ĐH Vinh: Hưởng ứng Ngày đọc sách và bản quyền thế giới 2013

(Baonghean.vn) - Hôm nay (23/4), trường ĐH Vinh phối hợp với Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào tổ chức hội nghị bạn đọc, các hoạt động hưởng ứng Ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam (23/4).

Với mục đích góp phần xây dựng, phát triển văn hóa đọc trong xã hội, đặc biệt để sách báo trở thành những người bạn thân thiết các thế hệ HS - SV,  trong những năm qua, hoạt động thông tin thư viện và phát triển văn hóa đọc trong trường luôn được sự quan tâm của Đảng ủy, ban giám hiệu và các đơn vị trong trường. Trung tâm thông tin - thư viện Nguyễn Thúc Hào của trường không ngừng phấn đấu trở thành địa chỉ đáng tin cậy thực sự là nơi lưu truyền tri thức và khơi nguồn cảm hứng sáng tạo của cán bộ công nhân viên, HS - SV.

Sinh viên trường ĐH Vinh hào hứng tham gia ngày hội đọc sách

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng trường ĐH Vinh khẳng định, với tinh thần đề cao tầm quan trọng của sách báo và tri thức trong đời sống, sự kiện ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam đang trở thành một nét sinh hoạt văn hóa, văn minh của những người yêu mến sách bởi văn hóa đọc luôn là nhu cầu không thể thiếu của những công dân trẻ văn mình trong thời đại ngày nay; đồng thời mong muốn các bạn HS - SV xây dựng thói quen đọc sách để không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng sống.

Trong ngày hội, ban tổ chức tiếp nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng của bạn đọc để đưa văn hóa đọc thực sự vào cuộc sống, phát huy hiệu quả hoạt động thông tin - thư viện, góp phần nâng cao chất lượng, đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Sinh viên tham quan gian sách của Thư viện Quân khu 4

Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào tặng sách cho bạn đọc

Tại hội nghị, Thư viện tỉnh, Thư viện QK4, Trung tâm Thông tin - thư viện Nguyễn Thúc Hào, một số nhà sách trên địa bàn TP Vinh đã giới thiệu một số cuốn sách như “Biển xanh màu lá”, “Cuộc sống không giới hạn” …đến bạn đọc và tặng các đầu sách, phiếu mua sách giảm giá cho các bạn HS - SV.

Thanh Phúc

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.