Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Trọng Kiên - Hoàng Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 13/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương trong Đảng bộ Quân sự tỉnh. 

Tham dự buổi học tập, quán triệt có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên 21 huyện, thành phố, thị xã; Trung đoàn trưởng, Chính trị viên Trung đoàn 764; Chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cùng toàn thể cán bộ, Đảng viên trong toàn cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Toàn cảnh buổi học học nghị quyết. Ảnh: Trọng Kiên

Toàn cảnh buổi học học nghị quyết. Ảnh: Trọng Kiên

Trong thời gian 1 ngày, Hội nghị được nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương trong Đảng bộ Quân sự tỉnh gồm các nội dung: Về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2023; Lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về công tác Hậu cần, công tác Kỹ thuật quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu quán triệt, triển khai nhiệm vụ cho lớp học. Ảnh: Trọng Kiên

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu quán triệt, triển khai nhiệm vụ cho lớp học. Ảnh: Trọng Kiên

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết đến tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động bảo đảm, thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.