Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII: Thanh niên mong muốn điều gì?

Hôm nay (27/12), Đại hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của thanh niên cả nước, ngày hội đoàn kết các tầng lớp thanh niên Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào thanh niên. Nhân sự kiện này, nhiều sinh viên, thanh niên đã chia sẻ những trăn trở về các vấn đề thiết thực như hướng nghiệp, tạo việc làm, lối sống thanh niên…

Ảnh: internet
Ảnh: internet

Bạn Phạm Hà Thu, sinh viên năm 2 - Đại học Ngoại thương, chia sẻ: “Là một đoàn viên, thanh niên, tôi mong muốn Đại hội LHTN Việt Nam lần thứ VII tập trung được trí tuệ của tất cả các đại biểu tham gia; đồng thời hy vọng rằng Đại hội sẽ hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam là những người có tài, có tâm để vị thế của người trẻ Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế.

Trong thời kỳ hội nhập như hiện nay, Hội LHTN cần phải thể hiện rõ vai trò đi tiên phong, dẫn đầu cho tuổi trẻ, xứng đáng là tổ chức thanh niên lớn nhất tại Việt nam. Tôi mong rằng, Đại hội sẽ trở thành một diễn đàn chính trị, thực sự là một ngày hội lớn của các tầng lớp thanh niên cả nước”.

Đã và đang tham gia một số phong trào sinh viên, thanh niên ở cơ sở, song điều khiến Thu trăn trở là nhận thức, lối sống ở một bộ phận các bạn trẻ hiện nay thật đáng quan tâm. Thu cho rằng, hiện nay không ít thanh niên không chịu khó lao động, học tập, không có ý chí vươn lên làm giàu cho bản thân và xã hội. Tình trạng phạm tội trong thanh niên có xu hướng gia tăng, tệ tham nhũng, quan liêu, suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên… Do đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng là công tác then chốt mà Hội LHTN có thể thực hiện để giúp các bạn trẻ phát triển đúng hướng.

"Tôi mong muốn Đại hội sẽ đưa ra những đề xuất thiết thực, làm thế nào thay đổi nhận thức về lối sống của các tầng lớp thanh niên trong thời kỳ hội nhập. Làm sao để thường xuyên phát hiện nêu gương điển hình, xây dựng và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, làm cho các giá trị tốt đẹp có sức lan tỏa trong cộng đồng thanh niên”, Hà Thu đề xuất.

Là sinh viên chuẩn bị ra trường, Trần Mai Linh (SV trường ĐH Ngoại thương) quan tâm tới nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHTN Việt Nam trong nhiệm kỳ tới là chương trình hướng nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên.

Mai Linh cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù Hội LHTN Việt Nam đã tích cực tổ chức nhiều chương trình hướng nghiệp, song thực trạng sinh viên ra trường chưa có việc làm vẫn rất phổ biến. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Song có thể thấy, một thực trạng chung là chương trình đào tạo, dạy nghề trong các trường hiện nay vẫn còn thiên về lý thuyết, ít thực hành, dẫn đến việc sinh viên ra trường tay nghề chưa cao. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng ít quan tâm tới sinh viên mới ra trường vì thường họ phải mất một khâu đào tạo lại từ đầu, gây lãng phí cho xã hội, cho doanh nghiệp và cho chính bản thân những người đi học.

“Chính vì vậy, ngoài việc đổi mới công tác giáo dục và đào tạo nghề ở nhà trường, các cấp Hội cần quan tâm, sát sao hơn nữa để giúp thanh niên có cơ hội tiếp cận thị trường lao động một cách nhanh nhất”, Mai Linh bày tỏ.

Trần Đạt, sinh viên năm 2, Học viện Ngân hàng cũng mong muốn Hội đi thẳng vào những vấn đề thanh niên cần hiện nay như giúp tìm kiếm việc làm, học tập nâng cao trình độ, trang bị kỹ năng... vì như thế hình ảnh của Hội sẽ gần gũi, thiết thân với đời sống thanh niên.

Dõi theo những kết quả đạt được của Hội LHTN Việt Nam trong nhiệm kỳ qua, Trần Đạt tự hào khi thấy những màu áo xanh tình nguyện luôn gắn bó với cuộc sống cộng đồng trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới, hiến máu tình nguyện, chăm lo cho người nghèo… Trên đồng ruộng, trong nhà máy, cơ quan, từ thành thị đến nông thôn đều in dấu bàn chân của những chiếc áo xanh.

Song, bên cạnh những kết quả đạt được, Đạt cho rằng dường như thông tin của Hội đến với thanh niên chưa nhiều, chưa rộng nên có khi thanh niên muốn tìm hiểu, đăng ký tham gia hoạt động nhưng không biết tìm ở đâu. Đặc biệt là thanh niên ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa chưa có nhiều sân chơi để tham gia. “Tôi mong muốn Hội có thêm nhiều cách để gần gũi với thanh niên. Hãy làm cho thanh niên nhận thức rằng, Hội là nơi có thể gửi gắm những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, tâm huyết hoặc sẻ chia những trăn trở, lo toan, nơi có thể tìm thấy niềm tin, sự lạc quan để bước vào cuộc sống muôn màu. Hội cũng là nơi đánh thức ý thức trách nhiệm trong thanh niên bằng các hoạt động có ích cho xã hội. Vì vậy, chúng tôi mong muốn Hội hãy luôn là người bạn đồng hành, khơi dòng cho những ý tưởng sáng tạo trong thanh niên thông qua nhiều hình thức tổ chức theo nghề nghiệp, sở thích”, Trần Đạt chia sẻ./.

Theo VOV

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.