Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, phân luồng trong các trường phổ thông

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan để nghe và cho ý kiến về nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2014 – 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015- 2016.

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Năm học 2014 – 2015, các trường học do ngành giáo dục và đào tạo quản lý tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua “Hai tốt”. Chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ theo hướng vững chắc và toàn diện hơn ở tất cả các cấp. Chất lượng mũi nhọn tiếp tục được khẳng định; kết quả thi học sinh giỏi quốc gia năm 2015, Nghệ An xếp thứ 3 toàn quốc, học sinh Nghệ An giành 1 HCB Olympic Vật lý quốc tế, 1 HCV Olympic Vật lý châu Á, có 1 học sinh dự thi Olympic Toán quốc tế.

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả tích cực với thêm 70 trường được công nhận, nâng tổng số trường chuẩn quốc gia toàn tỉnh lên 905 trường, đạt tỉ lệ 59,5%. Việc tuyển dụng giáo viên được đổi mới. Công tác xã hội hóa giáo dục thu được nhiều kết quả đáng khích lệ…

Ông Thái Huy Vinh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày báo cáo
Ông Thái Huy Vinh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày báo cáo

Tuy vậy, tiến độ công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi ở một số huyện, thị xã chậm, chất lượng chưa vững chắc, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn tỉnh. Một số trường THPT và TCCN ngoài công lập không đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh, ảnh hưởng đến việc tồn tại và phát triển của trường. Các trung tâm giáo dục thường xuyên không được bổ sung giáo viên khi nghỉ hưu, gặp nhiều khó khăn trong tổ chức hoạt động. Các trường dân tộc nội trú THCS và THPT gặp nhiều khó khăn trong thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. 

Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo
Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo cho rằng, dù năm học 2014 -2015 có nhiều đổi mới về phương thức thi cử, đánh giá học sinh nhưng ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã bắt kịp những yêu cầu đổi mới, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm

Tại buổi làm việc, đại diện các ngành liên quan đã đưa ra những ý kiến trao đổi nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ giáo dục, đồng thời đóng góp vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 - 2016. Trong đó, tập trung vào các giải pháp: nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổi cập giáo dục trung học cơ sở; thực hiện tốt phân luồng trong hệ thống, đặc biệt là phân luồng sau trung học cơ sở, trung học phổ thông và liên thông giữa các chương trình giáo dục, cấp học và trình độ đào tạo; đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; tổ chức tốt Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2016 mà Nghệ An là 1 trong 2 tỉnh đăng cai...

Ông Đặng Cao Thắng - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cần tăng cường phối hợp với các trường nghề trong công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh
Ông Đặng Cao Thắng - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cần tăng cường phối hợp với các trường nghề trong công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh
Đại diện Công an tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đạo tạo chỉ đạo các trường học tăng cường phối hợp với công an các địa phương trong công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh
Đại diện Công an tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đạo tạo chỉ đạo các trường học tăng cường phối hợp với công an các địa phương trong công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh ghi nhận những kết quả mà ngành Giáo dục và Đào tạo đã đạt được trong năm học 2014 - 2015, đồng thời yều cầu trong thời gian tới, ngành cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục ở các địa phương và các đơn vị trực thuộc; phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, phân luồng trong các trường phổ thông; Thực hiện kịp thời đầy đủ các chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên; Nhận rộng các mô hình giáo dục đổi mới; Tăng cương công tác thanh, kiểm tra các cơ sở giáo dục, chú trọng đến việc sử dụng nguồn vốn xã hội hóa và việc tuyển dụng nhân sự...

Minh Quân

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.