Công ty viễn thông Mỹ khai trương kết nối trực tiếp tới Cuba

Sau khi được Ủy ban Thông tin liên lạc Liên bang Mỹ cho phép, công ty viễn thông Mỹ IDT Corporation đã khai trương dịch vụ điện thoại trực tiếp tới Cuba, theo thỏa thuận đã ký hồi tháng Hai vừa qua với doanh nghiệp nhà nước ETECSA của Cuba. 
Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
Trong cuộc họp báo ngày 7/3 về sự kiện này, Phó chủ tịch IDT Bill Ulrey cho biết trước đây các tổng đài điện thoại Mỹ không được phép kết nối các cuộc gọi trực tiếp tới Cuba mà luôn phải thông qua đối tác tại nước thứ 3. 
Trước khi khai trương dịch vụ mới, IDT thu phí 0,83 USD cho mỗi phút gọi điện thoại cố định từ Mỹ tới Cuba và 0,76 USD cho mỗi phút gọi bằng điện thoại di động qua ứng dụng Boss Revolution. Công ty này chưa tiết lộ gói cước phí mới nhưng cam đoan sẽ thấp hơn mức phí nêu trên. 
Cũng theo thỏa thuận với ETECSA và giấy phép của Chính phủ Mỹ, IDT được phép cung cấp dịch vụ làm trung gian cho các doanh nghiệp viễn thông khác của Mỹ muốn cung cấp các cuộc gọi điện thoại tới Cuba. 
Dù không có ý nghĩa lớn về kinh tế, nhưng đây được coi là bước đi quan trọng đầu tiên cho quá trình tự do hóa thông tin liên lạc giữa Cuba và Mỹ. 
Các chính sách “nới lỏng cấm vận” được Tổng thống Barack Obama công bố hồi tháng Một vừa qua có bao gồm cả việc cho phép các doanh nghiệp Mỹ cung cấp dịch vụ và thiết bị viễn thông và Internet cho Cuba. 
Dự kiến vào cuối tháng Ba này, một phái đoàn của Ủy ban Kinh tế và Doanh nghiệp, thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, sẽ tới La Habana để thảo luận về hợp tác viễn thông và kinh tế. Trong khi đó, quan chức Cuba cũng tuyên bố sẵn sàng thương lượng với Washington về lĩnh vực này.
Theo Vietnam+

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.