Cử tri Mông Cổ bắt đầu đi bỏ phiếu bầu tổng thống

Ngày 26/6, cử tri Mông Cổ đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới. Cuộc đua giành ghếlãnh đạo cao nhất đất nước diễn ra giữa ba ứng cử viên là Tổng thống đương nhiệm Tsakhia Elbegdorj và cũng là ứng viên nặng ký nhất, cùng hai nhân vật đối lập là luật sư Baterdene Badmaanyambuu, và Bộ trưởng Y tế Natsag Udval.

Ông Elbegdorj 50 tuổi, là ứng cử viên của Đảng Dân chủ cầm quyền, và ông còn cóđược sự hậu thuẫn của hai chính đảng nhỏ trong Quốc hội là Đảng Dân chủ Quốc gia (NDP) và Đảng Xanh-Ý chí Công dân (CWGP). Ông tranh cử với phương châm dùng ngoại tệ để phát triển mạnh kinh tế.

Ba ứng cử viên tổng thống Mông Cổ. (Nguồn: Reuters)

Đối thủ của ông từ Đảng Dân chủ Mông Cổ là Baterdene Badmaanyambuu có bằng thạc sỹ luật. Ông Baterdene hy vọng giành được sự ủng hộ của cử tri nhờ danh hiệu 11 lần vô địch cuộc thi truyền thống Nadaam được ưa chuộng nhất ở Mông Cổ. Ông cam kết trong trường hợp thắng cử, ông sẽ rà soát lại tất cả các giấy phép khai thác quặng, xây dựng cơ sở pháp lý trong lĩnh vực khai thác mỏ.

Ứng cử viên thứ ba và là ứng cử viên nữ đầu tiên cho chức vụ Tổng thống Mông Cổlà bà Natsag Udval, được Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ đề cử. Bà ủng hộ các công ty "toàn cầu," đặc biệt là Nga, đầu tư vào nền kinh tế Mông Cổ. Tuy nhiên, bà chỉ được các nhà phân tích xếp ở vị trí cuối cùng trong cuộc đua này.

Các cuộc thăm dò cho thấy 54% cử tri Mông Cổ sẽ bỏ phiếu bầu lại Tổng thốngđương nhiệm Elbegdorj. Nếu không ứng cử viên nào giành được quá bán, bầu cử vòng hai sẽ được tổ chức ngày 10/7.

Mông Cổ có 1,85 triệu cử tri. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã cử330 quan sát viên từ 34 quốc gia đến giám sát quá trình bầu cử tại Mông Cổ. Cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào 22 giờ 00 giờ địa phương (14 giờ 00 GMT) cùng ngày./.
Theo (TTXVN) - ĐT

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.