Cuộc sống của những tân binh ngày đầu nhập ngũ

(Baonghean.vn) - Những ngày đầu trong quân ngũ, không ít tân binh đã khá bỡ ngỡ khi phải làm quen với nhiều điều mới mẻ, khác hẳn với ngoài cuộc sống đời thường.
Đúng 5h30 phút sáng, toàn bộ tân binh tại Trung đoàn 764 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) đồng loạt thức giấc. Việc đầu tiên họ phải làm là xếp chăn màn vuông góc theo đúng quy định trong quân đội. Ảnh: Tiến HùngĐúng 5h30 phút  sáng, toàn bộ tân binh tại Trung đoàn 764 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) đồng loạt  thức giấc. Việc đầu tiên họ phải làm là xếp chăn màn vuông góc theo đúng quy định trong quân đội. Ảnh: Tiến Hùng
Đối với các sỹ quan có kinh nghiệm, công việc này chỉ tốn khoảng ít phút, nhưng với các tân binh, họ phải mất nhiều thời gian hơn. Trải qua những ngày đầu lạ lẫm, chỉ ít ngày sau, các tân binh đã dần thuần thục. Ảnh: Tiến Hùng
Đối với các sỹ quan có kinh nghiệm, công việc này chỉ tốn khoảng ít phút, nhưng với các tân binh, họ phải mất nhiều thời gian hơn. Trải qua những ngày đầu lạ lẫm, chỉ ít ngày sau, các tân binh đã dần thuần thục. Ảnh: Tiến Hùng
Trung đoàn 764 hiện nay đang huấn luyện 180 tân binh, là con em trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 3 tuần đầu trong quân ngũ, cuộc sống sinh hoạt trong khuôn phép khiến không ít tân binh gặp khó khăn mới có thể làm quen được. Ảnh: Tiến Hùng
Trung đoàn 764 hiện nay đang huấn luyện 180 tân binh, là con em trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 3 tuần đầu trong quân ngũ, cuộc sống sinh hoạt trong khuôn phép khiến không ít tân binh gặp khó khăn mới có thể làm quen được. Ảnh: Tiến Hùng
Từ việc phơi khăn mặt, quần áo cũng phải thẳng tắp theo hàng. "Thời gian đầu, khó khăn nhất vẫn là làm quen với giờ giấc. Ở nhà ngủ lúc nào cũng được, nhưng vào đây thì phải theo khuôn khổ" - binh nhì Lô Văn Kỳ nói. Ảnh: Tiến Hùng
Từ việc phơi khăn mặt, quần áo cũng phải thẳng tắp theo hàng. "Thời gian đầu, khó khăn nhất vẫn là làm quen với giờ giấc. Ở nhà ngủ lúc nào cũng được, nhưng vào đây thì phải theo khuôn khổ" - binh nhì Lô Văn Kỳ nói. Ảnh: Tiến Hùng
Sau khi tập thể dục buổi sáng, vệ sinh cá nhân và ăn cơm, đúng 7h sáng, các tân binh sẽ có mặt ở thao trường để được huấn luyện. Ảnh: Tiến Hùng
Sau khi tập thể dục buổi sáng, vệ sinh cá nhân và ăn cơm, đúng 7h sáng, các tân binh sẽ có mặt ở thao trường để được huấn luyện. Ảnh: Tiến Hùng
Các tân binh sẽ được huấn luyện từ những thao tác đơn giản nhất trong quân đội. Ảnh: Tiến Hùng
Các tân binh sẽ được huấn luyện từ những thao tác đơn giản nhất trong quân đội. Ảnh: Tiến Hùng
Ba tuần vẫn là thời gian quá ngắn để các tân binh có thể thực hiện đi điều lệnh một cách đều đặn. Ảnh: Tiến Hùng
Ba tuần vẫn là thời gian quá ngắn để các tân binh có thể thực hiện đi điều lệnh một cách đều đặn. Ảnh: Tiến Hùng
Phút nghỉ ngơi, giao lưu giữa các tân binh với chỉ huy. "Từ khi các tân binh vào đây, chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu từng hoàn cảnh của các em để có thể chia sẻ, động viên" - Trung tá Phan Đình Quang - Chính ủy Trung đoàn 764 cho hay. Ảnh: Tiến Hùng
Phút nghỉ ngơi, giao lưu giữa các tân binh với chỉ huy. "Từ khi các tân binh vào đây, chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu từng hoàn cảnh của các em để có thể chia sẻ, động viên" - Trung tá Phan Đình Quang - Chính ủy Trung đoàn 764 cho hay. Ảnh: Tiến Hùng
Chỉ huy đơn vị động viên tân binh Moong Văn Khoai, quê ở xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn. Chỉ chưa đầy một tuần sau khi nhập ngũ, Khoai nhận được tin buồn khi 2 anh trai tử vong sau khi uống rượu ngâm rễ cây có chất độc. Biết tin gia đình Khoai có chuyện buồn, đồng đội cũng như chỉ huy đơn vị thường động viên, chia sẻ với tân binh này. Ảnh: Tiến Hùng
Chỉ huy đơn vị động viên tân binh Moong Văn Khoai, quê ở xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn. Chỉ chưa đầy một tuần sau khi nhập ngũ, Khoai nhận được tin buồn khi 2 anh trai tử vong sau khi uống rượu ngâm rễ cây có chất độc. Biết tin gia đình Khoai có chuyện buồn, đồng đội cũng như chỉ huy đơn vị thường động viên, chia sẻ với tân binh này. Ảnh: Tiến Hùng
Chính ủy Trung đoàn 764 vật tay với tân binh. Năm nay, tỉnh Nghệ An có hơn 3.100 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 4 nữ. Thời gian quân ngũ kéo dài 2 năm, trong đó sẽ có 3 tháng huấn luyện. Ảnh: Tiến Hùng
Chính ủy Trung đoàn 764 vật tay với tân binh. Năm nay, tỉnh Nghệ An có hơn 3.100 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 4 nữ. Thời gian quân ngũ kéo dài 2 năm, trong đó sẽ có 3 tháng huấn luyện. Ảnh: Tiến Hùng

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.