Đại hội Công đoàn Giáo dục Hưng Nguyên Khóa XXIV - Nhiệm kỳ 2012 -2017

(Baonghean.vn) - Sáng nay 19/10, Công đoàn Giáo dục huyện Hưng Nguyên tiến hành Đại hội Khóa XXIV  - Nhiệm kỳ 2012 – 2017.

 

Tham dự có đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Huyện uỷ, UBND huyện và trên 120 đại biểu đại diện cho 57 tổ chức Công đoàn và 1.381 đoàn viên công đoàn giáo dục trong toàn huyện.


Đại hội Công đoàn Giáo dục Hưng Nguyên Khóa XXIV - Nhiệm kỳ 2012 -2017 ảnh 1

                                                         Quang cảnh đại hội.
 

Công đoàn Giáo dục huyện Hưng Nguyên trong nhiệm kỳ qua đã có những bước phát triển vượt bậc: 5 năm liên tục là đơn vị vững mạnh xuất sắc của huyện và tỉnh, được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển giáo dục của huyện, khẳng định được vị thế của tổ chức công đoàn trong toàn ngành giáo dục và xã hội.

Đến nay Công đoàn giáo dục huyện đã có 57 tổ chức và 1.381 đoàn viên, trong đó lực lượng lao động nữ chiếm 88,9 %, có nhiều hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ viên chức lao động tích cực học tập nâng cao nhận về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương, nhiệm vụ chính trị của ngành để từ đó nâng cao bản lĩnh lập trường chính trị, có chí tiến thủ, có ý thức phấn đấu cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của huyện nhà. Năm học 2011 - 2012 có 96 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 03 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 112 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Hoạt động công đoàn huyện có nhiều nội dung phong phú, đoàn viên tham gia tích cực các cuộc vận động: “Phong trào thi đua hai tốt”, “Giỏi việc nước đảm việc nhà”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo’’.

 

Nhiệm kỳ qua, Công Đoàn Giáo dục Hưng Nguyên đã được Liên đoàn Lao động tỉnh công nhận là đơn vị Công đoàn vững mạnh xuất sắc 5 năm liên tục. Năm 2008, 2010 được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen và Cờ thi đua. Năm 2011, 2012 được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen.

 

Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào BCH khoá mới và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Lê Lương Nam

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.