Đám cưới theo nếp sống mới – bắt đầu từ thay đổi nhận thức

(Baonghean) Cách đây hơn 10 năm, tôi may mắn được dự một đám cưới theo nếp sống văn hóa mới của anh bạn đồng nghiệp. (Nói may mắn vì từ đó đến nay tôi không bao giờ được dự một đám cưới giản dị mà vui vẻ đến vậy). Đám cưới được tổ chức ấm cúng nhưng trang trọng ở hội trường, không tiệc mặn, chỉ có bánh kẹo, hạt dưa, trà nước.

Điều đặc biệt là chương trình văn nghệ chúc mừng cô dâu chú rể lại chính là những người bạn của cả hai bên. Không hiểu do không khí quá thoải mái hay vì tâm hồn nhẹ nhõm do không phải thưởng thức các món ăn mặn mà có nhiều vị khách xung phong lên hát một tua 3 bài, khiến hội trường thêm phần náo nhiệt. Đám cưới ấy, mãi đến tận hôm nay, mỗi lần có dịp gặp mặt chúng tôi lại đưa ra bàn luận với một điều mong muốn: Giá mà ai cũng tổ chức được như thế, thì có lẽ Bộ Chính trị cũng không cần phải ra Chỉ thị 27 về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Thời gian qua, việc tuyên truyền, vận động, thực hiện cưới theo nếp sống mới đã được các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả đáng ghi nhận, như triển khai xây dựng mô hình đám cưới mẫu ở Diễn Hùng (Diễn Châu), Châu Lý (Quỳ Hợp), Châu Kim (Quế Phong), Khối 3 Lê Lợi (TP Vinh)… Tuy nhiên, cùng với thời gian, những đám cưới phô trương không hề giảm mà ngày càng nhiều lên, trong khi đám cưới theo nếp sống mới ngày càng ít đi. Vì sao vậy? Trao đổi với một cán bộ văn hóa, được biết: Hiện nay rất nhiều đám cưới tổ chức linh đình, mời mọc rộng rãi, có nhiều đám cưới tổ chức ở quê, sau đó kéo nhau lên nơi làm việc tổ chức tiếp, gây phiền phức cho người mời. Rồi có những đám cưới mời quá đông, đi ăn cưới mà cứ như đi chạy xô, chen nhau vào hội trường, nếu chậm chân sẽ không có chỗ ngồi; có đám cưới bao luôn cả hai hội trường ở một khách sạn lớn mà cũng không đủ chỗ cho khách ngồi; có đám cưới người mời không hề biết mặt chú rể cô dâu…

Thiết nghĩ, để nhân rộng đám cưới theo nếp sống văn hóa mới, phải bắt đầu từ nhận thức của những người trong cuộc. Chính bố mẹ chú rể, cô dâu phải là người định hướng cách thức tổ chức đám cưới cho các con và chính cô dâu, chú rể phải là người quyết định mình nên tổ chức đám cưới như thế nào cho phù hợp với phong tục tập quán địa phương. Đừng nghĩ rằng tổ chức đám cưới rình rang là “oai”, là chứng tỏ mình là người quan hệ rộng. Trong khi cả nước, cả tỉnh đang thực hiện “làm theo Bác”, đang đưa Nghị quyết T.Ư4 vào cuộc sống thì những người có chức vụ càng phải gương mẫu thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị. Có như vậy dân mới tin, Đảng mới mạnh.

Ngày cưới là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của đôi bạn trẻ. Khi cuộc đời đã đầy rẫy những nỗi bon chen thì hãy để ngày cưới trở thành ngày vui với ý nghĩa trang trọng nhất, đích thực nhất.

Biển Đông

tin mới

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.