Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Quỳnh Lưu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Cử tri xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu đã bày tỏ những ý kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan các lĩnh vực đời sống xã hội đến Quốc hội và bộ, ngành, chính quyền các cấp.

Chiều 26/4, các vị đại biểu Quốc hội khóa XV (thuộc đơn vị bầu cử số 3 – Nghệ An) gồm: ông Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, bà Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Hoàng Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh có cuộc tiếp xúc với cử tri xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu Quốc hội tham dự cuộc tiếp xúc cử tri xã Quỳnh Bá (Quỳnh Lưu). Ảnh: Hồng Diện

Các đại biểu Quốc hội tham dự cuộc tiếp xúc cử tri xã Quỳnh Bá (Quỳnh Lưu). Ảnh: Hồng Diện

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội, bà Hoàng Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và những vấn đề liên quan đến kỳ họp; thông báo kết quả giải quyết 8 ý kiến, kiến nghị của cử tri Quỳnh Lưu thuộc thẩm quyền của cơ quan cấp Trung ương và UBND tỉnh tại các cuộc tiếp xúc trước và sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Sau khi nghe báo cáo, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Quỳnh Bá bày tỏ những ý kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan các lĩnh vực đời sống xã hội đến Quốc hội và bộ, ngành, chính quyền các cấp.

Ông Võ Khánh Thành – Cử tri xóm 5, xã Quỳnh Bá (Quỳnh Lưu) đề nghị cần quan tâm, chú trọng hơn đến công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ảnh: Hồng Diện

Ông Võ Khánh Thành – Cử tri xóm 5, xã Quỳnh Bá (Quỳnh Lưu) đề nghị cần quan tâm, chú trọng hơn đến công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ảnh: Hồng Diện

Cử tri Hồ Trọng Toàn ở xóm 3 nêu kiến nghị liên quan đến Nghị định 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ hiện có còn hiệu lực hay không, nếu không thì phải trả lời dứt khoát và trả lại hồ sơ để người dân khỏi mong chờ.

Ông Toàn phản ánh sau khi hoàn thành đo đạc bản đồ đến nay đã 7 năm nhưng hiện còn rất nhiều hộ gia đình ở địa phương vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên đề nghị cấp trên quan tâm chỉ đạo đối với vấn đề này để nhân dân yên tâm sinh sống, sản xuất.

Ông Trần Ngọc Trinh – cử tri xóm 4 nêu hiện nay một số bệnh binh ở địa phương có thời gian từ 15 – 17 năm phục vụ ở chiến trường, nếm đủ mọi khó khăn gian khổ nhưng chế độ phụ cấp lại rất ít, đề nghị Quốc hội có ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền về thẩm định, xét duyệt nâng phụ cấp hoặc thâm niên chiến trường hay được hưởng chế độ như hưu trí nếu đủ điều kiện. Cử tri này cũng đề nghị cần có biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản ngoài đồng ruộng trước nguy cơ ngày càng bị hủy diệt.

Cử tri Trần Ngọc Khán – xã Quỳnh Bá (Quỳnh Lưu) đề nghị các cấp tạo cơ chế thuận lợi cho người dân chuyển đổi một số diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây lâu năm. Ảnh: Hồng Diện

Cử tri Trần Ngọc Khán – xã Quỳnh Bá (Quỳnh Lưu) đề nghị các cấp tạo cơ chế thuận lợi cho người dân chuyển đổi một số diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây lâu năm. Ảnh: Hồng Diện

Nhiều ý kiến của cử tri cũng phản ánh việc diện tích ruộng đất bị bỏ hoang đang có xu hướng phổ biến, vì vậy các cấp cần có chính sách hỗ trợ, khuyến khích nông dân gắn bó với đồng ruộng; cần quy hoạch những vùng trồng lúa chất lượng cao hướng đến việc xuất khẩu, nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích.

Nhà nước cần có giải pháp quan tâm xây dựng các nhà máy sản xuất phân vi sinh để giảm chi phí trồng trọt cho bà con trong thời điểm giá phân bón hóa học tăng cao; tạo cơ chế thuận lợi cho người dân chuyển đổi một số diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây lâu năm.

Bà Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến cử tri. Ảnh: Hồng Diện

Bà Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến cử tri. Ảnh: Hồng Diện

Ý kiến cử tri đề nghị Nhà nước cần quan tâm, chú trọng hơn đến công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tổ chức khảo sát, đánh giá lại chất lượng đời sống của Nhân dân ở những xã sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao nhằm đề ra giải pháp cụ thể, lâu dài đối với vấn đề này; đề nghị nâng mức trợ cấp cho người thờ cúng liệt sĩ và những người cao tuổi.

Ngoài ra, cũng có một số ý kiến bày tỏ băn khoăn các vấn đề liên quan đến tình trạng thiếu thuốc ở các cơ sở y tế; công tác xử lý tài sản công và sắp xếp bộ máy cán bộ sau sáp nhập đơn vị hành chính...

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hồng Diện

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hồng Diện

Sau khi nghe ý kiến của cử tri, bà Thái Thị An Chung - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và đại diện các sở, ngành và lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã giải trình các vấn đề, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Đối với một số nội dung không thuộc thẩm quyền các đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ để trình lên cấp trên xem xét và có hướng giải quyết, sớm trả lời cụ thể cho cử tri.

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.