Đại hội Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Nghi Lộc lần thứ Nhất - Nhiệm kỳ 2012 – 2017

(Baonghean.vn) - Hôm nay 3/10, Chi hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Nghi Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2012 – 2017, với sự tham dự của 90 doanh nghiệp tiêu biểu, đại diện cho hơn 220 doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

 

Tính đến đầu năm 2012, trên địa bàn huyện Nghi Lộc có hơn 252 DN và các nhà đầu tư, giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động. Trong đó, 98 Công ty TNHH, 75 Công ty cổ phần, 57 DN tư nhân, 19 HTX và 3 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Có 22 DN thuộc Khu Công nghiệp Nam Cấm và Khu kinh tế Đông Nam với quy mô đầu tư mang tính chất công nghiệp, các DN còn lại chủ yếu thuộc lĩnh vực xây dựng và thương mại.

Năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, mặc dù chịu tác động của suy thoái kinh tế, sản xuất kinh doanh khó khăn, nhưng các DN trên địa bàn huyện Nghi Lộc nỗ lực vượt qua khó khăn chung, ổn định hoạt động sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Năm 2011, các DN nạp ngân sách Nhà nước gần 170 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2012 nạp ngân sách Nhà nước 144,5 tỷ đồng. Sự đóng góp của các DN trên địa bàn đã góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân huyện Nghi Lộc.


Đại hội Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Nghi Lộc lần thứ Nhất - Nhiệm kỳ 2012 – 2017 ảnh 1

                                               Ban chấp hành Chi hội ra mắt.
 

Đại hội đã bầu 21 thành viên vào Ban chấp hành Chi hội doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đồng chí Lương Đình Nghĩa được bầu làm Chủ tịch Chi hội, và 3 đồng chí Phó chủ tịch Chi hội.

 

Đại hội đã thông qua nghị quyết: giai đoạn đầu là củng cố bộ máy tổ chức, xây dựng, hoàn thành cơ chế hoạt động, phát triển nguồn nhân lực và hội viên… Mục tiêu đến năm 2017, kết nạp 80% DN trên địa bàn huyện vào Chi hội. 100% cán bộ Hội và chủ DN được tham gia các chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý DN và hoạt động Hội. Tổ chức được các hoạt động trợ giúp DN, xúc tiến đầu tư hàng năm. Vận động hội viên DN đẩy mạnh đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển hợp tác kinh tế, liên doanh liên kết với các cơ sở kinh tế trong, ngoài huyện, tỉnh. Đồng thời, tư vấn chính sách, pháp luật và cung cấp thông tin cho hội viên, tạo điều kiện cho hội viên chủ động tìm kiếm thị trường, mở rộng liên doanh, liên kết, nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường…

Quỳnh Lan

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.