Đại hội đại biểu Hội Đông Y tỉnh Nghệ An khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020

(Baonghean.vn) - Chiều 29/9, Hội Đông Y tỉnh Nghệ An tiến hành Đại hội đại biểu khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Về dự Đại hội có dược sĩ Phạm Hinh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương hội Đông y Việt Nam; Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 150 đại biểu đại diện cho hơn 1.900 hội viên của hội.

Đại hội tiến hành kiểm điểm các nội dung hoạt động trong nhiệm kỳ 2010-2015, đặc biệt là công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và đề ra phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới.
Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Hội Đông y Nghệ An đã làm tốt việc thừa kế, phát huy, phát triển đông y, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kiến thức chuyên môn và quản lý cho đội ngũ cán bộ hội viên; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học; củng cố và phát triển hệ thống phòng chẩn trị các cấp hội và phòng khám tư nhân, đảm nhận được một phần khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Dược sĩ Hoàng Văn Hảo, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh khai mạc Đại hội.
Dược sĩ Hoàng Văn Hảo, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh khai mạc Đại hội.

Tính đến nay, Hội đã có một phòng chẩn trị và một trung tâm thừa kế cấp tỉnh, 10 phòng chẩn trị cấp huyện, 250 tổ chẩn trị cấp xã và trên 250 phòng chẩn trị tư nhân. 5 năm qua, các cấp hội đã khám và điều trị cho gần 5 triệu lượt bệnh nhân; khám và cấp thuốc miễn phí cho gần 10.000 lượt bệnh nhân.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hội Đông y tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng hội trở thành một tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ mạnh, đáp ứng nhu cầu phục vụ sức khỏe nhân dân; Chỉ đạo cấp cơ sở thành lập hệ thống hội cấp xã, chi hội lồng ghép; tuyên truyền vận động những người hành nghề Đông y tự nguyện tham gia hội, vận động nhân dân trồng và bảo vệ cây con làm thuốc; tăng cường việc khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại; góp phần cùng ngành Y tế thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh mong rằng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinh phát huy tốt lợi thế, tăng cường công tác phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn vì sức khỏe người bệnh.trong nhiệm kỳ mới Hội Đông y tỉnh sẽ có bước phát triển mới, góp phần xứng đáng vào công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh đề nghị trong nhiệm kỳ mới Hội Đông y tỉnh sẽ có bước phát triển mới, góp phần xứng đáng vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh biểu dương những kết quả mà Hội đông y tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp hội đông y tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương Hội Đông y Việt Nam; tập trung xây dựng và củng cố mạng lưới hội viên cả về số lượng và chất lượng, áp dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong ngành y tế, trong tỉnh và các tỉnh bạn; nỗ lực nâng cao vai trò Hội Đông y Nghệ An trở thành nòng cốt trong việc phát triển đông y ở Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung.

Thừa ủy quyền, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh trao Huân chương Lao Động Hạng Nhì của Chủ tịch Nước cho Hội Đông y tỉnh Nghệ An.
Thừa ủy quyền, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Đông y tỉnh Nghệ An.
Dược sĩ Phạm Hinh, Phó Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam
Dược sĩ Phạm Hinh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông Y Việt Nam trao cờ thi đua cho Hội Đông y tỉnh Nghệ An.
Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh Khóa XII ra mắt và nhận nhiệm vụ.
Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh Nghệ An khóa XII ra mắt đại hội và nhận nhiệm vụ.

Đại hội đại biểu khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu 32 người tham gia vào Ban Chấp hành Hội Đông Y tỉnh khóa mới. Dịp này, tập thể Hội Đông y tỉnh Nghệ An đã được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Trung ương Hội Đông y Việt Nam đã trao tặng cờ thi đua cho Hội Đông y tỉnh và bằng khen cho 3 tập thể và 6 các nhân. Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng và phát triển Hội.

  

Thanh Sơn

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.