Cử tri TP Vinh: Còn có tình trạng áp đặt trong thực hiện một số chủ trương

(Baonghean.vn) - Phản ánh với đại biểu HĐND tỉnh, một số cử tri thành phố Vinh cho rằng, thành phố đang thiếu dân chủ, áp đặt, không lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân trong quá trình thực hiện một số chủ trương, như việc thay thế hệ thống cây xanh trên đường Hồ Tùng Mậu hay việc tăng phí dịch vụ vệ sinh môi trường...
Sáng 15/11, các đại biểu HĐND tỉnh: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh;  Ngô THị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Vinh đã có cuộc tiếp xúc cử tri xã Nghi Phú, thành phố Vính. Cùng tiếp xúc có đại biểu HĐND thành phố. Ảnh: Mai Hoa
Sáng 15/11, các đại biểu HĐND tỉnh: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Ngô Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Vinh đã có cuộc tiếp xúc cử tri xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Cùng tiếp xúc có đại biểu HĐND thành phố. Ảnh: Mai Hoa

Gần 60 vấn đề bức xúc được phản ánh

Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước sự phát triển chung của tỉnh, thành phố; đồng thời bày tỏ nhiều trăn trở kiến nghị tỉnh, thành phố vào cuộc xử lý.

Cử tri Lê Văn Quang (xóm 24) nêu thực tế, một số dự án đầu tư xây dựng chung cư và phân lô bán nền với thiết kế hạ tầng không phù hợp, nhất là hệ thống thoát nước chưa được đấu nối với hệ thống chung, đường giao thông cao hơn mặt bằng đất các khu dân cư kề cận gây ngập úng và bức xúc cho người dân.

Vì vậy, đề nghị tỉnh và thành phố chú trọng chất lượng thẩm định, phê duyệt cũng như giám sát chặt chẽ việc thi công các công trình, dự án đầu tư và khắc phục các tồn tại đặt ra.

Cử tri Lê Văn Quang (xóm 24) nêu thực tế, một số dự án đầu tư xây dựng chung cư và phân lô bán nền với thiết kế hạ tầng không phù hợp,  Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Lê Văn Quang (xóm 24) nêu thực tế, một số dự án đầu tư xây dựng chung cư và phân lô bán nền với thiết kế hạ tầng không phù hợp, ảnh hưởng các khu dân cư liên kề. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Nguyễn Trọng Huynh (xóm 23) kiến nghị tỉnh, thành phố cần có cơ chế hỗ trợ các khối, xóm thực hiện sáp nhập gắn với quy hoạch đầu tư xây dựng nhà văn hóa, khu thể dục thể thao đảm bảo nhu cầu về quy mô dân số sau sáp nhập và đáp ứng tầm tương lai, tránh sau này không có nguồn đất để phát triển mở rộng.

Vấn đề được nhiều cử tri Nghi Phú bức xúc hiện nay là trên địa bàn xã đang có nhiều dự án được phê duyệt đầu tư 10 - 15 năm, nhưng chậm triển khai hoặc triển khai với tiến độ ì ạch, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân như đường 72m, đường Mai Lão Bạng, dự án của doanh nghiệp Văn Minh… 

Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Các vấn đề khác về chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư; xử lý bất cập của các khu tái định cư; di dời các cột điện nằm trên lòng đường; xử lý điểm “nút cổ chai” trên đường Hải Thượng Lãn Ông… cũng được cử tri đề cập.

Kết thúc cuộc tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh và thành phố đã trực tiếp giải trình, làm rõ nhiều vấn đề quan tâm; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền xã quan tâm tuyên truyền, cung cấp kịp thời thông tin cho người dân cũng như giải quyết dứt điểm các kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền.

Các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh và thành phố sẽ được tổng hợp và đề xuất để tỉnh, thành phố nghiên cứu giải quyết.

Thiếu dân chủ trong thực hiện một số chủ trương

Cũng trong sáng nay, các đại biểu HĐND tỉnh: Cao Tiến Trung – Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Lư – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh có cuộc tiếp xúc cử tri phường Trường Thi, thành phố Vinh.
Cũng trong sáng nay, các đại biểu HĐND tỉnh: Cao Tiến Trung - Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh có cuộc tiếp xúc cử tri phường Trường Thi, thành phố Vinh. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc tiếp xúc đã có 17 cử tri phản ánh, kiến nghị hơn 60 nội dung liên quan đến kinh tế, đất đai, đô thị, môi trường, chế độ chính sách, an ninh trật tự.

Cử tri Dương Văn Chuyên (khối 2) đề nghị tỉnh quan tâm thu hút dự án hỏa táng trên địa bàn tỉnh gắn với kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân nhằm đảm bảo văn minh, bảo vệ môi trường.

Cử tri Nguyễn Thị Bảo (khối 8) kiến nghị thành phố có kế hoạch và bố trí kinh phí di dời các cột điện trên đường Nguyễn Huy Oánh.

Cử tri Dương Văn Chuyên (khối 2) đề nghị tỉnh quan tâm thu hút dự án hỏa táng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Dương Văn Chuyên (khối 2) đề nghị tỉnh quan tâm thu hút dự án hỏa táng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa 

Một số cử tri cũng phản ánh tình trạng thiếu dân chủ, không lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân trong quá trình thực hiện một số chủ trương, như việc thay thế hệ thống cây xanh trên đường Hồ Tùng Mậu hay việc tăng phí dịch vụ vệ sinh môi trường từ 8.000 đồng lên 12.000 đồng/nhân khẩu chưa dân chủ, áp đặt.

Hay việc cấp phép kinh doanh đối với một số nhà hàng, ốt kinh doanh của thành phố chưa lấy ý kiến địa phương, dẫn đến không phù hợp và có một số hệ lụy về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường.

Một số vấn đề bức xúc liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bất cập hệ thống tiêu thoát nước của thành phố; quản lý trật tự đô thị; công tác xã hội hóa trong giáo dục… cũng được cử tri phản ánh, kiến nghị các cấp có thẩm quyền vào cuộc giải quyết.

tin mới

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.