Cửa Lò sẵn sàng cho mùa du lịch

(Baonghean) - Cửa lò - thị xã du lịch  biển ngày này đang tích cực chỉnh trang đô thị, hoàn tất những công việc cuối cùng để  sẵn sàng đón du khách về nghỉ ngơi tắm biển.

Khi những đợt nắng đầu tiên báo hiệu mùa hè về cũng là lúc Thị xã Cửa Lò chộn rộn cho mùa du lịch. Ấn tượng mùa du lịch mới nơi đây là tổng thể một “Cửa Lò xanh” với hệ thống những khách sạn hiện đại, những thảm cỏ, sân golf … Trên mọi tuyến đường đều thông thoáng, sạch sẽ, các lâm viên đều xanh - sạch - đẹp. Sự thay đổi này được bắt đầu bằng việc Thị xã đã tập trung các hạng mục chỉnh trang đô thị; cắt gọt, tháo dỡ phần diện tích cơi nới, lấn chiếm không đảm bảo mỹ quan của một số ki-ốt, khách sạn. Tại khách sạn Veam (chi nhánh của Tổng công ty Máy động lực máy nông nghiệp Việt Nam), các tổ thợ đang sửa sang lại tường bao cho cùng một kiểu mẫu với các khách sạn khác. Ở phường Nghi Hương, bà con kinh doanh ki-ốt ven biển đang dọn dẹp vệ sinh môi trường bãi biển. Ông Trần Minh Lương – Phó Chủ tịch UBND phường Nghi Hương, cho hay: Phường nằm ở trung tâm Thị xã Cửa Lò nên ngay từ đầu năm đã tập trung chỉnh trang đô thị; phường đã huy động lực lượng trồng được gần 1000 cây xanh ven biển và lâm viên, động viện các doanh nghiệp và cá nhân làm du lịch tu sửa nâng cấp cơ sở kinh doanh; cắt gọt phần diện tích cơi nới trên 30 ki-ốt, tu sửa làm lại hàng rào trên 50 nhà hàng, khách sạn. Khuyến khích đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ, các sản phẩm du lịch mới …

Công nhân chăm sóc cây xanh tại công viên cây xanh TX. Cửa Lò

Ông Nguyễn Đình Tiến - Phó Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò, cho biết: Thị xã đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công mương và đường dọc số 3 (dọc đường Sào Nam) trị giá trên 100 tỷ đồng. Xây dựng các trạm xử lý nước thải trị giá trên 21 tỷ đồng, thi công đường ngang số 10 từ dường dọc số 2 đến số 3. Hiện hệ thống điện chiếu sáng đường dọc số 3 đến đường ngang 14 (đường Sào Nam) đã thi công được trên 90%, trị giá trên 10 tỷ đồng, cố gắng đến 10/4 sẽ thi công xong đê kè chống sạt lở cửa biển và đường dạo bộ trị giá trên 80 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng thêm một số điểm tắm nước ngọt gắn với nhà vệ sinh công cộng và nâng cấp điện trang trí trên các trục đường chính khuôn viên bãi tắm. Đặc biệt, Thị xã đã chỉnh trang xong trên 300 ki ốt dọc bãi biển và hệ thống xử lý nước thải ở khu lâm viên; hoàn thiện dự án đặt tên đường phố trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo 80% đường phố trên địa bàn Thị xã có tên đường …

Việc quy hoạch lại các dịch vụ ăn sáng, bán đồ lưu niệm và một số dịch vụ khác vào các trục đường ngang, đường Mai Thúc Loan, đường Nguyễn Huệ đang được tiến hành. Dọc đường Bình Minh quy hoạch các điểm bán và quảng bá sản phẩm du lịch biển truyền thống như: tắm biển, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, các nhà hàng đặc sản. Ưu tiên phát triển sản xuất sản phẩm du lịch ở các khu vực như Nghi Hương, Nghi Thu và Thu Thuỷ. Khôi phục các ngành nghề truyền thống như chế biến thuỷ hải sản mở rộng các tour, tuyến mới phục vụ nhu cầu khách tham quan du lịch;  phân luồng cụ thể điểm vui chơi giải trí, điểm đón trả khách cho các dịch vụ vui chơi trên biển, trên bãi tắm.  Ngành Du lịch đã thiết lập được 14 tour, tuyến du lịch như Cửa Lò - Đảo Ngư, Cửa Lò - Vinh - Khu di tích Kim Liên, Cửa Lò – Vinh - Cửa khẩu Cầu Treo - Lạc Xao (Lào), Cửa Lò - Vinh - Phuket (Thái Lan)… Địa bàn TX. Cửa Lò còn có 8 công ty tham gia vận chuyển phục vụ khách du lịch thường xuyên như Công ty du lịch Văn Minh …

Ngoài bãi tắm, thiên nhiên còn ưu đãi cho TX. Cửa Lò nhiều danh lam thắng cảnh, du khách có thể lướt thuyền trên sóng biển đi thăm đảo Ngư, đảo Mắt, đảo Lan Châu, biển Cửa Hội…

Bên cạnh đó, Thị xã Cửa Lò đã tổ chức tập huấn 3 chương trình quan trọng: Nâng cao hiệu quả quản lý về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao kỹ năng phục vụ du lịch…; tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch; chỉ đạo tốt chủ trương “5 không”, đặc biệt là bán hàng rong, xe ô tô dừng đỗ không đúng nơi quy định. Xây dựng phương án kiểm soát dịch vụ ô tô điện để giảm sự quá tải của khu trung tâm thị xã quan tâm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách và nâng cao trình độ ngoại ngữ, hiểu biết về văn hoá Cửa Lò cho đội ngũ lễ tân các cơ sở lưu trú. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên khu lâm viên bãi tắm, các trục đường giao thông, khu dân cư. Năm nay thị xã tăng cường thêm 28 người dân có kinh nghiệm bơi lội ở phường Nghi Hải và 33 cán bộ, chiến sỹ biên phòng và công an chuyên trách cho công tác cứu hộ.

Thị xã Cửa Lò đang tích cực chuẩn bị cho chương trình khai hội mùa du lịch 2013, tổ chức vào 30/4 và 1/5/2013 với quy mô, hoành tráng tạo dấu ấn trong lòng du khách. Cửa Lò phấn đấu năm 2013 đạt 2,1 triệu lượt khách, doanh thu dịch vu du lịch gần 1.400 tỷ đồng.

Bài, ảnh: Văn Trường

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.