Danh sách 101 ủy viên Trung ương Đảng trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

101 trong tổng số 102 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII chính thức trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong danh sách chính thức được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố, có tổng cộng 101 ủy viên Trung ương Đảng trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV trong tổng số 102 ứng cử viên là ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Một ủy viên Trung ương Đảng không được công nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV là ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương do vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Trong số 101 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV,  có 17 ủy viên Bộ Chính trị, 4 ủy viên Ban Bí thư.

Danh sách 101 ủy viên Trung ương Đảng trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 1
101 ủy viên T.Ư Đảng chính thức trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh minh họa

Trong danh sách 101 ủy viên T.Ư Đảng trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV có 17 ủy viên Bộ Chính trị: 

1) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP.Hà Nội. 

2) Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP.HCM.

3) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP.Cần Thơ.

4) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP.Hải Phòng.

5) Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP.Đà Nẵng.

6) Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Hòa Bình. 

7) Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

8) Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Hưng Yên.

9) Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trúng cử đại biểu Quốc hội tại Lâm Đồng.

10) Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Lào Cai.

11) Thượng tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng trưởng Bộ Quốc phòng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Thái Nguyên.

12) Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Bắc Giang.

13) Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Hậu Giang.

14) Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Quảng Ninh.

15) Đại tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam - trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Thanh Hóa.

16) Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Khánh Hòa.

17) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP.Hà Nội.

4 ủy viên Ban Bí thư ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm:

18) Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Hà Tĩnh.

19) Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Tây Ninh.

20) Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Nghệ An.

21) Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đắk Lắk.

80 ủy viên Trung ương Đảng còn lại trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (xếp theo danh sách địa phương ứng cử của Hội đồng bầu cử quốc gia): 

22) Nguyễn Kim Sơn (Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo)

23) Vũ Hải Quân (Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM)

24) Nguyễn Anh Tuấn (Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh)

25) Lê Minh Trí (Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

26) Trần Lưu Quang (Bí thư Thành ủy Hải Phòng)

27) Nguyễn Hồng Diên (Bộ trưởng Bộ Công Thương)

28) Nguyễn Văn Quảng (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng)

29) Lê Quang Mạnh (Bí thư Thành ủy Cần Thơ)

30) Võ Thị Ánh Xuân (Phó Chủ tịch nước)

31) Lương Quốc Đoàn (Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam)

32) Lữ Văn Hùng (Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu)

33) Hoàng Duy Chinh (Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn)

34) Dương Văn Thái (Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang)

35) Đào Hồng Lan (Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh)

36) Trần Quốc Tỏ (Thứ trưởng Bộ Công an)

37) Phan Văn Mãi (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM)

38) Nguyễn Tân Cương (Thứ trưởng Bộ Quốc phòng)

39) Hồ Đức Phớc (Bộ trưởng Bộ Tài chính)

40) Nguyễn Văn Lợi (Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước)

41) Lê Quang Huy (Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội)

42) Dương Văn An (Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận)

43) Dương Thanh Bình (Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

44) Lại Xuân Môn (Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng)

45) Y Vinh Tơr (Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk)

46) Nguyễn Văn Thắng (Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên)

47) Nguyễn Phú Cường (Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai)

48) Vũ Hải Hà (Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội)

49) Hà Thị Nga (Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam)

50) Lê Quốc Phong (Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp)

51) Lê Minh Hoan (Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

52) Y Thanh Hà Niê Kđăm (Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương)

53) Đặng Quốc Khánh (Bí thư tỉnh ủy Hà Giang)

54) Lê Thị Nga (Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội)

55) Hoàng Trung Dũng (Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh)

56) Bùi Văn Cường (Tổng thư ký Quốc hội)

57) Lê Tiến Châu (Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang)

58) Ngô Văn Tuấn (Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình)

59) Đỗ Tiến Sỹ (Tổng Giám đốc VOV)

60) Lê Thành Long (Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

61) Đỗ Thanh Bình (Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang)

62) U Huấn (Trưởng Ban Nội chính tỉnh Kon Tum)

63) Nguyễn Văn Hùng (Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch)

64) Giàng Páo Mỷ (Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu)

65) Trần Hồng Minh (Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng)

66) Trần Sỹ Thanh (Tổng Kiểm toán Nhà nước)

67) Đặng Xuân Phong (Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai)

68) Lê Tấn Tới (Thứ trưởng Bộ Công an)

69) Lê Khánh Hải (Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước)

70) Thái Thanh Quý (Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An)

71) Nguyễn Thị Thu Hà (Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình)

72) Nguyễn Thị Thanh (Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương)

73) Nguyễn Đình Khang (Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

74) Nguyễn Thúy Anh (Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội)

75) Bùi Minh Châu (Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ)

76) Phạm Đại Dương (Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên)

77) Vũ Đại Thắng (Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình)

78) Nguyễn Đức Hải (Phó Chủ tịch Quốc hội)

79) Trần Quang Phương (Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam)

80) Vũ Hồng Thanh (Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội)

81) Nguyễn Chí Dũng (Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

82) Lê Quang Tùng (Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị)

83) Lâm Văn Mẫn (Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng)

84) Hoàng Thanh Tùng (Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội)

85) Nguyễn Hữu Đông (Bí thư Tỉnh ủy Sơn La)

86) Nguyễn Khắc Định (Phó Chủ tịch Quốc hội)

87) Ngô Đông Hải (Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình)

88) Nguyễn Thanh Hải (Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên)

89) Đào Ngọc Dung (Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)

90) Lê Hoài Trung (Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng)

91) Lê Trường Lưu (Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế)

92) Nguyễn Văn Danh (Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang)

93) Ngô Chí Cường (Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh)

94) Chẩu Văn Lâm (Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang)

95) Nguyễn Đắc Vinh (Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội)

96) Bùi Văn Nghiêm (Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long)

97) Nguyễn Thanh Long (Bộ trưởng Bộ Y tế)

98) Hoàng Thị Thúy Lan (Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc)

99) Bùi Thanh Sơn (Bộ trưởng Bộ Ngoại giao)

100) Đỗ Đức Duy (Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái)

101) Phạm Thị Thanh Trà (Bộ trưởng Bộ Nội vụ)./.

tin mới

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy” khi góp ý vào các dự thảo luật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...