Đánh bom tự sát ở Pakistan, ít nhất 14 người thiệt mạng

(Baonghean.vn) - Các kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một khu vực có cộng đồng người Cơ đốc giáo sinh sống ở miền đông Pakistan vào ngày Chủ nhật (15/3), gây ra hai vụ nổ đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạngvà hơn hàng chục người khác bị thương, các quan chức cho biết.
Các tay súng  Taliban ở Pakista đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công gây chết người nói trên và cảnh báo sẽ còn thực hiện thêm trong thời gian tới.
Hình ảnh bên ngoài nhà thờ nơi diễn ra vụ tấn công nói trên. Ảnh: news.yahoo.com
Hình ảnh bên ngoài nhà thờ nơi diễn ra vụ tấn công nói trên. Ảnh: news.yahoo.com
Các vụ nổ xảy ra tại khu vực Nishtar Colony ở thành phố Lahore làm bị thương ít nhất 78 người, bác sĩ Muhammed Saeed Sohbin của Bệnh viện đa khoa Lahore cho biết.
Ehsanullah Ehsan, một phát ngôn viên của nhóm Taliban tại Pakistan, cho biết qua điện thoại rằng nhóm của tên này chịu trách nhiệm về các vụ đánh bom tự sát, tuyên bố rằng các cuộc tấn công như vậy sẽ còn tiếp tục cho đến khi luật Sharia được thực hiện tại Pakistan.
Sau một thời gian mất đoàn kết, ba nhóm khủng bố lớn tuần trước đã tuyến bố rằng họ đã tập hợp lại dưới cái tên Tehrik-i-Taliban, hay còn gọi là TTP.
Quân đội Pakistan đã tiến hành một chiến dịch chống lại các nhóm chiến binh ở Bắc Waziristan, một trong những khu vực không được chính quyền quản lý chặt chẽ giáp với Afghanistan.
Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, người thất bại trong việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với nhóm TTP năm ngoái, đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công hôm Chủ Nhật, theo một tuyên bố từ văn phòng của ông.
Thủ tướng Nawaz Sharif đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công đẫm máu nói trên và yêu cầu chính quyền thắt chặt an ninh. Ảnh: asiasociety.org
Thủ tướng Nawaz Sharif đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công đẫm máu nói trên và yêu cầu chính quyền thắt chặt an ninh. Ảnh: asiasociety.org
Sharif yêu cầu chính quyền thắt chặt an ninh và "thực hiện tất cả các biện pháp có thể" để bảo vệ người dân, các báo cáo cho biết.
Những cuộc tấn công lớn nhất trên cộng đồng người Cơ đốc giáo ở Pakistan đã diễn ra vào năm 2013, khi những kẻ đánh bom liều chết tấn công một nhà thờ ở thành phố Peshawar, giết chết hơn 80 người.
Các dân tộc thiểu số khác ở quốc gia Hồi giáo này cũng trở thành mục tiêu của các nhóm khủng bố trong năm nay. Tháng trước, một cuộc tấn công vào một nhà thờ Hồi giáo Shiite ở Peshawar đã giết chết ít nhất 19 người và làm bị thương hàng chục người khác. Các tay súng Taliban ở Pakistan cũng đã nhận trách nhiệm thực hiện cuộc tấn công này.
Phạm Tiến Hoàn
Theo CNN

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.