Cuộc "cách mạng" ở SLNA?!

(Baonghean) - SLNA đang có ý định trở thành đội bóng tiên phong ở V. League khi chỉ sử dụng 100% nội binh. Ý tưởng này thực ra đã có từ lâu và thời điểm này là thích hợp để hiện thực hóa khi tài chính hạn hẹp, đội bóng khó có thể chiêu mộ ngoại binh chất lượng trong khi nguồn cầu thủ trẻ của CLB đang rất dồi dào và cần cơ hội để thể hiện mình. 
Ngay khi vừa kết thúc mùa giải 2014, SLNA đã thanh lý toàn bộ 3 ngoại binh trong đội hình. Một mùa giải gây ra quá nhiều thất vọng và quyết định của đội bóng nhận được sự đồng thuận cao của tất cả mọi người. Theo kế hoạch, để đảm bảo cho các mục tiêu tại  V. League 2015, SLNA dự tính sẽ chiêu mộ 2 ngoại binh thực sự chất lượng, có thể tạo ra dấu ấn cho đội bóng. Cách thức làm việc của SLNA vẫn là thông qua mối quan hệ, lấy cầu thủ từ gốc vừa tạo ra được tính bất ngờ, vừa tiết kiệm được kinh phí.
Gây thất vọng lớn ở mùa giải 2014 là lý do khiến SLNA muốn “nói không” với ngoại binh ở mùa giải 2015.
Gây thất vọng lớn ở mùa giải 2014 là lý do khiến SLNA muốn “nói không” với ngoại binh ở mùa giải 2015.
Với cách làm này, đội bóng Nghệ An đã rất thành công khi mùa giải 2011 họ đưa về được những cầu thủ chất lượng như Kavin, Ansah, Fagan. Chính các cầu thủ này góp phần không nhỏ giúp SLNA lên ngôi V. League sau 10 năm chờ đợi. Thế nhưng, 1-2 năm trở lại đây, SLNA gặp khó bởi nhiều CLB khác ở trong nước đã học hỏi cách làm này, tạo ra một cuộc cạnh tranh không hề nhỏ.
Bên cạnh đó, các CLB ở nước ngoài, những người sở hữu nguồn cầu thủ cũng đặt ra nhiều yêu cầu, với chi phí chuyển nhượng cao. Thế nên, dù thời gian qua rất tích cực, SLNA vẫn chưa liên hệ được với những cầu thủ thực sự có triển vọng, đáp ứng yêu cầu. Dự định, tháng 11 tới sẽ tổ chức tuyển ngoại binh, nhưng nhiều khả năng, kế hoạch sẽ bị huỷ bởi đến tận bây giờ, tài chính vẫn là rào cản để đội bóng tiếp cận những cầu thủ có chất lượng.
Khó khăn trong việc chiêu mộ ngoại binh chất lượng nên SLNA đang đưa ra một hướng đi riêng, vừa tiết kiệm được kinh phí, vừa tạo ra hướng mở cho các cầu thủ trẻ vốn là “sản phẩm” do “lò” Sông Lam tạo ra. Lãnh đạo đội bóng SLNA cho biết, nếu các ngoại binh trong tầm ngắm có giá quá cao, họ sẽ tính đến phương án chơi toàn nội binh ở mùa giải sắp tới. Thực ra, đây cũng là mong muốn của Nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á, bởi tâm nguyện của bà Thái Hương, Giám đốc Ngân hàng Bắc Á là xây dựng “lò” Sông Lam thực sự mạnh, để trên cơ sở nguồn nhân lực dồi dào, chúng ta đủ sức chinh chiến ở V. League bằng chính “nguồn lực” địa phương.
 Từ “chỉ đạo” trên, SLNA thực tế cũng đã định thực hiện nó từ mùa giải 2014, nhưng do sức cạnh tranh cũng như yêu cầu thành tích, đội bóng vẫn phải sử dụng ngoại binh. Tuy nhiên, do tài chính hạn hẹp, SLNA ký với 3 ngoại binh thì tất cả đều là “chân gỗ”, khiến cho thành tích của đội không như ý muốn. Nhiều trận đấu, HLV Hữu Thắng phải để các ngoại binh ngồi ghế dự bị, nhường chỗ cho các cầu thủ nội, những người có khả năng đảm nhận vị trí tốt hơn.
Sự chênh lệch không quá lớn giữa nội và ngoại binh, kết hợp với quá trình trẻ hoá đội bóng, SLNA không đặt nặng thành tích, nên họ đang tính đến chuyện dùng “hàng nội”. Đây là phương án vừa tiết kiệm được kinh phí, vừa tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện mình. Mới đây, bầu Đức của HA.GL cũng tuyên bố, sẽ dùng lứa học viên khoá 1 của Học viện HA.GL – Arsenal JMG đá V. League mà không có thêm bất cứ ngoại binh nào. 
Những động thái từ SLNA cũng như HA.GL sẽ tác động không nhỏ đến cuộc họp quyết định nhiều vấn đề, trong đó có thống nhất quy định về số lượng ngoại binh trong các trận đấu mà Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ nhóm họp sắp tới.
Vĩnh Liêm

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.