Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Đặng Thu Thảo. Giải Á hậu 2 thuộc về người đẹp Đỗ Hoàng Anh và Á hậu 1 thuộc về người đẹp Dương Tú Anh.

10 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 gồm: Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Xuân Trang, Đinh Hoàng Ngân, Dương Tú Anh, Nguyễn Thị Hà, Trương Thị Hải Vân, Đặng Thu Thảo, Đỗ Hoàng Anh, Phan Thị Mơ, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Ngay sau đó, MC của chương trình công bố danh sách 5 cô gái đẹp nhất có cơ hội tranh tài trong phần thi ứng xử, đó là: Đỗ Hoàng Anh, Phan Thị Mơ, Dương Tú Anh, Đặng Thu Thảo, Vũ Ngọc Anh.    

 

                    Top 3 người đẹp nhất cuộc thi HHVN 2012 

 

          Phút đăng quang của tân hoa hậu Đặng Thu Thảo  

Đỗ Hoàng Anh là thí sinh đầu tiên tham gia phần thi ứng xử. “Bạn thấy mình đẹp nhất khi nào?” là câu hỏi dành cô. Hoàng Anh trả lời: “Em nghĩ mình xinh đẹp nhất khi ở bên mẹ và gia đình, được thể hiện những điệu múa yêu thích. Em muốn mình giống như mẹ em, cùng bố nuôi lớn chúng em để trở thành một gia đình hạnh phúc, biết yêu thương và trân trọng con người”.

 

Phan Thị Mơ nhận được câu hỏi: “Nếu được đến Trường Sa, bạn sẽ mang gì đến cho chiến sĩ và người dân ở đó?”. Cô trả lời: “Chiến sĩ ở xa đất liền gặp nhiều khó khăn, vì thế em sẽ mang theo lá cờ đỏ sao vàng bởi người Việt dù ở đâu cũng luôn hướng về tổ quốc. Em muốn nhắn nhủ với các anh rằng, trái tim của người dân đất liền muốn hướng đến các anh để các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

 

Dương Tú Anh trả lời câu hỏi “Bạn nghĩ điều gì ở đoàn thanh niên có sức lan tỏa nhất?” trả lời như sau: “Trở thành đoàn viên là bước quan trọng trong cuộc đời của thanh niên Việt Nam. Điều có sức lan tỏa nhất chính là câu khẩu hiệu “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” thể hiện sức mạnh, tính cách của người đoàn viên không ngại khó khăn. Thanh niên Việt tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Em tự hào khi là một đoàn viên của đoàn thanh niên”.

 

Đặng Thu Thảo nhận được câu hỏi “Tại sao hàng tỉ người vẫn say mê theo dõi các cuộc thi hoa hậu dù ở hoàn cảnh thế nào?” như sau: “Người phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống, và được gọi là phái đẹp. Cuộc thi hoa hậu tổ chức nhằm tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ. Khi xem cuộc thi là xem những bông hoa xinh đẹp, biết tới văn hóa của nhiều vùng miền, cách ứng xử của những bông hoa xinh đẹp”.

 

Vũ Ngọc Anh trả lời câu hỏi: “Nếu bạn có cơ hội ra biển Mỹ Khê, một trong những vùng biển đẹp nhất hành tinh và được bỏ thông điệp vào một cái chai nhỏ, bạn sẽ viết gì tron đó để gửi gắm tới bạn bè thế giới?” như sau: “Nếu có cơ hội đứng trên bờ biển Mỹ khê, em sẽ viết dù bạn là ai, chúng ta đều cùng tồn tại trên một đại dương vì thế hãy cùng bảo vệ và gìn giữ đại dương xinh đẹp của chúng ta”. 

 

       5 thí sinh đẹp nhất đêm chung kết (từ trái sang): Dương Tú Anh, Đỗ Hoàng Anh, Vũ Ngọc Anh, Đặng Thu Thảo, Phan Thị Mơ.  

Các giải thưởng phụ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã được công bố:   Người đẹp tài năng: Nguyễn Thị Xuân Trang

 Người đẹp biển: Ninh Hoàng Ngân   Người đẹp áo dài: Vũ Ngọc Anh   Thí sinh có làn da đẹp nhất: Nguyễn Thị Hà   Thí sinh có mái tóc đẹp nhất: Phan Thị Mơ   Thi sinh có gương mặt đẹp nhất: Đặng Thu Thảo   Giải Á hậu 2 thuộc về người đẹp Đỗ Hoàng Anh, Á hậu 1 thuộc về người đẹp Dương Tú Anh và vương miện hoa hậu của đêm chung kết 2012 đã được trao cho người đẹp Đặng Thu Thảo.   Tân hoa hậu Đặng Thu Thảo từng đăng quang tại cuộc thi Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long và được xem là gương mặt sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam ngay từ những ngày đầu tham dự cuộc thi. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,73m, cùng số đo 3 vòng 83 - 60 -90. Trước đêm chung kết, cô cũng được nhiều website và các trang báo điện tử nhận định là ứng cử viên số một cho danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2012. Trong đêm chung kết, Đặng Thu Thảo còn nhận thêm giải phụ Thí sinh có gương mặt đẹp nhất. 

 

Trước đêm chung kết, ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Đà Nẵng, 40 thí sinh lọt vào VCK cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 đã có các chuyến công tác xã hội, từ thiện tại cac Trung tâm phụng dưỡng Người có công TP. Đà Nẵng, Trung tâm bảo trợ trẻ em và nạn nhân chất độc da cam thành phố…   19h tối 25/8, từng đoàn người đang đổ về Cung thể thao Tiên Sơn - Trung tâm văn hóa TP. Đà Nẵng với kiến trúc thiết kế hình đĩa bay độc đáo, tượng trưng cho một thành phố trẻ, sáng tạo và năng động.   

40 người đẹp chào khán giả trong phần mở đầu đêm chung kết. Sân khấu chính cho các người đẹp trình diễn trong đêm chung kết không quá hoành tráng về quy mô nhưng lại vừa đẹp với thiết kế tinh tế. Đạo diễn chương trình đêm chung kết Lại Bắc Hải Đăng cho biết, sân khấu được thiết kế với quan điểm lấy các thí sinh làm chính, không thiết kế sân khâu kiểu hoành tráng làm lu lấp các thí sinh. Kịch bản toàn cảnh đêm chung kết được “bảo mật” đến tận giờ G.

Hàng ngàn khán giả đổ về dự xem đêm chung kết trực tiếp tại Cung thể thao tuyên Sơn, hàng triệu độc giả xem trực tuyến trên các kênh thông tin và khán giả truyển hình cả nước đang háo hức chờ xem  các người đẹp tỏa sáng, và đón đợi kết quả chung cuộc Hoa hậu Việt nam 2012.   Đúng 20 giờ tối 25/8, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 đã chính thức bắt đầu. Trên phông nền sân khấu chính xuất hiện hình ảnh các thí sinh hoa hậu chào bình minh Đà Nẵng. Không gian chìm trong bóng đêm rồi đột nhiên xuất hiện 5 luồng ánh sáng tượng trưng cho Ngũ hành tỏa ra rồi hòa quyện vào nhau. Giữa âm thanh sấm sét, quả trứng rồng lung linh hiện ra trong mây khói, màu sắc biến chuyển. Quả trứng tách ra và các thí sinh lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam xuất hiện đầy ấn tượng từ quả trứng rồng vỡ. 40 cô gái đẹp nhất vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 đã xuất hiện trên sân khấu. Các người đẹp di chuyển nhịp nhàng theo tiếng nhạc.   

 

Hai MC của chương trình là Anh Tuấn và Jennifer Phạm. Cả hai MC đều chia sẻ ấn tượng của họ về những người đẹp tham dự cuộc thi năm nay. Hoa hậu Jennifer giới thiệu thành phần khách mời, thành phần ban tổ chức và giám khảo của chương trình. Thành phần ban giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay gồm: Trưởng ban giám khảo - nhà thơ Dương Kỳ Anh; Họa sĩ Dương Xuân Đoàn; Lê Diệp Linh; NSƯT Nguyễn Trung Hiếu, Nhà báo Đặng Thị Phương Thảo, Hoa hậu Việt Nam năm 1988 Bùi Bích Phương; Kiến trúc sư/ nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến.    Trên màn hình đang chiếu lại hình ảnh cùng phần giới thiệu bản thân của 40 cô gái tham dự cuộc thi năm nay. Các người đẹp đã có phần giới thiệu bản thân cùng những hi vọng mà họ mang đến cuộc thi sắc đẹp năm nay. Các cô gái đều mong muốn một tháng ở Đà Nẵng sẽ là cơ hội để kết bạn, giao lưu học hỏi và trở thành cô gái đẹp nhất Việt Nam. Các cô gái đều tỏ ra rất tự tin trong phần giới thiệu.     

Phần thi đầu tiên của đêm chung kết là phần trình diễn Áo dài. 40 cô gái bước đi duyên dáng trong tà áo dài và không quên mỉm cười chào khán giả. Trên phông nền tranh cát ấn tượng, các thí sinh bắt đầu phần thi trình diễn áo dài. Trang phục truyền thống của các thí sinh được thiết kế khá ấn tượng.   Dưới hàng ghế khán giả, thí sinh Vương Thu Phương - một trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Hoa hậu Việt nam 2012 ngồi khá lặng lẽ. BTC cho biết, ngày mai 26/8 họ sẽ có câu trả lời chính thức với báo chí về việc thí sinh này không tham dự đêm chung kết. Theo những thông tin ban đầu, Vương Thu Phương tuy chưa đăng ký kết hôn nhưng thực sự đã từng làm đám cưới và điều này là vi phạm quy chế của cuộc thi.   

Thí sinh Vương Thu Phương xuất hiện dưới hàng ghế khán giả trong đêm chung kết. Có thông tin cho rằng, Thu Phương vi phạm quy chế nên buộc phải vắng mặt trong đêm chung kết.   Phần thi tiếp theo là phần trình diễn áo tắm của các cô gái - một trong những phần thi hấp dẫn nhất trong đêm chung kết. Nếu như phần thi trình diễn áo dài tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, nữ tính và kín đáo của các cô gái thì phần thi áo tắm lại giúp các thi sinh khoe lợi thế hình thể và vẻ đẹp gợi cảm của họ. Trong bộ bikini màu đỏ, các cô gái xinh đẹp sải bước tự tin trên sân khấu. Nền nhạc Rap sôi động đã thổi bùng lên sức sống của các nhan sắc yêu kiều suốt phần thi thứ 2. 

Các người đẹp đang bước vào phần thi thứ ba trong đêm chung kết, đó là phần thi trình diễn váy dạ hội. Những chiếc váy màu đỏ lấp lánh được các người đẹp ưu ái lựa chọn cho phần trình diễn của mình. Trong đầm dạ hội, các người đẹp trông dịu dàng nhưng không vì thế mà mất đi vẻ quyến rũ! Xen giữa các phần trình diễn của các người đẹp là những tiết mục ca nhạc ấn tượng và hấp dẫn.       

Sau ba phần thi hấp dẫn là trình diễn áo dài, áo tắm và váy dạ hội, đại diện ban tổ chức đã trao hoa cho 40 thí sinh góp mặt trong vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012.    Chương trình còn có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Hồ Trung Dũng, Văn Mai Hương, Uyên Linh và nhóm AC&M.

Theo Dân trí - H

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.