Đẹp nao lòng mùa hoa gạo nơi miền Tây xứ Nghệ

Huy Thư - Hữu Trung

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News

(Baonghean.vn) - Mỗi độ tháng Ba về, hoa gạo lại bung nở đỏ thắm trên những tuyến đường ở xã Tam Sơn (Anh Sơn). Mộc miên nơi miền Tây xứ Nghệ đã và đang khiến du khách gần xa phải xao lòng.

bna-0-6657.jpg
Trên địa bàn huyện Anh Sơn, không ít địa phương có hoa gạo, nhưng Tam Sơn được cho là xã có nhiều hoa gạo nhất. Cây gạo ở đây chủ yếu mọc tự nhiên ven bãi sông Lam, một số ít được trồng trên những tuyến đường. Ảnh: Hữu Trung
bna-2-7823.jpg
Dịp này, đến xã Tam Sơn, du khách không khỏi ấn tượng bởi vẻ đẹp nao lòng của hoa gạo tháng Ba. Ảnh: Hữu Trung
bna-3-762.jpg
Theo người dân địa phương, xã Tam Sơn hiện có vài chục cây gạo đang mùa trổ hoa rực rỡ. Ảnh: Hữu Trung
bna-4-3790.jpg
Những cây hoa gạo ở đây thân to, cao vút, mỗi mùa hoa về như trang điểm thêm màu áo mới xinh tươi, đặc sắc cho khung cảnh yên bình của làng quê. Ảnh: Hữu Trung
bna-5-9851.jpg
Hoa gạo Tam Sơn đỏ rực trên nền xanh của cây ăn trái, của ngô bãi ven sông. Ảnh: Hữu Trung
bna-6-8421.jpg
Khi mùa hoa đến, trên những cây gạo già chỉ còn lại búp và hoa. Những chiếc búp mũm mĩm theo thời gian lần lượt bung nở những cánh hoa tươi thắm. Ảnh: Hữu Trung
bna-7-5181.jpg
Sau những ngày khoe sắc, những bông gạo rụng xuống vẫn giữ nguyên màu đỏ thắm. Đi trên những con đường rụng đầy hoa gạo gợi nhắc ký ức tuổi thơ của bao người. Ảnh: Hữu Trung
bna-7-231.jpg
Những ngày nắng ấm, lúc mặt trời xuống núi, ánh hoàng hôn cũng làm cho hoa gạo Tam Sơn mang vẻ đẹp riêng. Ảnh: Hữu Trung
bna-8-2805.jpg
Là địa phương từng được mệnh danh là "xứ sở hoa gạo", năm nay xã Tam Sơn lần đầu tiên tổ chức Lễ hội hoa gạo với nhiều nội dung hấp dẫn, như đua thuyền, thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ... đặc biệt hấp dẫn với chương trình nghệ thuật "Tam Sơn sắc màu mời bạn về thăm". Ảnh: Hữu Trung
bna-9-2779.jpg
Dịp này, những con đường có nhiều hoa gạo ở địa phương được sửa sang, trang trí đẹp mắt hơn. Ảnh: Hữu Trung
bna-10-4305.jpg
Du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm bên những cây hoa gạo cổ thụ đang mùa nở hoa ở xã Tam Sơn. Ảnh: Hữu Trung
bna-11-5296.jpg
Lễ hội hoa gạo tại xã Tam Sơn lần thứ nhất diễn ra từ ngày 12 - 15/3 nhằm quảng bá hình ảnh độc đáo của địa phương, hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách gần xa nhiều điều thú vị. Ảnh: Hữu Trung

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.