Cử tri huyện Nghi Lộc phản ánh khó khăn, vướng mắc sau khi thu hồi đất nông nghiệp để triển khai các dự án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cử tri huyện Nghi Lộc phản ánh những khó khăn, bất cập trong quá trình thu hồi đất nông nghiệp triển khai các dự án tại Khu Công nghiệp Nam Cấm.

Chiều 26/6, Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII gồm các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Công Văn – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Nghi Lộc có cuộc tiếp xúc cử tri xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc. Dự cuộc tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Nghi Lộc.

bna_db. anh thanh le.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: LT

Tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp; dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Cử tri bày tỏ vui mừng trước những thành tựu cả nước đã giữ và đạt được trong nửa đầu năm 2023, đánh giá cao kết quả của kỳ họp với những quyết sách phù hợp, bao quát toàn diện các nội dung các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết được xem xét, thông qua và các dự án Luật được cho ý kiến lần đầu đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, thảo luận cụ thể, rõ ràng; công tác chất vấn giám sát thể hiện được sự mong mỏi, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

bna_chi sinh. anh thanh le.jpg
Đại biểu Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thông tin kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ảnh: LT

Đối với Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, các đại biểu đã thực hiện nghiêm túc quyền, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội tham gia đầy đủ các phiên họp, đóng góp ý kiến chất lượng sâu sắc toàn diện, tích cực tranh luận đi đến cùng vấn đề; thể hiện vai trò của đại biểu Quốc hội.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về đặc thù của xã Nghi Xá là địa phương nằm trong Khu kinh tế Đông Nam và quy hoạch mở rộng thành phố Vinh, giai đoạn 2020 - 2030 nên gặp rất nhiều khó khăn trong thu hút đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển, gây khó khăn cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

bna_a van. anh thanh le.jpg
Đại biểu Nguyễn Công Văn – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Nghi Lộc thông tin dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: TL

Cử tri Nguyễn Văn Hương, xóm 11, xã Nghi Xá phản ánh, Nghi Xá là địa phương có diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi để phục vụ cho các dự án Khu kinh tế Đông Nam, có lượng lớn số lao động nông nghiệp cần tìm việc làm mới. Do thói quen sản xuất, chưa qua đào tạo nghề, nên nông dân gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi việc làm. Cử tri đề nghị Nhà nước quan tâm đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động của địa phương.

Cử tri Nguyễn Văn Đạm phản ánh bất cập khi nhiều diện tích đất được thu hồi nhưng chưa có dự án thi công. Việc quy hoạch hạ tầng giao thông nhưng không triển khai gây lãng phí quỹ đất của địa phương.

bna_cu tri. anh thanh le.jpg
Cử tri huyện Nghi Lộc phản ánh với đại biểu Quốc hội. Ảnh: LT

Đồng quan điểm, cử tri Võ Văn Đình – Bí thư Đảng ủy xã Nghi Xá cho rằng: Chính sách thu hút đầu tư chưa phù hợp, hiện trên địa bàn xã có một số diện tích đất đã được Nhà nước thu hồi để cấp cho doanh nghiệp triển khai dự án nhưng nhiều năm nay doanh nghiệp không tái đầu tư trong khi người dân không có đất sản xuất ảnh hưởng xảy ra tình trạng tranh chấp, chính sách thu hút đầu tư không hiệu quả.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Văn Cường ở xóm 11, xã Nghi Xá phản ánh tình trạng ách tắc hệ thống thoát nước của nhà máy tại khu C Khu Công nghiệp Nam Cấm, gây ô nhiễm môi trường. Các nhà máy bột đá, nhà máy viên nén gần khu dân cư hoạt động thải nhiều khói bụi, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Cử tri đề nghị chính quyền địa phương, Khu Kinh tế Đông Nam làm việc với các nhà máy giải quyết, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, khí thải, nước thải, tiếng ồn,…

bna_nghi loc. anh thanh le.jpg
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành và huyện Nghi Lộc tham dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: TL

Ý kiến cử tri cũng bày tỏ mong muốn Nhà nước quan tâm tạo điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng, điện đường cho các xã bị thu hồi đất phục vụ cho phát triển khu công nghiệp; phản ánh tình trạng mất điện ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân; kiến nghị quan tâm chế độ chính sách cho người có công với cách mạng.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cử tri nêu tình trạng các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng chéo, cần thực thi Luật Đất đai phù hợp với thực tiễn. Một số ý kiến đề nghị cần siết chặt quản lý thuốc bảo vệ thực vật; giải quyết chế độ chất độc da cam đúng đối tượng được thụ hưởng; hỗ trợ cán bộ cấp xóm sau sáp nhập, hỗ trợ các xóm xây dựng nông thôn mới, quản lý hoạt động bảo hiểm nhân thọ; chế độ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19,…

bna_toan. anh thanh le.jpg
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri xã Nghi Xá. Ảnh: LT

Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời sẽ tổng hợp trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét trong thời gian tới.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.