Điểm sáng phong trào khuyến học

(Baonghean) - Nhiều năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu) đã phát triển vượt bậc, thu hút đông đảo các tổ chức, đoàn thể, tầng lớp nhân dân tham gia. Đến nay, Hội Khuyến học Thị trấn Cầu Giát có 2.143 hội viên, 12 chi hội thôn, 3 chi hội trường học và 11 ban khuyến học dòng họ.

Ngay từ khi thành lập, công tác xây dựng quỹ hội cũng được thực hiện trên tinh thần tự nguyện với phương châm lấy sức dân khuyến học cho dân. Hiện nay, quỹ hội đạt hơn 254 triệu đồng, trong đó quỹ khuyến học ở khối 52,8 triệu đồng, trường học 11,3 triệu đồng, quỹ của thị trấn 185 triệu đồng. Hàng năm, cùng với các chi hội, dòng họ và ban khuyến học, Hội Khuyến học thị trấn đã tổ chức khen thưởng, hỗ trợ cho gần 500 học sinh, hơn 20 giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia.

Để phong trào thi đua khuyến học khuyến tài phát triển, Thị trấn đã vận động được nhiều đoàn thể, dòng họ, doanh nghiệp, cá nhân tham gia phong trào. Hội khuyến học tổ chức đêm giao lưu giữa thị đoàn và sinh viên về quê ăn tết. Các khối và 3 trường học của thị trấn tổ chức các đêm lửa trại giao lưu, tặng quà cho học sinh đậu cao đẳng, đại học, học sinh vượt khó năm 2012 với tiền thưởng gần 8,4 triệu đồng. Nhiều hội đồng hương, đồng môn, hội lính, hội bạn tổ chức trao quà khuyến học cho con cháu học giỏi nhân ngày họp mặt đầu xuân.

Năm 2012, Hội Khuyến học thị trấn và các chi hội phát thưởng cho 64 em đỗ đại học, 5 em đậu đại học đạt 25 điểm trở lên, 35 em đỗ cao đẳng, 233 học sinh nghèo, 793 học sinh giỏi các cấp và 18 giáo viên có học sinh giỏi quốc gia với số tiền 79,9 triệu đồng. Ngoài ra, hội còn tặng 150 suất quà cho học sinh vào lớp 1. Điển hình là khối 1 có 240 hội viên, thực hiện tốt tết khuyến học, tháng khuyến học, quỹ khuyến học của chi hội có số dư hàng năm trên 8 triệu đồng. Cùng với việc xây dựng quỹ hội khuyến học, phong trào thi đua khuyến học khuyến tài, Hội Khuyến học Thị trấn Cầu Giát còn tổ chức phát động phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học. Qua đó, nhiều gia đình đã vượt qua khó khăn, động viên con cháu tự giác học tập. Năm 2012, Thị trấn Cầu Giát có 1.955 gia đình khuyến học (đạt tỉ lệ 83,3%).

Giờ học vi tính của học sinh Trường THPT Quỳnh Lưu 1. Ảnh: Trần Tố

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học Thị trấn luôn quan tâm đến hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng. Trong nhiều năm qua, trung tâm học tập cộng đồng đã thu hút hàng nghìn lượt người đến tham gia học nhiều chuyên đề khác nhau. Riêng năm 2012 trung tâm học tập cộng đồng đã tổ chức 27 buổi học với 21 chuyên đề, thu hút 3567 người tham gia, góp phần nâng cao hiểu biết về nhiều lĩnh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hội khuyến học còn đã thực hiện có hiệu quả “Tiếng trống khuyến học”. Từ năm 2005, tiếng trống khuyến học bắt đầu hoạt động. Bác Phạm Tiêu - phụ trách phát thanh “Tiếng trống khuyến học” cho biết: Đúng 19 giờ 30 mỗi tối, sau bài hát “Em đứng giữa giảng đường hôm nay” là hồi trống khuyến học nhắc nhở các cháu học sinh ngồi vào bàn học bài đúng giờ, yêu cầu các ông bà, cha mẹ vặn nhỏ ti vi và các phương tiện truyền thanh. Thời gian đầu mới thực hiện, Hội khuyến học và Ban Văn hóa phân công thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện của các gia đình và học sinh. Đến nay, “Tiếng trống khuyến học” đã thực sự đưa phong trào học tập của các học sinh đi vào nề nếp. Các phụ huynh, học sinh tự giác thực hiện nghiêm túc việc học tập

Chia sẻ về hoạt động khuyến học, hội khuyến học, đồng chí Phạm Đức Truật, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội Khuyến học Thị trấn Cầu Giát cho biết: Trong những năm qua, Đảng ủy luôn có sự quan tâm đặc biệt hoạt động của Hội Khuyến học thị trấn. Hoạt động của hội ngày càng đi vào chiều sâu, phong trào thi đua khuyến học khuyến tài được đẩy mạnh, nhiều nhân tố tích cực ngày càng nhiều, đặc biệt là nhiều dòng họ, nhiều cộng đồng dân cư, gia đình chăm lo công tác khuyến học khuyến tài. Các hoạt động khuyến học phát triển mạnh, số lượng và chất lượng được nâng cao hơn, huy động được nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tham gia công tác khuyến học khuyến tài, góp phần làm thay đổi nhận thức của nhân dân về việc chăm lo cho con cái học hành.

Việc khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời của hội khuyến học đối với học sinh đỗ đạt, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, những điển hình về gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học tiêu biểu, có thành tích trong phong trào xã hội hóa giáo dục đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của Thị trấn Cầu Giát.

Vân Đình (Trường THCS Hồ Xuân Hương)

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.