Đại biểu Triều Tiên tới Hàn Quốc thị sát điểm tổ chức hòa nhạc

Theo Vũ Hoàng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Một đoàn đại biểu Triều Tiên hôm nay đến Hàn Quốc kiểm tra việc chuẩn bị cho các màn biểu diễn của họ vào tháng tới tại Olympic Mùa đông.
Đại biểu Triều Tiên tới Hàn Quốc thị sát điểm tổ chức hòa nhạc ảnh 1

Xe chở đoàn đại biểu Triều Tiên đến Seoul. Ảnh: Yonhap.

Đoàn đại biểu gồm 7 người do cô Hyon Song-wol, trưởng dàn nhạc Samjiyon của Triều Tiên, dẫn đầu, Yonhap dẫn lời các quan chức chính phủ Hàn Quốc cho hay. Hyon được cho là một trong những phụ nữ có ảnh hưởng nhất tại Triều Tiên. Cô cũng là nhóm trưởng nhóm nhạc Moranbong do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thành lập và đích thân tuyển mộ thành viên.

Đoàn đại biểu băng qua biên giới liên Triều tại đường Gyeongui. Chuyến thị sát của họ sẽ kéo dài hai ngày. Đây là đoàn đại biểu Triều Tiên đầu tiên tới Hàn Quốc kể từ khi ông Moon Jae-in nhậm chức tổng thống hồi tháng 5 năm ngoái.

Một số quan chức Hàn Quốc đã chào đón đoàn Triều Tiên tại văn phòng hải quan, nhập cư và kiểm dịch tại ga Dorasan, cách đường biên giới không xa về phía nam.

Đại biểu Triều Tiên tới Hàn Quốc thị sát điểm tổ chức hòa nhạc ảnh 2

Hyon Song-wol, trưởng dàn nhạc Samjiyon của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap.

Đoàn Triều Tiên sẽ tới Gangneung, cách Seoul 260 km, vào cuối ngày hôm nay và trở về vào ngày mai. Họ có kế hoạch tiến hành kiểm tra sân khấu, hệ thống âm thanh cùng các điều kiện khác trước khi biểu diễn vào tháng tới, đồng thời thảo luận về lịch làm việc cũng như các chương trình liên quan.

Gangneung, đoàn đại biểu Triều Tiên có thể sẽ tham quan Trung tâm Nghệ thuật Gangneung.

Triều Tiên đã đồng ý tham dự Thế vận hội Mùa đông từ ngày 9 - 25/2 và Thế vận hội dành cho người khuyết tật bắt đầu từ ngày 9/3 tại PyeongChang và Gangneung, Hàn Quốc. Bình Nhưỡng dự định cử một nhóm biểu diễn nghệ thuật gồm 140 thành viên tới tham dự các buổi hòa nhạc, trình diễn nghệ thuật ở Seoul và Gangneung.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.