Đại hội Đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Nghệ An lần thứ 2, nhiệm kỳ 2013-2018

(Baonghean.vn) - Sáng nay 15/4, tại TP Vinh, Đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An lần thứ 2, nhiệm kỳ 2013-2018 đã chính thức diễn ra. 

Về dự Đại hội có PGS.TS Trung tướng Nguyễn Thế Lực – Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/ dioxin Việt Nam; đại diện Bộ Tư Lệnh Quân khu 4; Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Trung tướng Nguyễn Thế Lực – Phó Chủ tịch Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam /dioxin phát biểu tại đại hội

Tỉnh Nghệ An có khoảng hơn 30 ngàn người bị nhiễm chất độc hóa học, trong đó, có hơn 16.500 người là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ngày 26/9/2006, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An được thành lập. Trong nhiệm kỳ hoạt động đầu tiên, Hội đã thực hiện tốt tôn chỉ, nhiệm vụ: Công tác vận động, tuyên truyền về tác hại của chất độc hóa học được 20/20 hội cấp huyện, thành, thị triển khai đã tạo được sự đồng cảm, chia sẻ của mọi tầng lớp nhân dân; Hội đã kết nạp được 13.700 hội viên; Kết quả vận động từ năm 2006 đến tháng 12/2012 đạt 10 tỷ đồng, từ đó hỗ trợ làm 167 nhà, 172 suất vốn sản xuất chăn nuôi, trao 56 suất học học bổng, 1.732 suất quà tết, 1.251 suất quà nhân ngày Thương binh Liệt sỹ cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Qua 7 năm hoạt động, tỉnh Hội và các cấp hội cơ sở đã được TƯ Hội, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh tặng nhiều bằng khen.
 
Tại Đại hội, đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp để Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong nhiệm kỳ 2. Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin lần thứ 2, nhiệm kỳ 2013- 2018, nêu rõ: Nhiệm vụ của hội gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Hội tập trung củng cố tổ chức hội ở 20 huyện, thành, thị; tăng cường vận động, kết nạp hội viên; Tuyên truyền vận động, ủng hộ, giúp đỡ được nhiều nạn nhân, góp phần nâng cao đời sống, tích cực tham gia cùng Trung ương Hội đấu tranh đòi Mỹ phải có trách nhiệm với nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đường đã biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin đạt được, đồng thời nhấn mạnh: Hội cần hoàn thiện tổ chức ở cấp xã, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại, hậu quả của chất độc da cam/dioxin đến các cấp ngành và toàn thể xã hội, nhất là ở vùng sâu xa để mọi người hiểu rõ, cảm thông chia sẻ nhiều hơn với các nạn nhân; làm tốt hơn công tác chính sách, xã hội hóa để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân một cách chính xác, kịp thời; Nâng cao chất lượng hoạt động hội, xây dựng các mô hình và nhân rộng các điển hình để đưa việc ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trở thành phong trào; Tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh công lý đòi 37 công ty hóa chất của Mỹ thực hiện bồi thường cho các nạn nhân.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2 ra mắt, nhận nhiệm vụ

Dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen năm 2012 cho các tập thể, cá nhân thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An. Tại Đại hội, Hội cũng đã phát đi thư kêu gọi cùng chia sẻ nỗi đau nạn nhân chất độc da cam/dioxin tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước./.

Thành Chung

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.