Để một số hộ dân ở Khu tái định cư Thanh Chương sớm có nước sinh hoạt

(Baonghean) - Nhận được thông tin phản ánh một số hộ ở khu tái định cư Thủy điện Bản Vẽ Thanh Chương đang  thiếu nước sạch sinh hoạt,  chúng tôi về các xã Ngọc Lâm, xã Thanh Sơn  để tìm hiểu  sự việc.

Qua tìm hiểu được biết, tại  xã Ngọc Lâm, toàn xã có 1.171 hộ nhưng hiện vẫn đang còn 118 hộ chưa có công trình nước sạch sinh hoạt. Ở xã Thanh Sơn cũng còn hơn 76 hộ và 16 hộ khác là gia đình giáo viên của các trường THCS, tiểu học, mầm non Hương Tiến chưa có giếng. Trong số đó, có 14 hộ ở bản Kim Lâm (xã Thanh Sơn) đã đào hoặc khoan giếng nhưng không có nước. Ngoài ra, theo số liệu tổng hợp từ Phòng Dân tộc của huyện Thanh Chương, hiện có 36 hộ đã đào xong giếng, đã hoàn thiện hồ sơ nhưng chưa nhận được tiền hỗ trợ và 152 hộ khác đã đào xong giếng, đang chờ hoàn thiện hồ sơ.

Bể chứa nước mưa của gia đình anh Vi Văn Hồng

(bản Xiềng Lằm, xã Ngọc Lâm).

Trong 2 năm qua, Ban Quản lý Dự án Thủy điện 2 đã đầu tư 9 tỷ đồng để hỗ trợ người dân đào hoặc khoan giếng, đã có 1969/2163 hộ có công trình nước sạch và hơn 6 tỷ đồng đã được giải ngân cho các hộ dân. Về những trường hợp còn lại, ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng BQL Dự án Thủy điện 2 cho biết: “Chủ trương của ban là vận động nhân dân tự đào và khoan giếng, sau khi công trình xây dựng xong và nghiệm thu sẽ hỗ trợ kinh phí cho người dân theo quy định của Nhà nước. Hiện các hộ đào giếng chưa nhận được tiền là do chưa có đủ hồ sơ giấy tờ, thiếu bản nghiệm thu hoặc do có nhiều sai sót giữa tên chủ hộ và tên trên hộ khẩu, chứng minh nhân dân nên cần thời gian để xác minh lại. Những trường hợp đã đào nhưng chưa có nước, chúng tôi cũng đã bàn với huyện Thanh Chương để tìm giải pháp khắc phục cho các hộ dân. Quan điểm của chúng tôi là làm sao để sớm nhất có nước sạch cho người dân sử dụng”.

Ông Phan Đình Hà, Phó Chủ tịch huyện Thanh Chương cũng chia sẻ: Những hộ chưa đào giếng đa phần đều là những hộ nằm trên địa hình cao, lại thấy các hộ ở bản Kim Lâm đào không thành công nên còn lưỡng lự để tìm giải pháp thích hợp hơn so với đào giếng.

Với những nguyên nhân khách quan trên, thiết nghĩ để sớm có nguồn nước sinh hoạt cho các hộ dân ở địa hình cao, đặc biệt là với những hộ đã đào hoặc khoan nhưng giếng chưa có nước, Ban Quản lý Dự án Thủy điện 2 và các cấp chính quyền huyện Thanh Chương cần sớm tìm ra giải pháp thích hợp hỗ trợ các hộ dân để ổn định cuộc sống. Còn những hộ đã đào giếng đưa vào sử dụng mà chưa được thanh toán tiền, huyện, xã cần hướng dẫn cụ thể, giúp người dân sớm hoàn thiện hồ sơ và đôn đốc các phòng, ban nhanh chóng giải ngân cho các công trình đã hoàn thiện thủ tục.

Bài, ảnh: Song Hoàng

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.