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quản lý, khai thác khoáng sản.

Công ty TNHH Hoàng Danh đã nộp ngân sách Nhà nước trong 4 năm (2011, 2012, 2013, 2014) đạt gần 3,1 tỷ đồng, bao gồm thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, thuế môn bài, thuế nhập khẩu. Doanh nghiệp cũng đã thực hiện nộp tiền ký quỹ bảo vệ môi trường gần 40 triệu đồng/3 năm; đồng thời quan tâm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường cho người lao động và môi trường xung quanh.

Ông Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch UBND xã Tân Hợp cho biết thêm: Xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công ty trong việc xử lý môi trường, vì vậy tình trạng bụi đá giảm thiểu rõ rệt. Đối với chất thải rắn là đá vụn, công ty đã sửa, vá đường trên 5 km cho xã Tân Hợp. Còn ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng phòng TN&MT Tân Kỳ cho hay: Công TNHH Hoàng Danh đang thực hiện khá tốt công tác môi trường (sử dụng máy bơm tưới bụi đá tại khu vực sản xuất), không để nguồn nước chảy ra ngoài khu vực mỏ. Tuy nhiên, huyện sẽ tiếp tục kiểm tra giám sát về công tác môi trường, và hiện đang đề nghị công ty phải duy trì hoạt động đủ 8 máy bơm để tưới nước tại khu vực sản xuất; có kế hoạch để xử lý chất thải rắn (đá vụn) trong địa bàn mỏ.

Hải An

Mới nhất
x
Công ty TNHH Hoàng Danh: Chú trọng vấn đề môi trường và ATLĐ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO