Đảng ủy Khối CCQ tỉnh: Tuyên dương "Con ngoan, trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu"

(Baonghean.vn) – Tối ngày 20/9, tại Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức, Đoàn khối CCQ tỉnh tổ chức lễ tuyên dương “Con ngoan, trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu” lần thứ XVI, năm 2015.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Thu Hường - Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện các sở, ban, ngành; 89 học sinh xuất sắc đại diện cho hơn 5.500 học sinh là con em của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn khối vinh dự được tuyên dương.

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.
Các đại biểu Đảng bộ khối CCQ tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An tham dự lễ tuyên dương.
Các đại biểu Đảng bộ khối CCQ tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An tham dự lễ tuyên dương.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tuyên dương “Con ngoan, trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu” là hoạt động truyền thống của tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh. Nhiều năm qua, cùng với các hoạt động chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên nhi đồng khác, hoạt động này đã tạo ra động lực rèn luyện, mục tiêu phấn đấu trong các em thiếu nhi; đồng thời, tạo nên nhiều dấu ấn, kỷ niệm đẹp trong hành trang tuổi thơ của các em.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mở đầu buổi lễ.
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mở đầu buổi lễ.
Các tiết mục nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các đại biểu thiếu nhi có mặt tại buổi lễ.
Các tiết mục nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các đại biểu thiếu nhi có mặt tại buổi lễ.

Đến với lễ tuyên dương năm nay, 89 em học sinh xuất sắc được vinh danh là 89 bông hoa đẹp trong vườn hoa dâng Bác. Trong số đó, có em đã nhiều lần vinh dự được xướng tên nhờ thành tích nổi bật trong học tập, trong các hoạt động văn hóa, thể thao, là tấm gương về lòng hiếu thảo, tinh thần tương thân, tương ái;   làm nên niềm tự hào cho gia đình nói riêng và tập thể khối CCQ tỉnh nói chung.

Tiêu biểu như các em: Hà Huy Công, học sinh lớp 8D (Trường THCS Đặng Thai Mai), đạt HSG thành phố Vinh môn Tin học và Toán, đại biểu dự ĐH Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc; Nguyễn Thị Hải An, học sinh lớp 6A (Trường THCS Bạch Liêu), đạt giải Internet Tiếng Anh cấp tỉnh ...

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiệp - Phó Bí thư Đoàn khối CCQ tỉnh khai mạc buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiệp - Phó Bí thư Đoàn khối CCQ tỉnh khai mạc buổi lễ.
BTV Đoàn khối CCQ tỉnh tặng hoa cho các nhà tài trợ chương trình.
BTV Đoàn khối CCQ tỉnh tặng hoa cho các nhà tài trợ chương trình.
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn trao giấy chứng nhận
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn trao giấy chứng nhận "Con ngoan, trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu" khối CCQ tỉnh cho em Hà Huy Công.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh trao hoa cho em Nguyễn Thị Hải An.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh trao hoa cho em Nguyễn Thị Hải An.
Lễ tuyên dương khép lại trong niềm vui chung của các cán bộ, công chức, viên chức khối CCQ tỉnh và đông đảo các em học sinh.
Lễ tuyên dương khép lại trong niềm vui chung của các cán bộ, công chức, viên chức khối CCQ tỉnh và đông đảo các em học sinh.

Buổi gặp mặt vừa là dịp để biểu dương những nỗ lực của các em, vừa là cơ hội để các em gặp gỡ, chia sẻ với nhau những bí quyết trong học tập. Để từ đó nỗ lực, phấn đấu học giỏi và chăm ngoan hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội.

Phương Chi

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.