Đấu tranh thì... tránh ở tập thể

(Baonghean) - Năm vừa rồi, thôn tôi đề ra khá nhiều đầu việc để xây dựng nông thôn mới. Triển khai việc nào thì trưởng thôn và phó thôn cũng có những ý kiến phát biểu khác nhau, có khi trái ngược nhau.

Đầu năm, khi đưa ra ý kiến sửa chữa, làm lại trục đường chính kéo dài từ đầu đến cuối thôn, trưởng thôn đề xuất làm đường nhựa, phó thôn đề xuất làm đường bê tông. Các đồng chí đều đưa ra những ưu điểm của mỗi loại đường, tính toán chi tiết kinh phí và người dân phải tham gia đóng góp cho mỗi loại đường hết bao nhiêu.


Giữa năm, mùa màng bội thu nhưng lúa gạo bị tư thương ép giá. Trưởng thôn bàn nên tìm cách liên kết các hộ nhỏ lẻ có nhu cầu tiêu thụ nông phẩm thành một đầu mối lớn để liên kết trực tiếp với các doanh nghiệp có sức bao tiêu và thanh khoản tốt. Phó thôn cho rằng, nên chế biến thành các thương phẩm có giá trị hơn rồi mới bán, không nên bán nông phẩm thô ban đầu.


Cuối năm, khi bàn về việc phá vỡ thế độc canh cây lúa, xen canh tăng vụ, trưởng thôn đưa ra ý kiến nên xen canh rau màu ngắn ngày, phó thôn lại đề xuất ưu tiên trồng hoa, cây cảnh để phục vụ Tết.


Nhiều nội dung khác nữa, hai đồng chí trưởng và phó thôn đều có các ý kiến và lý lẽ riêng. Thế nhưng, trong khi trưởng thôn và phó thôn có ý kiến khác nhau thì phần lớn các thành viên còn lại trong chi ủy, trong ban cán sự thôn đều rất ít khi có ý kiến chính thức, kể cả đồng chí bí thư chi bộ. Nếu có thì cũng ý kiến theo kiểu "ba phải", không ra ủng hộ cũng chẳng ra chiều phản bác.


Bên cạnh đó, xuất hiện bộ phận cơ hội lợi dụng sự khác nhau về chính kiến của hai đồng chí để "vẽ rắn thêm chân", cho rằng hai đồng chí mất đoàn kết. Cuối năm có phần bình bầu xếp loại đảng viên, và bước vào đầu năm mới lại có kỳ đại hội xã viên của thôn, bầu cử ban cán sự thôn mới, không ít người tỏ ra lo ngại cho cả hai đồng chí trưởng thôn và phó thôn. Những kẻ rình rập chờ thời nghĩ rằng "cờ đã đến tay" vì cả năm mình đã "dĩ hòa", nay thì cầm chắc có cơ hội "vi quý".


Có lẽ chưa có kỳ xếp loại đảng viên nào được đảng viên và nhân dân thôn tôi lại quan tâm như năm nay - năm đầu thực hiện nông thôn mới. Kết quả hết sức bất ngờ: Tỷ lệ tín nhiệm cao nhất cho kết quả đảng viên xuất sắc là hai đồng chí trưởng thôn và phó thôn. Đồng chí bí thư chi bộ thậm chí chỉ may mắn đủ phiếu để đạt đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một số người sợ va chạm, ngại bày tỏ ý kiến, những kẻ cơ hội thì rốt cục đạt tín nhiệm và kết quả xếp loại tương đối thấp. Và sau đó, kết quả đại hội xã viên và bầu cán sự thôn như thế nào chắc là ai cũng đoán biết được.


Dù đảng viên và người dân thôn tôi quanh năm chỉ quen "mặt bám ruộng, chân bám làng", nhưng khi có chủ trương đúng, có những người cán bộ say sưa tâm huyết với công việc, phong trào, thì dù họ có các ý kiến khác nhau, ý tưởng khác nhau, thậm chí có lúc đấu tranh gay gắt, tưởng như là đối lập, mâu thuẫn, nhưng nếu đó là ý kiến vì dân, đấu tranh vì tập thể, xuất phát từ lợi ích tập thể, vì cái chung thì vẫn luôn được đảng viên và nhân dân ghi nhận, tôn vinh.


Nhờ có đấu tranh, có ý kiến phát biểu, trao đi đổi lại mà đảng viên và nhân dân thôn tôi tăng thêm hiểu biết, mở rộng nhận thức, đi đến đồng thuận và nhất trí cao để ủng hộ chủ trương đúng, cách làm hay. Để thôn tôi bây giờ đã có đường dọc ngõ ngang khang trang, đẹp đẽ, nông phẩm làm ra từ nay không sợ bị tư thương ép giá, sau hai vụ mùa chính thì quê tôi không còn cảnh "nhàn cư vi bất thiện". Bây giờ người dân thôn tôi không còn câu "đấu tranh" thì "tránh đâu", mà đấu tranh thì tránh ở tập thể, ở nhân dân. Hy vọng đó không chỉ là chuyện riêng của thôn tôi!

Ngô Yên

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.