Đào nở sớm, nông dân Quỳnh Lưu lao đao

09/01/2012 21:12

(Baonghean.vn) - Bên cạnh các loại cây trồng chủ lực như dứa, sắn, mía, nhang bài... thì đào cũng được xem là cây xóa đói, giảm nghèo đối với bà con vùng miền núi huyện Quỳnh lưu. Tuy nhiên, Tết năm nay nông dân Quỳnh Lưu thất thu vì đa số diện tích đào đã nở sớm và ra quả non.

(Baonghean.vn) - Bên cạnh các loại cây trồng chủ lực như dứa, sắn, mía, nhang bài... thì đào cũng được xem là cây xóa đói, giảm nghèo đối với bà con vùng miền núi huyện Quỳnh lưu. Tuy nhiên, Tết năm nay nông dân Quỳnh Lưu thất thu vì đa số diện tích đào đã nở sớm và ra quả non.

Gia đình anh Hoàng Văn Đăng và chị Tăng Thị Lý là hộ trồng nhiều đào cảnh nhất ở xóm 19/8, xã miền núi Tân Thắng. Với hơn 3 sào đất vườn liền kề, từ nhiều năm,nay vợ chồng chị chuyên canh cây đào cảnh phục vụ thị trường Tết. Hiện nay, trong vườn nhà chị có khoảng 300 gốc đào, trong đó 100 gốc non mới một vài năm tuổi, 200 gốc trưởng thành đang cho thu hoạch.

Nếu theo giá thị trường, bình quân một gốc đào có giá 5 trăm nghìn thì gia đình chị cũng có nguồn thu gần 100 triệu từ vườn đào. Tuy nhiên, năm nay, do thời tiết diễn biến khác thường, mưa nhiều, rét muộn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán mà vườn đào nhà chị đã nở bung, một phần hoa đã tàn kết trái non. Nhìn vườn đào ra hoa chị Lý ngao ngán nói: "Tình hình Tết năm ni thất thu. Mưa nhiều, ẩm đất nên đào nở sớm. Đào bắt đầu nở từ đầu tháng 10, bây giờ đã có quả nhỏ rồi".


Cùng với gia đình anh Đăng, chị Lý, có hơn 50 hộ phát triển kinh tế từ cây đào ở xã Tân Thắng, tập trung ở 4 xóm là: 19/8; 2/9; 12/9; 26/3đều có chung cảnh ngộ. Hộ ít thì bốn, năm chục gốc, nhiều lên tới hàng trăm gốc cũng đã "đơm hoa kết trái". Dẫn chúng tôi đi thăm vườn đào hơn 200 gốc, ông Nguyễn Văn Linh ở xóm 2/9 cho biết: "Trồng được cây đào để bán vào dịp tết vất vả lắm, từ khi ươm cho đến khi thu hoạch phải mất 3 đến 5 năm. Có được cây đào đẹp bán được giá đắt phải mất công chăm bón,cắt tỉa cành tỷ mỉ. Trồng đào chỉ bán được vào dịp Tết Nguyên đán, năm nào trời không cho ăn thì thắng tay thôi".

Tân Thắng là xã miền núi của huyện Quỳnh Lưu, có đến gần 50% dân số của xã là người dân tộc Thái và Thổ. Đời sống của bà con nơi đây còn rất khó khăn. ÔngLê Văn Huyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thắng cho biết thêm: Cây đào là cây chủ chốt để bà con có thêm nguồn thu ăn Tết, năm nay, do thời tiết nên đào nở sớm, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của bà con trong dịp Tết".


Hiện nay, không chỉ riêng xã Tân Thắng mà hầu hết bà con trồng đào trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu như: Quỳnh Tam, Quỳnh Châu, Quỳnh Thắng, Quỳnh Trang... đều thất thu. Có thể thấy rằng, cây đào cho giá trị kinh tế cao nhưng lại phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết. Các ngành chuyên môn cần tìm ra phương pháp giúp người trồng chủ động trong việc phát triển của cây đào cảnh, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại cho người nông dân.


Như Thủy

Mới nhất
x
Đào nở sớm, nông dân Quỳnh Lưu lao đao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO