Đại học Vinh triển khai phòng xử án mô phỏng và hoạt động diễn án rèn nghề

(Baonghean.vn) - Nhằm thực hiện tốt hoạt động tạo sân chơi học thuật cho các sinh viên ngành Luật và hoạt động tuyên truyền pháp luật cho cộng đồng, sáng 10/4, Trường Đại học Vinh tổ chức Lễ khai trương Phòng xử án mô phỏng và hoạt động diễn án rèn nghề Khoa Luật - Trường Đại học Vinh.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Tôn Thiện Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Hồ Đình Trung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; đại diện các văn phòng Luật sưĐảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Vinh.

Phòng xử án mô phỏng là môi trường, sân chơi cho sinh viên chuyên ngành tiếp cận với thực tế hoạt động xét xử và tranh tụng tại tòa; tạo điều kiện cho sinh viên của Khoa Luật và Trường Đại học Vinh củng cố kiến thức pháp luật, tiếp cận thực tiễn thông qua việc tham dự “Phiên tòa giả định”.

Thông qua hoạt động này cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên về quy trình thủ tục tố tụng tại tòa và quy định của pháp luật đối với các tội phạm cụ thể; nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên; hình thành chuẩn mực ứng xử văn minh phù hợp với các quy tắc của pháp luật. Đồng thời, góp phần phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong giảng viên và sinh viên khoa Luật.

Nghi thức kéo băng khai trương phòng xử án mô phỏng trường Đại học Vinh. Ảnh: Phương Thúy
Nghi thức kéo băng khai trương Phòng xử án mô phỏng Trường Đại học Vinh. Ảnh: Phương Thúy

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh khẳng định, bên cạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật, Phòng xử án mô hình còn giúp sinh viên tiếp cận những vấn đề mới, rèn luyện kỹ năng, trang bị hành trang “cần và đủ” sau khi tốt nghiệp ra trường. 

Nằm trong khuôn khổ chương trình, ngay sau lễ khai trương Phòng xử án mô phỏng và hoạt động diễn án rèn nghề, Khoa Luật Trường Đại học Vinh đã tổ chức Phiên tòa giả định.
Phiên toàn giả định giúp sinh viên có cơ hội thực hành, trải nghiệm dưới vai trò là luật sư tranh tụng trước, tạo ra môi trường học thuật bổ ích củng cố kiến thức pháp luật và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Ảnh: Phương Thúy
Phiên tòa giả định thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Ảnh: Phương Thúy

Với nội dung và hình thức phù hợp với sinh viên theo hướng kết hợp thực tiễn, sống động, lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống, Phiên tòa giả định đã cho giúp sinh viên có cơ hội thực hành, trải nghiệm dưới vai trò là luật sư tranh tụng trước Tòa án; tạo ra môi trường học thuật bổ ích củng cố kiến thức pháp luật và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).