Cửa Lò: Nhiều tour, tuyến còn bỏ ngỏ

(Baonghean) - Chiều 29/7, sau khi trả phòng khách sạn, gia đình anh Hoàng Nghĩa Khánh cùng các cán bộ, kỹ sư khác của Tổng Công ty công trình giao thông 4 tạm biệt thị xã biển Cửa Lò, lên xe về Hà Nội, bắt đầu một tuần làm việc mới. Trong suốt 4 năm qua, từ khi vào làm việc tại công ty, anh Khánh cùng gia đình đều đến Cửa Lò vào mỗi dịp hè, cảm nhận chung của anh và mọi người là bãi biển đẹp, nước trong xanh, đồ hải sản tươi ngon, giá cả phải chăng nhưng… nhàm.

Anh Nguyễn Trung Chính, quê ở xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, hiện định cư ở Hà Nội tâm sự rằng, hè nào anh và gia đình cũng về Cửa Lò nhưng mấy năm nay, vẫn quay đi quay lại điệp khúc “ăn - ngủ - tắm”,… “Khách đến Cửa Lò hầu như chỉ để tắm biển và ăn đặc sản biển, một số người muốn đi tham quan, thăm thú các cảnh đẹp khác ở quanh thị xã và vùng phụ cận nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và đi bằng cách nào”, anh Chính chia sẻ.

Cửa Lò được xác định là 1 trong 5 trung tâm trọng điểm trong quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh Nghệ An với mục tiêu trở thành trung tâm du lịch Bắc Trung Bộ đến năm 2020. Tuy nhiên, vấn đề phát triển du lịch bền vững, tăng lượng khách lưu trú, “chịu móc hầu bao” ở Cửa Lò vẫn chưa được chú trọng, đặc biệt là sự chủ động kết nối của khu du lịch biển Cửa Lò với các điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận.

Một góc làng chài ở phường Nghi Thủy (TX. Cửa Lò).

Cửa Lò nằm cách Thành phố Vinh 16 km, ngoài tiềm năng về du lịch biển với những địa danh quen thuộc như đảo Lan Châu, Đảo Ngư, chùa Song Ngư, đền Vạn Lộc,… thị xã biển này còn được xây dựng để trở thành trung tâm du lịch với hệ thống hạ tầng giao thông khép kín đến các danh lam thắng cảnh mang tính chất “vệ tinh” xung quanh.

Có thể kể đến một số tour du lịch xuất phát từ Cửa Lò như: Tuyến đường sinh thái ven sông Lam đến di tích Đền ông Hoàng Mười, khu di tích Kim Liên, mộ bà Hoàng Thị Loan, nhà cụ Phan Bội Châu, cụm di tích lăng mộ và đền thờ Vua Mai. Theo quốc lộ 46 đến các khu di tích như Truông Bồn (xã Mỹ Sơn), đền Bạch Mã, đình Võ Liệt (xã Võ Liệt), đường mòn Hồ Chí Minh và đi lên cửa khẩu Thanh Thủy.

Theo quốc lộ 1, QL7, 48 du khách có thể đến một số điểm du lịch như Đền thờ vua An Dương Vương, rừng quốc gia Pù Mát, Pù Huống, một số di tích lịch sử, danh thắng khác ở các huyện Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong. Từ đây, du khách có thể hành trình về Kim Liên quê Bác, thăm viếng đền thờ Vua Mai, khu lưu niệm cụ Phan Bội Châu; hay xuôi về phương Nam thăm khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, vãn cảnh đền Hoàng Mười, Ngã ba Đồng Lộc...

Bên cạnh hệ thống hạ tầng để hình thành nên các tour du lịch trong tỉnh, từ Cửa Lò cũng dễ dàng thực hiện tour du lịch 1 ngày ăn cơm 3 nước “sáng tắm biển Cửa Lò, trưa ăn cơm ở Lào, chiều nghỉ ở Thái Lan” và ngược lại thông qua quốc lộ 8 và cửa khẩu Cầu Treo,…

Mặc dù thị xã có tiềm năng và cơ sở hạ tầng đồng bộ như vậy nhưng du khách chưa thể có điều kiện khám phá được những tour du lịch như đã nêu ở trên. Hiện nay, dù đang là trung tâm du lịch lớn nhất tỉnh Nghệ An và có tiếng của cả nước nhưng ở Cửa Lò không có một trung tâm du lịch hay công ty du lịch nào đứng chân, vì vậy, du khách (chủ yếu là khách lẻ không đi theo đoàn) muốn khám phá những tour du lịch trên từ Cửa Lò đều phải tự túc và không biết phải bắt đầu từ đâu.

Hiện, một số công ty lữ hành du lịch ở Hà Nội đang thực hiện tour về Cửa Lò, về với xứ Nghệ nhưng doanh thu thì không thuộc về Cửa Lò. Ông Doãn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND thị xã cho biết, trên địa bàn cũng đã có một vài đơn vị lữ hành làm nhưng không hiệu qủa nên đã rút lui. Vì thế, hiện nay không có đơn vị lữ hành nào, chủ yếu là khách theo tour từ nơi khác đến, và chính họ tự tổ chức cho du khách tham gia các điểm tham quan du lịch theo yêu cầu.

Về phía một số đơn vị lữ hành trên địa bàn tp.Vinh thì họ cho rằng, thời điểm vào mùa du lịch Cửa Lò cũng là cao điểm vào mùa vụ du lịch của các trung tâm lữ hành. Các đơn vị này vì con người, phương tiện hạn chế nên chỉ tập trung ưu tiên khai thác tour tuyến ngoại tỉnh, quốc tế dài ngày.

Trong khi đó, khách ở Cửa Lò đi tour ngắn nội tỉnh nên không mặn mà. Quan trọng hơn là các điểm trong tỉnh cũng chưa thực sự nổi, địa phương phải đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, tăng cường tuyên truyền quảng bá để từ đó du khách biết đến và có nhu cầu tìm hiểu. Từ đó các doanh nghiệp lữ hành mới có thể xâu nối, khai thác để tổ chức tour. Điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có sự vào cuộc của tỉnh và nhiều địa phương khác. Đó là hạn chế lớn của thị xã và của ngành du lịch trong kết nối tour tuyến, khai thác tiềm năng du lịch Cửa Lò nói riêng và du lịch xứ Nghệ nói chung.

Nguyên Khoa

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.