Đan Mạch phát hiện hàng nghìn cuộn vàng 3.000 năm tuổi

Khoảng 2.000 sợi vàng hình xoắn ốc, niên đại từ khoảng năm 700- 900 trước Công nguyên, được phát hiện ở Đan Mạch.
Khoảng 2000 cuộn vàng được cho là đồ trang sức trên trang phục và mũ đội đầu của một vị chủ tế. Ảnh: Live Science
Khoảng 2000 cuộn vàng được cho là đồ trang sức trên trang phục và mũ đội đầu của một vị chủ tế. Ảnh: Live Science
Vestsjaelland đã phát hiện ra chúng ở vùng Boeslunde, miền trung Đan Mạch.
Các nhà khảo cổ học cho biết họ chưa từng thấy mẫu vật tương tự trước đây. Rất có thể, chúng là vật trang trí trên trang phục của một vị chủ tế. Những sợi dây này dài khoảng 3 cm, được làm từ vàng dát mỏng.
"Có thể những sợi xoắn ốc này được gắn vào những tua trên mũ hoặc lọng", ông Kaul nhận định, "cũng có thể chúng được dùng để kết tóc hoặc thêu trên trang phục". "Thực tế là chúng tôi không biết chắc, nhưng tôi tin rằng chúng được người chủ tế sử dụng trong trang phục lễ nghi hoặc mũ đội đầu". 
Ban đầu, họ chỉ tìm thấy vài sợi dây vàng xoắn ốc, nhưng sau đó khai quật thêm 200-300 g mẫu vật.Nhiều sợi vàng được chôn cùng thành một búi lớn trong một chiếc hộp gỗ lót lông thú trong khi những gói nhỏ, chứa ba hay bốn hiện vật được phát hiện cách đó vài mét. 
Các nhà nghiên cứu cho biết một chiếc hộp như thế này có thể là loại dùng để chứa mũ đội đầu bằng vàng ròng. Họ không ngạc nhiên khi tìm thấy những đồ vật bằng vàng từ thời đồ đồng quí giá như vậy tại Boeslunde, vì vùng này là nơi phát hiện ra nhiều vàng nhất khu vực Bắc Âu.
Có người trước đó tìm thấy 6 chiếc nhẫn thề lớn và nặng, được dùng trong lễ tuyên thệ và một số nghi lễ tôn nghiêm. Năm 1800, nông dân trong vùng còn tìm được 6 chiếc bình vàng nặng 1 kg, ở Borgbjerg Banke, cách nơi tìm thấy nhẫn khoảng 500 m.
"Con người thời đồ đồng đã chọn nơi này để hiến vàng lên thần linh, điều đó cho thấy khu vực này có vị trí đặc biệt đối với họ," chuyên gia Christensen nhận xét.
Kaul tin rằng Boeslunde đã từng là vùng đất linh thiêng, nơi người cổ đại thực hiện nghi thức tế lễ và dâng vàng lên thần thánh. Ông cho rằng cả cuộn vàng và nhẫn thề đều thuộc về một vị chủ tế. Có thể ông ta đeo nhẫn vào cổ tay và sợi vàng xoắn gắn trên trang phục và mũ, để chúng lấp lánh trong ánh Mặt Trời suốt buổi lễ.
Mặt Trời là một trong những biểu tượng thiêng liêng nhất thời đó. Vàng rất được coi trọng và đôi khi biểu hiện cho Mặt Trời. Nó có màu vàng lóng lánh, toả sáng như Mặt Trời và là thứ bất diệt, không thể phá hủy được.
"Đó là lý do người ta hiến tế sự giàu có của vị chủ tế cho Mặt Trời, hoặc muốn cất giấu sự giàu có của ông ta trong chiếc hộp gỗ," Kaul giải thích. Ông và các nhà khảo cổ khác tin rằng vùng Boeslunde còn ẩn chứa nhiều kho báu từ thời tiền sử và họ sẽ tiếp tục dùng máy dò kim loại khai quật trong thời gian tới.
Theo VnExpress

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.