Diễn Châu: Tổ chức di dời dân đến nơi an toàn

(Baonghean) - Cơn bão số 3 đang tiến vào đất liền, UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) và các ban ngành, chính quyền cấp xã đang nỗ lực triển khai các phương án nhằm ứng phó với cơn bão số 3. Nhiệm vụ hàng đầu và quan trọng nhất mà Diễn Châu thực hiện là tổ chức sơ tán, di dời dân tại các vùng xung yếu, có nguy cơ ngập lụt khi nước triều nâng nhằm bảo vệ tính mạng cho người dân.

Sau khi nhận được công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đức Phớc, chiều ngày 29/7, UBND huyện Diễn Châu đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp bàn các phương án nhằm chủ động đối phó với cơn bão số 3 đang tiến vào đất liền mà Diễn Châu là một trong 2 huyện của tỉnh nằm trong vùng tâm bão. Với phương châm bảo vệ tuyệt đối tính mạng và tài sản của người dân, Ban chỉ huy PCLB huyện đã đề ra 3 phương án tổ chức sơ tán di dời dân những vùng trũng, có nguy cơ nước triều cường dâng cao. Đối với địa bàn 9 xa ven biển trên địa bàn huyện, Ban chỉ huy đã thực hiện tổ chức sơ tán hơn 2.141 hộ dân với 10.300 nhân khẩu tại các xã Diễn Vạn, Diễn Ngọc, Diễn Bích, Diễn Hải, Diễn Thành đến nơi an toàn.

 Đoàn cán bộ của xã Diễn Bích đang yêu cầu người dân thực hiện lệnh sơ tán nhằm tránh thiệt hại về người khi cơn bão đổ bộ vào đất liền.

Diễn Vạn được xem là vùng trọng yếu trong phương án đối phó với cơn bão. Sau khi nhận được công điện khẩn của UBND huyện, chính quyền và các ban ngành cấp xã đã họp và triển khai nhanh phương án sơ tán dân đến nơi an toàn. Đến 10 giờ ngày 30/7, xã đã tổ chức sơ tán cho hơn 200 dân thuộc 3 xóm Vạn Tài, Vạn Nam, Vạn Đông đến khu trường học cao tầng của xã. Đến hết chiều nay, xã sẽ tổ chức di dời số dân của 2 xã còn lại là Trung Hậu, Trung Phú đến Trạm y tế của xã. Anh Hoàng Minh Long, chủ tịch UBND xã cho biết: Thực hiện chỉ đạo của huyện, đến nay chúng tôi đã tổ chức di dời hơn 300 hộ dân thuộc 5 xóm trong vùng có nguy cơ ngập khi nước triều dâng đến nơi an toàn. Người dân thực hiện rất tốt sự chỉ đạo của huyện về công tác di dời.

 Người dân xã Diễn Bích đang sơ tán đên nơi an toàn.

Tại xã Diễn Bích, khi chúng tôi đến, đoàn cán bộ xã đã chia thành 4 nhóm về từng nhà vận động, yêu cầu người dân di tản. Đến 14 giờ, xã Diễn Bích đã sơ tán được hơn 150 hộ dân thuộc 4 xóm nằm trong vùng ngập trũng là Quyết Thắng, Hải Bắc, Bắc Chiến Thắng, Chiến Thắng với hơn 2000 người, chủ yếu là người già và trẻ em. Bà Lê Thị Xuân (xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích) cho biết: “Tui xem ti vi thấy bão sắp vô, nên khi nghe xa vận động di dời là tui đi liền. Đến đây, xã có lo cho chỗ ngủ rồi còn phát mì tôm nên yên tâm rồi”. “
 
Chị Vũ Thị Hoà, Phó chủ tịch UBND xã Diễn Bích cho biết: Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã di dời được hơn 90% số dân nằm trong diện sơ tán. Chúng tôi đã huy động tất cả các ban ngành, tổ chức, lực lượng toàn xã đi suốt từ sáng đến bây giờ. Bảo vệ tính mạng cho người dân là nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu của chúng tôi. “Theo chủ trương của xã, đến 15 giờ, chúng tôi sẽ di dời cho hơn 600 hộ dân với hơn 1.300 nhân khẩu đến nơi an toàn. Nếu hộ nào không chấp hành, xã sẽ dùng biện pháp cưỡng chế”, chị Hoà cho biết.

 Người già và trẻ em là 2 đối tượng được ưu tiên di tản sớm nhất.

Tại các xã Diễn Hải, Diễn Thành, nơi tập trung các lều quán phục vụ khách du lịch, đến thời điểm hiện tại, UBND huyện phối hợp với chính quyền xã đã tổ chức do dời các hộ kinh doanh vào trú ẩn tại các nhà kiên cố.
 
Như vậy, đến 17 giờ ngày 30/7, Ban chỉ huy PCLB huyện Diễn Châu đã cơn bản hoàn thành phương án tổ chức di dời dân đến nơi an toàn. Đây là công tác quan trọng nhằm mục đích bảo vệ tính mạng cho người dân khi bão số 3 sẽ tiến vào đất liền tỉnh ta trong đêm nay.

Phạm Bằng

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.