Để báo Đảng thực sự là món ăn tinh thần

Báo Đảng nói chung, Báo Nghệ An nói riêng là kênh thông tin chính thống để tuyên truyền, chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, việc đặt mua và sử dụng báo Đảng ở các cấp, đơn vị cơ sở còn nhiều trăn trở...

Theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT.TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 03/CT.TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thì Báo Đảng nói chung và Báo Nghệ An nói riêng là kênh thông tin chính thống của đảng bộ và chính quyền tỉnh nênngoài các tờ báo, tạp chí khác của đảng, mỗi tổ chức đảng trên địa bàn Nghệ An phải đặt mua 1 tờ Báo Nghệ An. Thế nhưng qua gần 15 năm thực hiện Chỉ thị 11 và gần 10 năm thực hiện Chỉ thị 03, mục tiêu tưởng đơn giản ấy không dễ hoàn thành.


Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, toàn tỉnh hiện có 11.739 đầu mối tổ chức, cơ sở đảng đồng nghĩa với số cơ sở cần có Báo Nghệ An. Tuy nhiên, số liệu thực mua tính đến quý III-2011 chỉ có 9.567 tờ, đạt 81,5%; (vẫn còn 2.171 chi bộ chưa có Báo Nghệ An) ; tương tự, Báo Nhân Dân mới chỉ đạt 7025 tờ/kỳ, tỷ lệ, đạt 59% (còn 4.713 chi bộ chưa có Báo Nhân Dân).


  Để báo Đảng thực sự là món ăn tinh thần ảnh 1

              Báo Nghệ An đến với bà con huyện Quỳ Châu. Ảnh: Trần Ngọc Lan

Một số đơn vị giữ được sự ổn định trong công tác phát hành và có những mô hình sử dụng báo khá tốt, hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Điển hình là Đô Lương , Nam Đàn... Tuy vậy, bên cạnh đó vẫn còn một số địa phương số lượngchưa ổn định và bền vững. Để khắc phục tình trạng trên, qua kiểm tra, đôn đốc tại một số huyện cho thấy, mỗi huyện tuỳ thuộc vào sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực huyện, thành, thị và Ban Tuyên giáo, mỗi địa phương đều có cách làm khác nhau.


Tại huyện Thanh Chương, sau khi kiểm tra tại một số đảng bộ của địa phương có nhiều chi bộ chưa mua báo Đảng, Ban Tuyên giáo thành lập đoàn công tác đến kiểm tra, khảo sát tìm hiểu kỹ nguyên nhân, xác định điểm mấu chốt cần tháo gỡ. Sau đó đoàn công tác cùng với đơn vị đó đã bàn giải pháp và ký cam kết đặt mua và sử dụng báo có hiệu quả. Bên cạnh đó, Bưu điện huyện cũng có những giải pháp tham mưu về công tác phát hành và sử dụng báo đảng.


Quỳ Hợp là huyện miền núi còn nghèo, kinh phí để hoạt động công tác Đảng còn hạn chế, vì vậy nên nhiều năm qua, việc đặt mua và sử dụng báo Đảng luôn nằm trong tốp cuối của tỉnh. Cuối tháng 4/2011, Thường trực Huyện uỷ kiểm tra nguồn kinh phí, yêu cầu các đảng bộ phải thực hiện nghiêm túc, việc mua và sử dụng báo Đảng, những đơn vị nào không thực hiện sẽ cắt nguồn và hạ loại thi đua.


Huyện Tương Dương có 340 tổ chức, đầu mối cơ sở Đảng, trong đó có 153 chi bộ dân tộc, vùng sâu, vùng xa được cấp báo; số báo đặt mua chỉ có 63 chi bộ, còn 124 chi bộ chưa đặt báo. Toàn huyện có 18 xã, thị nhưng chỉ UBND thị trấn có Báo Nghệ An, 17 UBND xã còn lại không có.


Trước một số TCCS đảng đổ lỗi cho việc khó khăn về kinh phí trong việc đặt mua báo đảng, đồng chí Thái Doãn Hữu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Anh Sơn, thẳng thắn: "Đổ lỗi thiếu kinh phí để không mua báo là hình thức ngụy biện. Nguyên nhân chỉ có thể là một số cấp ủy đảng chưa nhận thức đầy đủ về vaitrò và tầm quan trọng của việc đọc báo Đảng. Trách nhiệm trước hết thuộc về người đứng đầu đã không nắm rõ tinh thần Chỉ thị 03 và Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị. Nguồn kinh phí để mua báo Đảng không thiếu, mà ý thức của cấp uỷ, chính quyền đối với sinh mệnh chính trị của địa phương còn buông lỏng, thiếu kiểm tra để chấp hành nghiêm quy định của Đảng".


Một nguyên nhân nữa khiến số lượng phát hành báo Đảng giảm được một số ý kiến ở cơ sở nêu ra là hình thức, nội dung của báo thiếu hấp dẫn, thông tin chưa phong phú, thiếu những cây viết chuyên sâu và những bài viết có tính định hướng cao; các nhân tố điển hình về kinh tế, gương người tốt việc tốt trên báo còn ít... Tính phản biện và giải trí chưa cao, chưa thu hút được bạn đọc, nhất là bạn đọc ở nông thôn.


Để báo Đảng thực sự là món ăn tinh thần, là tài liệu sinh hoạt chi bộ không thể thiếu, các đảng bộ cơ sở cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên; nhất là người đứng đầu về vai trò, tầm quan trọng của báo Đảng. Đồng thời, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân nhất là đảng viên, đoàn viên thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới thường xuyên được đọc, học, nghiên cứu báo và tạp chí của Đảng để hiểu, nắm bắt và thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước.


Cùng với các giải pháp trên là việc nâng cao chất lượng nội dung, hình thức báo Đảng của các cơ quan báo. Đặc biệt, thông tin phải chính xác, nhanh chóng, thu hút được độc giả và hình thức phải đẹp. Mặt khác, các cơ quan báo Đảng cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị chuyển phát của địa phương (Bưu điện tỉnh,...) nâng cao chất lượng phục vụ và bố trí phù hợp hành trình, rút ngắn thời gian vận chuyển để báo chí đến các chi, đảng bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất. Cần nhân rộng cách làm hay, điển hình có hiệu quả trong mua và sử dụng báo Đảng để các địa phương khác học tập, làm theo.

Đạm Phương

tin mới

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.