Đại học Vinh tổ chức vui Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là năm thứ 19 lưu học sinh Lào có mặt tại trường Đại học Vinh. Qua 19 năm, các lưu học sinh Lào đều được đón tết trong bầu không khí vui vẻ, đoàn kết, thắm tình hữu nghị giữa các dân tộc anh em.
Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Ngày 14/4, tại TP Vinh, Trường Đại học Vinh phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức lễ chào mừng Ngày Tết truyền thống Bunpimay cho các em lưu học sinh Lào đang theo học tại Nghệ An.

Tham dự buổi lễ có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; đại diện tỉnh Nghệ An; đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào.

Đây là năm thứ 19 lưu học sinh Lào có mặt tại Trường Đại học Vinh. Qua 19 năm các lưu học sinh Lào đều được đón tết trong bầu không khí vui vẻ, đoàn kết, thắm tình hữu nghị giữa các dân tộc anh em.

Buổi lễ năm nay diễn ra trang trọng với các nghi lễ phong tục truyền thống của tết Bunpimay như: Các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm nét văn hóa truyền thống của hai nước do các bạn sinh viên Lào và sinh viên Việt Nam cùng tham gia biểu diễn, tục té nước, lễ buộc chỉ cổ tay... Buổi lễ đã giúp các sinh viên Lào đón một cái Tết xa quê thật ấm cúng, ý nghĩa.

Tiết mục văn nghệ do các lưu học sinh Lào biểu diễn. Ảnh: Đức Anh

Tiết mục văn nghệ do các lưu học sinh Lào biểu diễn. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhấn mạnh: Hiện nay, Trường Đại học Vinh có hơn 250 lưu học sinh Lào đang học tập tại trường. Để đón mừng ngày Tết cổ truyền, thời gian qua, lưu học sinh Lào đã đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện, tổ chức Giải thể thao lưu học sinh, các hoạt động văn nghệ, giao lưu văn hóa để chào mừng.

Năm nay, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh tiếp tục được chung vui ngày Tết Bunpimay với các quý vị đại biểu và các em lưu học sinh Lào đang học tập tại trường; được tìm hiểu và chia sẻ với những sinh hoạt văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc của nhân dân Lào. Qua những hoạt động này, càng thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân 2 nước cũng như những tình cảm giữa viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên nhà trường đối với các bạn lưu học sinh Lào.

Trường Đại học Vinh tặng hoa chúc mừng các em học sinh Lào. Ảnh: Đức Anh

Trường Đại học Vinh tặng hoa chúc mừng các em học sinh Lào. Ảnh: Đức Anh

Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh bày mỏ mong muốn các em lưu học sinh luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, không ngừng nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành "Công dân toàn cầu ưu tú", góp sức mình dựng xây đất nước Lào tươi đẹp, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và thanh niên hai nước Việt Nam - Lào, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của cộng đồng các nước ASEAN và quốc tế.

Lễ buộc chỉ cổ tay, nét văn hóa truyền thống đặc sắc của Lào. Ảnh Đức Anh

Lễ buộc chỉ cổ tay, nét văn hóa truyền thống đặc sắc của Lào. Ảnh Đức Anh

Trao học bổng cho các lưu học sinh Lào. Ảnh: Đức Anh

Trao học bổng cho các lưu học sinh Lào. Ảnh: Đức Anh

Dịp này, Hội Hữu Nghị Việt Nam - Lào cũng trao các suất học bổng cho các sinh viên Lào có thành tích xuất sắc. Trường Đại học Vinh trao giấy khen cho lưu học sinh Lào có thành tích cao trong học tập và rèn luyện./.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.