Điểm danh cầu thủ gốc Nghệ trên đội tuyển trước trận gặp Malaysia

(Baonghean.vn) - Chắc chắn ít nhất sẽ có 2 cầu thủ gốc Nghệ sẽ được ra sân trong trận gặp Malaysia ở sân Mỹ Đình. Với đối thủ Malaysia chơi xông xáo, đơn giản, dựa nhiều vào thể lực thì tố chất của những cầu thủ xứ Nghệ sẽ phát huy được hiệu quả.

Danh sách ĐT Việt Nam lần này có 4 thủ môn, 10 hậu vệ, 13 tiền vệ và 5 tiền đạo. Trong đợt tập trung này, những cầu thủ thi đấu tại nước ngoài như Văn Hậu, Công Phượng hay Văn Lâm sẽ không về hội quân ngay từ đầu, bởi đây không phải là khoảng thời gian thuộc FIFA Day (thời gian các CLB buộc phải nhả người theo quy định của FIFA). 

Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng trụ cột

Quế Ngọc Hải (giữa) sẽ là trụ cột ở hàng thủ. Ảnh: Trung Kiên
Quế Ngọc Hải (giữa) sẽ là trụ cột ở hàng thủ. Ảnh: Trung Kiên
Các cầu thủ của CLB Hà Nội cũng sẽ góp mặt sau bởi bận thi đấu tại AFC Cup 2019, gặp SC 4.25 vào ngày 25/9. Từ 32 cầu thủ được triệu tập, HLV Park Hang-seo sẽ loại 9 người để chốt danh sách chính thức 23 tuyển thủ thi đấu trận gặp Malaysia (10/10) và Indonesia (15/10), trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022.
Trong lần hội quân này, SLNA có 2 cầu thủ là Nguyên Mạnh, Xuân Mạnh, ngoài ra xứ Nghệ còn có Văn Kiên (Hà Nội), Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng (Viettel), Hoàng Thịnh (TP.HCM), Công Phượng (Sint-Truiden). Đây thực sự là tin vui của các fan hâm mộ bóng đá xứ Nghệ khi có cơ hội được nhìn các cầu thủ quê nhà khoác áo đội tuyển.
Trong 4 thủ môn, ông Park chỉ sử dụng tối đa 3 thủ môn, nghĩa là có ít nhất 1 người bị loại. Nếu như Văn Lâm đang được ông thầy Hàn quốc ưa dùng thì dường như Nguyên Mạnh sẽ được đứng vào vị trí số 2 bởi phong độ hiện tại và kinh nghiệm. Thủ môn Văn Cường (Quảng Nam) hiện thiếu ổn định hơn Tuấn Mạnh (S.Khánh Hòa), người vừa được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với Nam Định.
Trọng Hoàng. Ảnh: Trung Kiên
Trọng Hoàng. Ảnh: Trung Kiên
Trong các cầu thủ xứ Nghệ thì cơ hội ra sân của bộ đôi Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng (Viettel) là cao nhất. Trọng Hoàng hiện nay là cầu thủ có thâm niên đá đội tuyển nhiều nhất,  anh lại có thể thi đấu cả vị trí hậu vệ lẫn tiền vệ phải. Hoàng "bò" là khắc tinh đối với cầu thủ nhập Sumareh lẫn tiền đạo Talaha của Malaysia nhờ lối đá giàu thể lực và có độ quái nhất định.
Trong đội hình 3 trung vệ thì Quế Ngọc Hải là sự lựa chọn số 1 cho vị trí trung tâm. Ông Park thường ít có sự mạo hiểm nơi hàng phòng thủ, nhất là khi Ngọc Hải còn là đội trưởng đích thực của ĐT Việt Nam tại thời điểm này.
Xuân Mạnh, Hoàng Thịnh lọt vào danh sách ngắn
Xuân Mạnh và Hoàng Thịnh đã trở lại đội tuyển một cách xứng đáng. Cũng như Văn Thanh, giờ đây Xuân Mạnh đang phải nỗ lực giành lại vị trí mình đã có. Do đa năng, thi đấu được cả 2 cánh và cả vị trí tiền vệ, lẫn hậu vệ nên khả năng có mặt ở danh sách 23 cầu thủ của Xuân Mạnh cao hơn Hoàng Thịnh.
Xuân Mạnh đang có phong độ khá cao trong thời gian gần đây. Ảnh tư liệu
Xuân Mạnh đang có phong độ khá cao trong thời gian gần đây. Ảnh tư liệu
Gần như trong sơ đồ 2 tiền vệ trung tâm, ông Park sẽ dùng 1 cầu thủ làm nhiệm vụ “máy quét”. Nhìn vào danh sách sơ bộ thì thấy có khá nhiều cầu thủ có lối đá băm bổ, giàu năng lượng như tiền vệ gốc Nghệ này. Nhiệm vụ trước mắt của Hoàng Thịnh là phải cạnh tranh với Huy Toàn, Anh Tuấn, Huy Hùng để lọt vào danh sách rút gọn.
Công Phượng vẫn sẽ là cầu thủ dự bị của hàng công dù độ cạnh tranh lần này khốc liệt hơn. Có thể cầu thủ gốc Đô Lương này không mấy thành công trong trận đấu với ĐT Thái Lan, nhưng trước hàng hậu vệ to cao nhưng vụng về của Malaysia thì số 10 này sẽ có tác dụng. Nhưng việc từ chỗ là cầu thủ không thể thiếu của ĐT, giờ đây chỉ được vào sân từ ghế dự bị được đánh giá là bước thụt lùi của Công Phượng.
Hoàng Thịnh. Ảnh: Hải Thịnh
Hoàng Thịnh. Ảnh: Hải Thịnh
Văn Kiên có thuận lợi là được gọi lên tuyển cùng với 5 cầu thủ Hà Nội. Là nhà cầm quân có độ quái, ông Park đã không ít lần tạo cơ hội ra sân cho các cầu thủ chơi cùng CLB, trong đó Văn Kiên đã có màn ra mắt ĐT bằng pha kiến tạo ngay trên đất Thái cho đồng đội ghi bàn. Nhưng việc chỉ thi đấu được 1 vị trí, thể hình lại mỏng cơm là một bất lợi.
Theo nhận định của giới chuyên môn, chắc chắn sẽ có 2 cầu thủ Nghệ ra sân trong trận gặp Malaysia ở sân Mỹ Đình, thậm chí tùy vào thời điểm con số này có thể tăng lên gấp đôi. Với đối thủ Malaysia chơi xông xáo, đơn giản, dựa nhiều vào thể lực thì tố chất của những cầu thủ xứ Nghệ sẽ phát huy được hiệu quả.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.