Công ty TNHH MNS FARM Nghệ An trao hơn 1 tỷ đồng ủng hộ người nghèo ở Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa qua Công ty TNHH MNS FARM Nghệ An trao hơn 1 tỷ đồng chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo và người dân ở xã miền núi Hạ Sơn, Quỳ Hợp.

Ngày 12/11/2021, tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 điểm của tỉnh được tổ chức tại xóm Xiểm, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, ông Nguyễn Văn Cường - Trưởng Văn phòng đại diện Masan tại Quỳ Hợp - Trưởng phòng quan hệ cộng đồng, đại diện Công ty TNHH MNS FARM Nghệ An đóng trên địa bàn xã, đã trao tặng những phần quà ý nghĩa, thiết thực, động viên tinh thần, hỗ trợ các hộ nghèo và người dân địa phương.

Ông Nguyễn Văn Cường - Trưởng Văn phòng đại diện Masan tại Quỳ Hợp -Trưởng phòng quan hệ cộng đồng, Công ty TNHH MNS FARM Nghệ An trao số tiền 790 triệu đồng cho Trạm Y tế xã Hạ Sơn. Ảnh: CTV
Ông Nguyễn Văn Cường - Trưởng Văn phòng đại diện Masan tại Quỳ Hợp -Trưởng phòng quan hệ cộng đồng, Công ty TNHH MNS FARM Nghệ An trao số tiền 790 triệu đồng cho Trạm Y  tế xã Hạ Sơn. Ảnh: CTV

Theo đó đại diện Công ty đã trao hỗ trợ 790 triệu đồng xây dựng khuôn viên và Trạm Y tế xã Hạ Sơn;  trao tặng 3 ngôi nhà tình nghĩa cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tổng số tiền 150 triệu đồng và 80 triệu đồng hỗ trợ cho tất cả các xóm của xã Hạ Sơn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Cường - Trưởng Văn phòng đại diện Masan tại Quỳ Hợp - Trưởng phòng quan hệ cộng đồng, đại diện Công ty TNHH MNS FARM Nghệ An trao hỗ trợ 150 triệu đồng cho 3 gia đình làm nhà đại đoàn kết. Ảnh:CTV
Ông Nguyễn Văn Cường - Trưởng Văn phòng đại diện Masan tại Quỳ Hợp - Trưởng phòng quan hệ cộng đồng, đại diện Công ty TNHH MNS FARM Nghệ An trao hỗ trợ 150 triệu đồng cho 3 gia đình làm nhà đại đoàn kết. Ảnh:CTV
Lãnh đạo UBMTTQ huyện Quỳ Hợp, Công ty TNHH MNS FARM Nghệ An, đảng ủy, chính quyền xã Hạ Sơn trao nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Nguyễn Thị Phượng xóm Long Sẹt là một trong 3 hộ được Công ty TNHH MNS FARM Nghệ An hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết trong dịp này. Ảnh: CTV
Lãnh đạo UBMTTQ huyện Quỳ Hợp, Công ty TNHH MNS FARM Nghệ An, đảng ủy, chính quyền xã Hạ Sơn trao nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Nguyễn Thị Phượng xóm Long Sẹt là một trong 3 hộ được Công ty TNHH MNS FARM Nghệ An hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết trong dịp này. Ảnh: CTV
Công ty TNHH MNS FARM Nghệ An trao hỗ trợ cho 40 tổ liên gia trong toàn xã, mỗi tổ 2 triệu đồng để tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: CTV
Công ty TNHH MNS FARM Nghệ An trao hỗ trợ cho 40 tổ liên gia trong toàn xã, mỗi tổ 2 triệu đồng để tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: CTV

Tổng số tiền Công ty TNHH MNS FARM Nghệ An trao tặng địa phương dịp này là hơn 1 tỷ đồng.

Mặc dù, thời gian qua tình hình dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh nhưng Công ty TNHH MNS FARM Nghệ An vẫn luôn nỗ lực sẻ chia đồng hành với xã nghèo Hạ Sơn trong mọi hoạt động của địa phương; góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn cùng nhiều hoạt động từ thiện xã hội; đóng góp thiết thực cho cộng đồng./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.