Đề xuất chính sách cho dân công hỏa tuyến, NCC định cư ở nước ngoài

(Baonghean.vn) - Chiều 16 tháng 4, Đoàn công tác liên bộ (Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ ngoại giao) phối hợp với UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trao đổi, nghiên cứu, đề xuất chế độ chính sách với người có công định cư ở nước ngoài và lực lượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
Trung tướng Đào Duy Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng Đoàn công tác liên bộ và đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có Thiếu tướng Trần Tiến Dũng, Phó Chính ủy Quân khu 4; đại biểu các sở, ban, ngành và huyện, thị, thành trong tỉnh.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.
Trung tướng Đào Duy Minh phát biểu tại hội nghị.
Trung tướng Đào Duy Minh phát biểu tại hội nghị.
Theo thống kê bước đầu, Nghệ An có khoảng 117.497 người tham gia dân công hỏa tuyến (trong đó tham gia chống Pháp khoảng 32.398 người; tham gia chống Mỹ khoảng 61.345 người; tham gia chiến tranh BVTQ khoảng 9.337 người; làm nhiệm vụ quốc tế khoảng 14.417 người). Đại đa số lực lượng dân công hỏa tuyến đều không có hồ sơ, giấy tờ gốc, tuổi đã cao, sức khỏe yếu, sau khi tham gia dân công thì đa số trở về lao động tại địa phương, đời sống gặp nhiều khó khăn. Còn đối tượng người có công quê hương Nghệ An đang định cư ở nước ngoài, tỉnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh.
Tại hội nghị, các ý kiến nêu rõ: Việc Đảng- Nhà nước quan tâm thực chế độ, chính sách đối với đối tượng người có công đang định cư ở nước ngoài và lực lượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là chính sách đúng đắn, thể hiện đạo lí “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thể hiện sự tri ân với công lao của các thế hệ đi trước đã chiến đấu, hi sinh vì độc lập tự do của đất nước. Đồng thời, các ý kiến cũng nêu rõ những thuận lợi và khó khăn, đề xuất các giải pháp để thực hiện chế độ chính sách đối với hai đối tượng trên
Kết luận hội nghị, Trung tướng Đào Duy Minh đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh: Qua buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An, Đoàn công tác liên bộ đã nắm chắc hơn tình hình thực tế tại địa phương, trên cơ sở đó sẽ nghiên cứu, đề xuất với Đảng- Nhà nước xây dựng hoàn chỉnh “Đề án chế độ, chính sách đối với người có công định cư ở nước ngoài và lực lượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc”, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thông báo số 24-TB/TW ngày 05 tháng 5 năm 2011 của Bộ chính trị; Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
                                     Phong Quang – Trọng Kiên (Bộ CHQS tỉnh)

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.