Để trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, Nam Đàn phải làm rõ các yếu tố nội lực và ngoại lực

(Baonghean.vn) - Huyện Nam Đàn cần có sự đánh giá lại một số chỉ tiêu, lĩnh vực đã đề ra, phải làm rõ các yếu tố liên quan đến phát huy nội lực và thu hút ngoại lực, nhất là quá trình xây dựng huyện trở thành đơn vị nông thôn mới kiểu mẫu.
Đây là những vấn đề được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt ra trong phiên làm việc với lãnh đạo huyện Nam Đàn.
Khu công nghiệp Nam Giang, Nam Đàn. Ảnh tư liệu Thành Cường
Khu công nghiệp Nam Giang, Nam Đàn. Ảnh tư liệu Thành Cường
Sáng 27/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 16/6/2017 của BTV Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy.

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy, huyện Nam Đàn đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 9,5%/năm (mục tiêu Nghị quyết là 10%). Tổng giá trị sản xuất đạt 6.908,20 tỷ đồng  (năm 2018). Trong đó: GTSX nông lâm thủy sản đạt 2.047,47 tỷ đồng; CN-XD đạt 3.149,51 tỷ đồng; dịch vụ đạt 1.711,22 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách đạt 163,668 tỷ đồng (mục tiêu Nghị quyết là 250 tỷ đồng).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản xuống còn 34,12%; tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng đạt 29,97%; tỷ trọng ngành dịch vụ đạt 35,91%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,21%...

Đồng chí Bùi Đình Long - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết 07 của BTV Tỉnh ủy. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Bùi Đình Long - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết 07 của BTV Tỉnh ủy. Ảnh: Đào Tuấn
Huyện Nam Đàn đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025. Tập trung chỉ đạo, xây dựng Kim Liên thành xã NTM kiểu mẫu trước năm 2020 và Thị Trấn Nam Đàn đạt chuẩn đô thị văn minh trước năm 2022.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại phiên làm việc. Ảnh: Đào Tuấn
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại phiên làm việc. Ảnh: Đào Tuấn
Sau khi nghe lãnh đạo huyện Nam Đàn báo cáo kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy, phát biểu tại phiên làm việc, đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh, vấn đề cán đích NTM là một trong những kết quả rất quan trọng đối với huyện Nam Đàn, nhất là khi địa phương không có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, kết quả này ngoài việc phát huy nội lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương còn có sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước cũng như sự ủng hộm góp sức thông qua nguồn ngoại lực.
Chính vì vậy để xây dựng và đạt được mục tiêu trở thành huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, huyện Nam Đàn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, bằng các giải pháp đồng bộ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng đất giàu truyền thống để chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; phát huy tối đa lợi thế về cơ sở vật chất hạ tầng để phát triển nhanh và bền vững.
Chỉ đạo tại phiên làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh lưu ý huyện Nam Đàn nhiều nội dung trọng tâm. Ảnh: Đào Tuấn
Chỉ đạo tại phiên làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh lưu ý huyện Nam Đàn nhiều nội dung trọng tâm. Ảnh: Đào Tuấn
Phát biểu kết luận tại phiên làm việc, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả mà huyện Nam Đàn đạt được thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng yêu cầu huyện phải đánh giá lại một số vấn đề trọng điểm. Đó là xem xét việc phát huy nội lực của địa phương cũng như sự đầu tư từ bên ngoài đã tương xứng chưa. Đặc biệt, lãnh đạo huyện phải có giải pháp đối với công tác quy hoạch, vấn đề này đã kéo dài 3 năm nhưng hiện vẫn chưa hoàn thành.
Nhà máy may tại Khu công nghiệp Nam Giang, Nam Đàn. Ảnh tư liệu Thanh Lê
Nhà máy may tại Khu công nghiệp Nam Giang, Nam Đàn. Ảnh tư liệu Thanh Lê
Ghi nhận các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nam Đàn hai năm qua có nhiều chuyển biến khả quan, tuy nhiên đồng chí Nguyễn Đắc Vinh lưu ý huyện Nam Đàn rằng, sự chuyển động đã thực sự được như mong đợi chưa. Cơ cấu kinh tế của huyện là giảm dần tỷ trọng công – nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng du lịch gắn với dịch vụ, nhưng thực tế ở Nam Đàn tỷ trọng du lịch – dịch vụ của huyện còn thấp hơn nông nghiệp và công nghiệp. Lãnh đạo huyện phải nghiên cứu, đánh gia và  xác định làm rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan, trên cơ sở đó để định hướng phát triển cho sự phát triển lâu dài.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.