Đà Nẵng tập huấn giáo viên dùng Facebook quản lý tốt học sinh

Trước thực trạng học sinh mê chat, nghiện game online, mới đây, Phòng GD quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã đưa ra sáng kiến và tổ chức tập huấn cho giáo viên sử dụng mạng xã hội (Facebook), nhằm trang bị cho giáo viên kiến thức chung về việc sử dụng mạng internet, các trang mạng xã hội, để quản lý tốt học sinh.

 Học sinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn trong giờ tin học.
Học sinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn trong giờ tin học.
Các giáo viên sẽ sử dụng Facebook để “xâm nhập thế giới ảo”, qua đó, hướng dẫn các em sử dụng mạng xã hội với mục đích hướng thiện, quản lý học sinh tốt hơn.
“Chúng ta không thể cấm học sinh dùng Facebook, bởi vậy thay vì cấm cản, chúng ta cần có biện pháp quản lý, hướng các em giữa việc học và chơi. Mặt tích cực của các trang mạng xã hội sẽ bồi bổ các em thêm nhiều kiến thức trong cuộc sống, nhưng do nhận thức chưa thấu đáo nên các em dễ bị ảnh hưởng bởi mặt tiêu cực, dẫn đến nghiện Facebook, sống ảo, sa sút học hành và dẫn tới nhiều tệ nạn xã hội. Biết trước là rất khó khăn, nhưng khó mấy chúng tôi cũng quyết làm”, đó là chia sẻ thẳng thắn của ông Trần Văn Hồng, Phó trưởng Phòng GD-ĐT quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT quận Ngũ Hành Sơn, hiện nay, hơn 60% học sinh THCS và THPT trên địa bàn quận sử dụng Facebook, trong khi đó phần lớn các giáo viên lại không biết cách sử dụng Facebook. Mặt khác, các chương trình game online mang rất ít tính nhân văn, mà chủ yếu là trò chơi ăn tiền… Điều này là một trở ngại lớn đối với các trường khi muốn quản lý “thế giới ảo” của học sinh. Facebook là một mạng xã hội rộng lớn, ngoài những mặt tích cực như là nơi kết nối giao lưu bạn bè, giúp đỡ nhau trong học tập, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, kết nối hành trình yêu thương, tình nguyện…thì tình trạng trẻ hóa số học sinh sử dụng Facebook và những mặt tiêu cực, như trường hợp một nữ sinh THPT vì bị sỉ nhục, lăng mạ trên Facebook mà suýt tự tử, nhiều em học sinh vì mê game online mà lừa dối bố mẹ, trộm cắp tiền bạc để suốt ngày ngồi quán net, thực sự là một lời cảnh tỉnh.
Trong khi đó, đa số giáo viên trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn lại chưa bao giờ sử dụng Facebook, khiến cho việc định hướng, tuyên truyền, giáo dục cho học sinh gặp nhiều khó khăn. Thầy Trần Tân, Hiệu trưởng trường THCS Trần Đại Nghĩa cho biết: “Thầy và trò trường THCS Trần Đại Nghĩa rất ủng hộ chủ trương quản lý học sinh bằng Facebook. Chúng tôi sẽ thực hiện chương trình này lồng ghép vào các giờ học ngoại khóa, liên hệ chặt chẽ với phụ huynh để cùng quản lý, giúp các em dùng Facebook một cách trong sáng, hiệu quả, nâng cao chất lượng dạy và học, hạn chế các tác động tiêu cực từ Facebook, game online”.
NDĐT 

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.