Đắt hàng, giá tăng

(Baonghean.vn) - Chỉ còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. Dịp nghỉ Tết kéo dài tới 9 ngày sẽ là cơ hội thuận lợi để nhiều gia đình lên kế hoạch về thăm quê, đi du lịch hay thăm thú bạn bè. Với nhiều người, đã có bằng lái nhưng chưa đủ điều kiện mua xe riêng, lựa chọn đầu tiên chính là thuê xe tự lái. Vì thế, trong dịp Tết, dịch vụ này trở nên đắt hàng.

 

"Cung" không đủ "cầu"


Đã mấy ngày nay, anh Nguyễn Đình Đại, làm việc tại một công ty công trình giao thông trên địa bàn T.P Vinh phải chạy đôn, chạy đáo khắp nơi để thuê xe đưa gia đình về quê Quảng Bình ăn tết. Và dù đã lùng sục đến 3 điểm cho thuê xe, thế nhưng đến nay anh Đại vẫn chưa tìm được cho mình chiếc xe ưng ý.

Có điểm còn xe thì xe lại quá cũ không đảm bảo an toàn, nơi nhiều xe đẹp thì đã kín khách thuê từ 26 tháng Chạp cho đến mồng 10 tháng Giêng. Và chủ xe cũng đưa ra những yêu cầu khắt khe hơn khi cho thuê, như: Chỉ cho thuê dài ngày trên 1 tuần, giá cước cao và tiền cọc lớn.

Trong khi đó, yêu cầu của anh Đại chỉ thuê xe khoảng 4 ngày từ 28 đến mồng 2 Tết. Vì không thuê được xe ở Vinh, nên anh đang tính đến chuyện đưa vợ con về bằng tàu hỏa, sau đó về Đồng Hới (Quảng Bình) kiếm xe để thuê đi lại trong dịp Tết, chứ "Tết năm nay rét đậm, rét hại kéo dài, đưa vợ con về mà đi lại bằng xe máy thì vất vả lắm, trong khi con thì đang nhỏ" - anh Đại chia sẻ.


Chẳng riêng gì anh Đại, việc nhiều người chậm chân trong việc thuê xe không phải là chuyện hiếm ở thời điểm này, bởi dịp Tết nhu cầu thuê xe thường tăng lên đột biến. Theo khảo sát tại các điểm dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái, chúng tôi nhận thấy, nhu cầu cũng như thị hiếu của người thuê xe ngày càng nâng lên. Đặc biệt là khách hàng dù rất muốn thuê được xe để đi, nhưng họ cũng có những yêu cầu cao về loại xe. Nhiều người chỉ chọn thuê các loại xe có đời cao từ 2009 trở lên, và các dòng xe thông dụng như KIA, Toyota, Mazda, Deawoo, Huyndai..., chứ không thuê những dòng xe đời thấp, cũ kỹ. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi cũng mất tiền thuê, không ai dại gì đi chọn những xe cũ, vừa xấu lại không đảm bảo an toàn, dễ trục trặc, hỏng hóc khi đi trên đường.


Vì nhu cầu tăng lên, nên giá thuê xe trong dịp Tết này cũng tăng lên từ 20 đến 30%, tùy theo chất lượng xe. Bình thường, tại nhiều trung tâm cho thuê xe ở T.P Vinh, giá thuê 1 chiếc KIA là 500 nghìn/ngày; Huyndai, Deawoo là 700 nghìn/ngày, và các loại Toyota là 800 nghìn/ngày. Nhưng vào dịp Tết, giá thuê mỗi loại đều được tăng lên từ 200 đến 300 nghìn/ngày, kèm theo đó là những điều kiện như: Thuê xe dài ngày, đặt cọc lớn, tài sản thế chấp tăng lên... Và dù giá có tăng lên, thế nhưng trên thực tế nhiều khách hàng vẫn không có xe mà thuê.


Ngay như tại Công ty TNHH Hồng Minh (có trụ sở đóng trên đường Nguyễn Trãi, Tp Vinh), dù công ty có trên 30 đầu xe phục vụ cho thuê, thế nhưng hiện tại đã chốt sổ khách thuê xe từ 26 tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng. Thậm chí có những khách, biết trước được tình trạng khan hiếm xe thuê, nên đã đăng ký đặt cọc trước cả 1 tháng.


Cần chọn xe đảm bảo an toàn


Việc thuê xe hiện nay được thực hiện với thủ tục khá đơn giản. Khách hàng chỉ cần có GPLX, CMND và tài sản thế chấp từ 10 đến 30 triệu đồng khi nhận xe là có thể thuê xe sử dụng. Hợp đồng thuê xe được lập rõ ràng, ghi rõ hiện trạng kỹ thuật của xe, nếu xẩy ra hư hỏng trong quá trình thuê thì khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường. Thủ tục là vậy, thế nhưng trong quá trình thuê xe, điều quan trọng không phải chỉ có GPLX, mà là khách hàng phải nắm được những kiến thức tối thiểu về xe ô tô, để lựa chọn cho mình chiếc xe đảm bảo, tránh những rắc rối gặp phải khi đi trên đường.


Cho đến bây giờ, dù đã 1 năm trôi qua, nhưng anh Đinh Việt Hùng, làm việc tại một công ty máy tính trên đường Nguyễn Du (TP Vinh) vẫn chưa quên được sự cố gặp phải trong dịp thuê xe về quê tận Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ăn Tết năm ngoái. Do công việc bận rộn nên chỉ đến chiều 30 Tết, anh Hùng mới thu xếp được để đưa gia đình về quê.

Đi khắp các trung tâm cho thuê xe ô tô tự lái, cuối cùng anh cũng thuê được 1 chiếc Toyota Camry đời cũ. Chưa kịp mừng vì nghĩ mình gặp may, thì anh Hùng đã gặp phải tình huống dở khóc, dở cười, khi xe đang thong dong đi trên đường thì bỗng dưng trở chứng nằm ì không chịu chạy. Anh buộc phải gọi cho trung tâm đem xe cứu hộ vào tận Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) để kéo xe về và thanh lý hợp đồng, còn gia đình anh lại phải bắt taxi đi nốt về quê ngay trong đêm cho kịp giờ giao thừa.


Đó được xem là bài học cho những người có nhu cầu thuê xe ô tô trong dịp Tết, bởi không phải trung tâm nào cũng đầu tư xe mới, chất lượng cao để phục vụ nhu cầu khách hàng. Thậm chí, có trung tâm sử dụng những xe cũ, chỉ "mông má" lại vỏ bên ngoài, còn máy móc, phụ tùng thì ọp ẹp, nếu khách hàng không biết, hoặc không có những kiến thức cần thiết về xe ô tô thì rất dễ thuê phải những xe chất lượng kém, dẫn đến hỏng hóc và nguy cơ tai nạn giao thông cao.


Anh Trần Bá Minh - Giám đốc điều hành Cty TNHH Hồng Minh, cho biết: Thông thường khi làm thủ tục cho thuê xe, ngoài hợp đồng, các giấy tờ cần thiết và khoản thế chấp bằng tài sản, kỹ thuật của công ty sẽ kiểm tra, đánh giá hiện trạng xe trước khi giao cho khách. Thế nhưng, vẫn có những cơ sở cho thuê xe không có đội ngũ kỹ thuật, nên xe không được kiểm tra kỹ càng trước khi cho khách thuê, vì thế nguy cơ gặp trục trặc trên đường rất cao. Vì thế, khách hàng khi thuê xe cần phải lưu ý đến vấn đề kỹ thuật của xe, thậm chí là những vết xước nhỏ nhất.

Quảng An

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.